Trước Sau

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại trên pháp luật, chồng tôi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con trai mà anh giấu kín suốt bấy lâu.

Đứa trẻ ấy tròn năm tuổi.

Còn tôi, vừa nhận được kết quả kiểm tra cho biết mình rất khó có khả năng mang thai.

Điều nực cười nhất là ba tháng trước, khi bác sĩ đề nghị chúng tôi cùng làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân hiếm m/uộn, chính chồng tôi đã ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:

“Không sinh được thì thôi. Anh cưới em chứ đâu phải cưới một cái máy sinh con.”

Khi ấy, tôi đã khóc đến ướt cả vai áo anh.

Tôi cứ tưởng trên đời này không còn người đàn ông nào yêu mình hơn thế.

Cho đến hôm nay.

Khi nhân viên phòng công chứng đặt trước mặt tôi một bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trên đó ghi rõ ràng:

Tống Vãn Ninh, chưa từng đăng ký kết hôn.

Còn người đàn ông tôi gọi là chồng suốt sáu năm, Lục Trầm Chu, đã kết hôn hợp pháp từ bảy năm trước.

Tên người vợ là Bạch Nhược San.

Người phụ nữ mà anh từng giới thiệu với tôi là em gái nuôi đã qua đời trong một vụ t/ai n/ạn ở nước ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy.

Rất lâu sau mới bật cười.

Thì ra người chồng luôn nói rằng cả đời này chỉ yêu mình tôi, không chỉ có một người vợ khác.

Anh còn có một đứa con.

Một gia đình hoàn chỉnh.

Chỉ có tôi là kẻ đứng ngoài.

Mà điều đáng sợ hơn cả là, trong chiếc túi xách đặt trên đùi tôi lúc ấy, còn có một bản di chúc vừa được công chứng.

Tôi đã quyết định để lại toàn bộ tài sản thừa kế của mẹ cho Lục Trầm Chu.

Bao gồm 18% cổ phần Tập đoàn Tống thị.

Giá trị hơn ba tỷ nhân dân tệ.

Và người thúc giục tôi ký vào bản di chúc ấy sáng nay, cũng chính là anh.

1

“Cô Tống?”

Nhân viên công chứng gọi lần thứ ba, tôi mới hoàn hồn.

“Cô có muốn tiếp tục làm thủ tục không?”

Tôi nhìn tờ giấy trên bàn.

“Chị chắc chắn không có sai sót?”

Người phụ nữ đối diện hơi ngập ngừng.

“Chúng tôi đã đối chiếu thông tin căn cước, dữ liệu hộ tịch và hồ sơ đăng ký kết hôn. Kết quả hoàn toàn trùng khớp.”

Tôi lấy từ túi xách ra một cuốn sổ màu đỏ.

“Vậy cái này là gì?”

Chị ta nhận lấy.

Lật trang đầu tiên.

Rồi trang thứ hai.

Sắc mặt dần thay đổi.

“Cô Tống, cô lấy giấy này ở đâu?”

“Chồng tôi đưa.”

“Xin lỗi, nhưng con dấu trên giấy chứng nhận này không thuộc cơ quan đăng ký kết hôn. Mã số hồ sơ cũng không tồn tại.”

Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ý chị là giấy giả?”

“Đúng vậy.”

Một chữ.

Đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Tôi chợt nhớ lại ngày kết hôn sáu năm trước.

Hôm ấy trời mưa rất lớn.

Lục Trầm Chu nói đã nhờ người quen xử lý trước toàn bộ thủ tục, tôi chỉ cần ký tên vào một số giấy tờ.

Anh đưa tôi đến một căn phòng được trang trí bằng hoa hồng trắng.

Có nhân viên mặc đồng phục.

Có máy ảnh.

Có người chúc mừng.

Có cả hai cuốn giấy chứng nhận màu đỏ được đặt ngay ngắn trong hộp nhung.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi.

“Vãn Ninh, từ hôm nay em chính là Lục phu nhân.”

Tôi đã tin.

Tin đến mức sau khi cha phản đối cuộc hôn nhân, tôi sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để ở bên anh.

Tin đến mức khi cha qua đời, tôi vẫn không trở về nhìn ông lần cuối.

Bởi vì trước đó, Lục Trầm Chu đã nói với tôi rằng cha không muốn gặp tôi.

Mãi đến hôm nay tôi mới biết.

Một người đàn ông có thể giả được cả cuộc hôn nhân.

Vậy còn điều gì anh không thể giả?

Tôi cất cuốn giấy chứng nhận vào túi.

“Phiền chị giúp tôi sao lưu toàn bộ kết quả xác minh.”

“Cô định báo cảnh sát sao?”

Tôi im lặng vài giây.

“Chưa.”

Tôi muốn biết.

Rốt cuộc sáu năm qua, người đàn ông ấy đã giấu tôi bao nhiêu chuyện.

Và anh còn muốn lấy đi của tôi những gì.

2

Tôi trở về biệt thự lúc bốn giờ chiều.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ trước cửa.

Biển số rất quen.

Sáu năm trước, Bạch Nhược San từng lái chiếc xe này đến tìm tôi.

Khi ấy, cô ta mặc váy trắng, khóc đến đỏ cả mắt.

“Tống tiểu thư, chị có thể nhường Trầm Chu cho em không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lục Trầm Chu đã xuất hiện.

Anh kéo cô ta ra ngoài.

Sau đó trở về ôm tôi, giải thích rằng Bạch Nhược San mắc chứng r/ối l/oạn cảm xúc, luôn tưởng tượng anh là bạn trai mình.

Ba tháng sau, anh thông báo cô ta đã qua đời trong một t/ai n/ạn máy bay.

Tôi còn cùng anh đến nghĩa trang đặt hoa.

Thậm chí vì thương cô gái bạc mệnh, năm nào tôi cũng tự tay chuẩn bị một bó hoa linh lan vào ngày giỗ của cô ta.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười.

Thì ra người ch/ết cũng có thể lái xe về nhà.

Tôi bước lên bậc thềm.

Cửa chính khép hờ.

Bên trong vang lên tiếng cười của mẹ chồng tôi, bà Lục.

“Bảo bối của bà, hôm nay muốn quà gì nào?”

Một giọng trẻ con lanh lảnh đáp:

“Con muốn ba đưa mẹ về nhà!”

Tiếng cười lập tức ngừng lại.

Sau đó là giọng Lục Trầm Chu.

“Tiểu Dục, chuyện này ba đã hứa với con rồi. Đợi thêm một thời gian nữa.”

Đứa trẻ phụng phịu.

“Tại sao phải đợi? Mẹ nói ba đã có vợ rồi mà!”

Bà Lục vội vàng dỗ dành:

“Ngốc quá, mẹ con mới là vợ thật của ba. Người phụ nữ kia chỉ đang ở nhờ nhà chúng ta thôi.”

Tôi đứng ngoài cửa.

Bàn tay đặt trên tay nắm dần buông xuống.

Thì ra không chỉ anh.

Cả nhà họ Lục đều biết.

Người mẹ chồng từng bắt tôi quỳ suốt ba tiếng trong từ đường vì làm vỡ chiếc bình cổ.

Người mẹ chồng từng ép tôi uống th/uốc Đông y đắng ngắt suốt bốn năm, nói rằng phụ nữ không sinh được con thì không xứng làm dâu.

Người mẹ chồng từng t/át tôi trước mặt khách khứa vì tôi không chịu nhận một đứa trẻ ở viện phúc lợi.

Bà ta biết hết.

Biết tôi không phải con dâu.

Biết tôi chưa từng có danh phận.

Vậy mà vẫn thản nhiên hưởng thụ mọi thứ tôi mang đến cho nhà họ Lục.

Từ tiền bạc.

Quan hệ.

Cho đến sự nhẫn nhịn.

Tôi định quay đi thì giọng một người phụ nữ vang lên.

“Trầm Chu, anh định giấu cô ấy đến bao giờ?”

Là Bạch Nhược San.

Giọng nói ấy tôi không thể quên.

Lục Trầm Chu đáp rất khẽ:

“Đợi cô ấy chuyển xong cổ phần.”

Tim tôi đột nhiên ngừng một nhịp.

Bạch Nhược San bật cười.

“Anh đúng là tàn nhẫn. Người ta yêu anh đến mức bỏ cả cha ruột, anh lại chỉ muốn tài sản của cô ấy.”

“Đừng nói linh tinh.”

“Em nói sai sao? Nếu năm đó anh không cố tình khiến cha con họ hiểu lầm, Tống Vãn Ninh có tuyệt giao với nhà họ Tống không?”

Tôi vịn chặt lan can.

Trong phòng, Bạch Nhược San tiếp tục:

“Anh còn giấu cả lá thư tuyệt m/ệnh của cha cô ấy. Nếu cô ta biết trước lúc mất, ông Tống vẫn luôn mong con gái trở về, anh nghĩ cô ta sẽ thế nào?”

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan