Chương 7
Tôi nhìn bà ta.
Bảy ngày.
Suốt bảy ngày, bà ta chưa từng hỏi tôi muốn ăn gì.
Vậy mà anh trai vừa xuất hiện, bà ta đã biết nấu canh.
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Bà ta cau mày.
“Con còn muốn thế nào?”
“Tôi muốn lấy lại đồ của mình.”
Tôi nhìn sang chị dâu.
“Bắt đầu từ bộ đồ ngủ và đôi dép.”
Chị dâu lập tức đỏ mặt.
“Em dâu, em làm quá rồi đấy!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đồ của tôi, tôi có quyền lấy lại.”
Chị ta tức tối.
“Chẳng lẽ em bắt chị cởi ngay tại đây?”
“Không cần.”
Tôi nhìn chị ta.
“Chị về thay đồ. Sau đó trả lại cho tôi.”
“Em…”
“Còn những thứ khác chị đã lấy, tôi sẽ kiểm tra sau.”
Mẹ chồng lập tức quát:
“Cô định lục soát nhà à?”
Tôi nhìn bà ta.
“Đó cũng là nhà tôi.”
Bà ta nghẹn lời.
Tôi quay sang anh trai.
“Anh, em muốn đến bệnh viện trước.”
Sắc mặt anh lập tức dịu xuống.
“Được.”
Anh nhìn luật sư Tống.
“Chuyện ở đây nhờ anh.”
Luật sư Tống gật đầu.
“Yên tâm. Tôi sẽ lập danh sách những tài sản và giấy tờ cần kiểm tra. Không ai được tự ý mang đi hay tiêu hủy chứng cứ.”
Trình Nghiễn lập tức phản đối.
“Khoan đã! Ai cho phép các người vào nhà tôi?”
Luật sư Tống bình tĩnh đáp:
“Chúng tôi chưa vào nhà. Nếu chị Thẩm muốn thu hồi đồ dùng cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện theo cách hợp pháp. Còn các tranh chấp tài sản sẽ giải quyết bằng thủ tục thích hợp.”
Anh tôi không buồn nhìn Trình Nghiễn nữa.
Anh cúi xuống hỏi tôi:
“Đi được không?”
Tôi gật đầu.
Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đã tối sầm.
Cả người tôi loạng choạng.
“Thanh Thanh!”
Anh trai lập tức đỡ lấy tôi.
Tôi cố mở mắt.
Nhưng đầu óc quay cuồng, tai ù đi.
Tiếng con gái khóc vang lên bên cạnh.
Tôi muốn đưa tay bế con.
Nhưng không còn sức.
Trước khi mất ý thức, tôi chỉ nghe thấy anh trai gầm lên:
“Gọi cấp cứu!”
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Trần nhà trắng xóa.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Bên cạnh là tiếng máy theo dõi phát ra đều đặn.
Tôi chớp mắt.
“Mẹ…”
Một bàn tay lập tức nắm lấy tay tôi.
Có thể bạn thích
“Thanh Thanh!”
Tôi quay đầu.
Mẹ tôi đang ngồi bên giường.
Mái tóc bà vốn đã điểm bạc, giờ trông càng trắng hơn.
Hai mắt đỏ hoe.
“Mẹ…”
Tôi vừa gọi đã bật khóc.
Mẹ ôm lấy tôi.
“Con gái ngốc của mẹ.”
Giọng bà run rẩy.
“Sao con không nói với mẹ?”
Tôi vùi mặt vào vai bà.
“Con sợ mẹ lo…”
“Mẹ là mẹ con!”
Bà nghẹn ngào.
“Con chịu khổ mà không nói, mẹ mới đau lòng!”
Tôi khóc đến mức không thở nổi.
Mẹ vội vỗ lưng tôi.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Bác sĩ bảo con phải nghỉ ngơi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Con gái con đâu?”
“Ở phòng bên cạnh, anh con đang trông. Bác sĩ nhi khoa đã kiểm tra rồi, con bé ổn.”
Tôi thở phào.
“Còn con…”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt bà đau xót.
“Con bị kiệt sức, thiếu nước, thiếu máu sau sinh và huyết áp thấp. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm, nhất là vết mổ và tình trạng dinh dưỡng.”
Tôi im lặng.
Mẹ tiếp tục:
“Bác sĩ hỏi mẹ có phải con không được ăn uống đầy đủ không.”
Tôi cúi đầu.
Mẹ nắm tay tôi chặt hơn.
“Thanh Thanh, mẹ không trách con vì lấy nhầm người.”
Tôi ngẩng lên.
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mẹ chỉ trách con không chịu về nhà.”
Nước mắt tôi lại rơi.
“Mẹ…”
“Nhà mình không thiếu một phòng ngủ cho con. Cũng không thiếu một bữa cơm cho cháu ngoại.”
Bà lau nước mắt cho tôi.
“Con muốn về lúc nào cũng được.”
Tôi gật đầu.
Lần này, tôi không còn do dự.
“Con muốn về.”
Mẹ ôm lấy tôi.
“Được, mẹ đưa con về.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.
Anh trai tôi bước vào.
Trên tay anh là một túi đồ lớn.
Phía sau là một cô gái trẻ mặc đồng phục y tá, đẩy chiếc nôi nhỏ.
Con gái tôi đang nằm trong đó, ngủ ngon lành.
Tôi lập tức đưa tay.
“Con…”
Anh tôi mỉm cười.
“Bé con vừa được bác sĩ kiểm tra xong. Mọi thứ đều ổn.”
Anh nhẹ nhàng bế cháu lên, đặt vào lòng tôi theo hướng dẫn của y tá.
Tôi cúi xuống hôn lên trán con.
Con bé khẽ cựa mình.
Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực.
Tôi chợt nhận ra, từ khi sinh con đến nay, đây là lần đầu tiên tôi có thể ôm con mà không phải lo lát nữa ai sẽ nấu cơm, ai sẽ giặt đồ, ai sẽ quát mắng mình.
Mẹ tôi đứng dậy.
“Để mẹ đi hỏi bác sĩ xem con ăn được gì.”
Anh trai đặt túi đồ lên bàn.
“Anh đã nhờ người chuẩn bị cháo rồi.”
Mẹ nhìn anh.
“Cháo gì?”
“Cháo thịt nạc, thêm ít rau củ. Bác sĩ đồng ý rồi.”
Mẹ gật đầu.
“Được.”
Tôi nhìn hai người họ.
Một người hỏi tôi có đói không.
Một người hỏi tôi có đau không.
Không ai bảo tôi phải nhường nhịn.
Không ai bảo tôi đừng làm quá.
Càng không ai trách tôi phiền phức.
Hóa ra, được yêu thương vốn là cảm giác như vậy.
Anh trai kéo ghế ngồi xuống.
“Thanh Thanh.”
Tôi nhìn anh.
“Dạ?”
“Anh hỏi em một chuyện.”
“Anh hỏi đi.”
“Em thực sự muốn ly hôn?”
Tôi cúi đầu nhìn con gái.
Một lát sau, tôi gật đầu.
“Muốn.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
“Không hối hận?”
Tôi lắc đầu.
“Em chỉ hối hận vì không quyết định sớm hơn.”