“Anh đã xin lỗi rồi!”

“Em nghe thấy.”

“Vậy em còn muốn gì?”

“Tôi muốn ly hôn.”

Hắn im lặng vài giây.

Sau đó, giọng hắn dịu xuống.

“Thanh Thanh, em đừng như vậy. Chúng ta vừa có con gái, chẳng lẽ em muốn con lớn lên không có bố?”

Tôi nhìn con gái đang ngủ.

“Có bố mà mẹ phải ôm con đi xin cơm, anh nghĩ như thế tốt hơn sao?”

“Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn!”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Đó là kết quả của rất nhiều lần anh bỏ mặc em.”

Trình Nghiễn thở dài.

“Anh thừa nhận gần đây mình không quan tâm em. Nhưng anh cũng áp lực lắm. Công việc không thuận lợi, mẹ lại hay cằn nhằn, chị gái thì gặp khó khăn…”

Tôi ngắt lời.

“Vậy nên em phải chịu hết?”

“Anh không có ý đó.”

“Anh có.”

Tôi nói rất nhẹ.

“Anh luôn cho rằng em có thể chịu đựng.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Lúc mẹ anh giữ tiền của hồi môn, anh bảo em thông cảm.”

“Lúc chị anh đến ở, anh bảo em thông cảm.”

“Lúc mẹ em muốn đến chăm em mà bị từ chối, anh vẫn bảo em thông cảm.”

“Đến khi em vừa sinh xong, không có cơm ăn, anh cũng bảo em thông cảm.”

Tôi dừng lại.

“Trình Nghiễn, em đã thông cảm đủ rồi.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi:

“Có phải anh trai em xúi giục không?”

Tôi bật cười.

“Anh nghĩ ai cũng giống anh sao?”

“Ý em là gì?”

“Anh không dám tự quyết định chuyện gì trước mặt mẹ, nên anh nghĩ em cũng phải nghe lời anh trai mới dám ly hôn?”

Hắn tức giận.

“Thẩm Thanh, em nói chuyện cho đàng hoàng!”

“Tôi đang nói rất đàng hoàng.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Ngày mai luật sư sẽ liên hệ với anh. Từ bây giờ, những chuyện liên quan đến ly hôn và tài sản, anh trao đổi qua luật sư.”

“Khoan đã!”

Tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong ba năm kết hôn, tôi là người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

Không giải thích.

Không dỗ dành.

Không sợ hắn tức giận.

Cảm giác ấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Tối hôm đó, mẹ nấu cho tôi một bát cháo cá.

Bố ngồi bên cạnh gọt táo.

Anh trai đang giúp tôi lắp thêm một chiếc máy hâm sữa.

Cả nhà bận rộn, không ai nhắc đến Trình Nghiễn.

Tôi ăn hết bát cháo.

Mẹ nhìn chiếc bát trống, vui đến mức mắt cong lên.

“Ăn được là tốt rồi.”

Bố đặt đĩa táo xuống.

“Ngày mai bố đi mua ít thịt bò, đổi món cho con.”

Tôi nhìn ông.

“Bố, con có phải làm phiền mọi người quá không?”

Động tác gọt táo của bố khựng lại.

Ông ngẩng đầu nhìn tôi.

“Con nói gì?”

Tôi cúi đầu.

“Con đã lấy chồng rồi, bây giờ lại mang con về…”

Bố đặt con dao gọt hoa quả xuống.

“Thẩm Thanh.”

Giọng ông nghiêm túc.

Tôi lập tức ngồi thẳng.

Ông nhìn tôi.

“Bố hỏi con, trước khi lấy chồng, con có phải con gái bố không?”

“Có ạ.”

“Sau khi lấy chồng thì sao?”

“Vẫn phải ạ.”

“Vậy bây giờ?”

Tôi nghẹn lời.

Bố thở dài.

“Con lấy chồng chứ không phải bán mình.”

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Ông tiếp tục:

“Nhà này là nhà của con. Con muốn ở bao lâu thì ở. Đừng để ai khiến con nghĩ mình không còn đường về.”

Tôi bật khóc.

Bố đứng dậy, vụng về vỗ vai tôi.

“Được rồi, đừng khóc. Bố nói không khéo, con đừng giận.”

Tôi lắc đầu.

“Con không giận.”

Tôi ôm lấy ông.

“Con cảm ơn bố.”

Ông vỗ nhẹ lưng tôi.

“Ngốc quá.”

Anh trai đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:

“Bố, con thấy nhà mình phải sửa lại phòng khách.”

Bố quay đầu.

“Sửa làm gì?”

“Để sau này cháu gái biết bò còn có chỗ chơi.”

Mẹ lập tức hưởng ứng.

“Đúng đấy! Cái bàn trà góc nhọn phải đổi.”

Bố gật đầu.

“Còn ổ điện nữa, phải lắp nắp bảo vệ.”

Anh trai nói:

“Con đặt mua thảm chơi rồi.”

Mẹ cau mày.

“Thảm phải chọn loại dễ vệ sinh.”

Ba người bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Tôi ngồi bên cạnh, vừa khóc vừa cười.

Con gái tôi còn chưa biết lật.

Vậy mà cả nhà đã nghĩ đến chuyện con tập bò.

Tôi cúi đầu nhìn bé.

“Con nghe thấy không?”

Tôi khẽ thì thầm.

“Chúng ta về nhà rồi.”

Ngày hôm sau, luật sư liên hệ với Trình Nghiễn.

Hắn không đồng ý ly hôn.

Đây là điều tôi đã đoán trước.

Nhưng tôi không ngờ hắn lại đưa ra một yêu cầu khiến tôi bật cười.

Hắn nói muốn tôi trở về nhà trước, sau đó mới bàn chuyện ly hôn.

Lý do là mẹ hắn đang bị hàng xóm dị nghị, tâm trạng không tốt.

Luật sư chuyển lời cho tôi.

Tôi chỉ hỏi:

“Anh ta có nhắc đến con gái không?”

Luật sư im lặng một giây.

“Không.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cứ làm theo thủ tục.”

Luật sư giải thích rằng việc ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con cần được xử lý dựa trên chứng cứ, quy định pháp luật và tình trạng thực tế của hai bên.

Tôi nghe rất kỹ.

Tôi không muốn chỉ vì tức giận mà đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.

Tôi muốn từng bước đều chắc chắn.

Sau cuộc gọi, tôi mở máy tính.

Lần đầu tiên sau khi sinh, tôi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Những con số hiện lên khiến tôi im lặng rất lâu.

Trong ba năm kết hôn, tôi đã chuyển cho Trình Nghiễn tổng cộng hơn bốn trăm nghìn tệ.

Trong đó có tiền sinh hoạt, tiền trả góp nhà, tiền sửa chữa căn hộ và một số khoản hắn nói là cần để xoay xở công việc.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604