Mẹ chồng lập tức chen vào:

“Cô còn dám tính toán với chị dâu à? Đồ không biết điều!”

Tôi ôm con, bình tĩnh đáp:

“Đúng, từ hôm nay tôi sẽ tính toán.”

Bà ta sửng sốt.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Không chỉ tính một bát canh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tôi còn muốn tính cả hai trăm nghìn tệ của hồi môn.”

Không khí ngoài cửa lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt chị dâu biến mất.

Mẹ chồng tôi cũng im bặt.

Tôi nhìn thấy rất rõ.

Bàn tay đang nắm vạt áo của bà ta đột nhiên siết chặt.

“Tiền gì?”

Bà ta hỏi.

Tôi bật cười.

“Tiền mẹ tôi đưa cho tôi khi kết hôn.”

“À… khoản ấy…”

“Bà bảo giữ hộ tôi.”

“Đúng, nhưng…”

“Bây giờ tôi muốn lấy lại.”

Mẹ chồng lập tức nổi giận.

“Cô có ý gì? Cô nghi ngờ tôi lấy tiền của cô à?”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy bà trả lại đi.”

Bà ta nghẹn lời.

Chị dâu vội bước lên.

“Em dâu, chuyện tiền nong nói sau được không? Em đang ở cữ, đừng kích động.”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị sợ gì?”

“Chị sợ cái gì chứ?”

“Vậy sao vừa nhắc đến hai trăm nghìn tệ, chị đã cuống lên?”

Chị ta lập tức quay mặt đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra.

Số tiền đó chắc chắn có vấn đề.

Tôi còn định hỏi tiếp thì điện thoại chị Trịnh reo lên.

Chị nhìn màn hình.

“Anh trai em gọi.”

Tôi lập tức quay đầu.

Chị Trịnh bắt máy.

“Vâng, tôi đây.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng anh tôi.

“Tôi đến dưới tòa nhà rồi.”

Tôi giật mình.

Mới hơn hai mươi phút.

Anh đã đến?

Chị Trịnh cũng hơi bất ngờ.

“Cậu lên tầng mười hai nhé.”

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc.

Mẹ chồng tôi cau mày.

“Ai đến?”

Tôi nhìn bà ta.

“Anh trai tôi.”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Chị dâu cũng vô thức lùi một bước.

Bọn họ đều biết anh trai tôi.

Thẩm Dịch.

Người từng đứng trước cửa nhà họ Trình trong ngày đón dâu, nghiêm túc nói với Trình Nghiễn:

“Tôi chỉ có một đứa em gái. Cậu đối xử tốt với nó, tôi sẽ coi cậu như em ruột. Nhưng nếu cậu khiến nó chịu thiệt, tôi sẽ không bỏ qua.”

Khi ấy, Trình Nghiễn còn cười nói:

“Anh yên tâm, em thương Thanh Thanh còn không hết.”

Anh tôi không đáp.

Chỉ nhìn hắn thật lâu.

Sau này, anh từng nói riêng với tôi:

“Anh không thích ánh mắt của cậu ta.”

Tôi còn trách anh có thành kiến.

Bây giờ nghĩ lại, người ngoài cuộc quả nhiên sáng suốt hơn người trong cuộc.

Mẹ chồng tôi cố lấy lại bình tĩnh.

“Anh trai cô đến thì sao? Đây là chuyện gia đình chúng tôi, chẳng lẽ nó còn định đánh người?”

Tôi không trả lời.

Thang máy ngoài hành lang vang lên một tiếng.

Cửa mở.

Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.

Người đầu tiên xuất hiện là anh trai tôi.

Anh mặc áo khoác đen, trên vai còn vương vài bông tuyết chưa tan.

Phía sau anh là một người đàn ông đeo kính, tay cầm cặp tài liệu.

Tôi nhận ra người ấy.

Luật sư Tống, bạn thân của anh tôi.

Anh trai vừa nhìn thấy tôi, bước chân lập tức khựng lại.

Ánh mắt anh lướt qua bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi dép lê, khuôn mặt tái nhợt và đứa bé đang nằm trong lòng tôi.

Sau đó, anh nhìn thấy chiếc áo bông của chị Trịnh khoác trên vai tôi.

Môi anh mím chặt.

“Thanh Thanh.”

Tôi nhìn anh.

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, mọi sự kiên cường vừa cố gắng dựng lên đều sụp đổ.

“Anh…”

Anh bước nhanh đến.

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người tôi.

“Anh đến rồi.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Anh nhìn con gái tôi, giọng khàn đi.

“Cháu gái anh đâu?”

Tôi đưa con bé cho anh nhìn.

Anh không dám bế, chỉ khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con.

“Bé con, cậu đến muộn rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Không muộn.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nghẹn ngào.

“Anh đến rồi là tốt rồi.”

Ánh mắt anh đỏ lên.

Nhưng anh không khóc.

Anh chỉ quay sang chị Trịnh, cúi người thật sâu.

“Cảm ơn chị đã chăm sóc em gái tôi.”

Chị Trịnh vội đỡ anh dậy.

“Ôi, cậu đừng khách sáo. Tôi chỉ nấu cho em ấy bát mì thôi.”

“Không.”

Anh trai tôi nói.

“Bát mì này, cả đời tôi cũng không quên.”

Chị Trịnh thở dài.

“Cậu mau đưa em gái đi khám đi. Mặt mũi em ấy không ổn chút nào.”

Anh gật đầu.

Sau đó, anh quay sang mẹ chồng tôi.

“Bà Trình.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Mẹ chồng tôi lập tức nở nụ cười gượng gạo.

“Ôi, Dịch đấy à? Sao cháu đến mà không báo trước? Thanh Thanh cũng thật là, có chút chuyện nhỏ đã làm phiền đến cháu.”

Anh tôi nhìn bà ta.

“Chuyện nhỏ?”

“Ừ thì… phụ nữ sau sinh tâm trạng thất thường, chắc cháu cũng biết…”

“Em gái tôi sinh mổ được bảy ngày.”

Anh ngắt lời.

“Vâng…”

“Bảy ngày.”

Anh nhấn mạnh từng chữ.

“Bà để nó ôm con ra ngoài xin cơm.”

Mẹ chồng tôi vội giải thích:

“Không phải thế! Trong nhà có cơm mà!”

Anh nhìn sang chị Trịnh.

“Chị có thể kể lại những gì chị nghe thấy không?”

Chị Trịnh gật đầu.

Sau đó, chị kể lại toàn bộ sự việc.

Từ chuyện đứa cháu trai ăn sạch canh, mẹ chồng bảo tôi ăn cơm thừa, đến việc Trình Nghiễn ngồi chơi điện thoại, không buồn đứng dậy.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604