“Anh vì nó mà lừa tôi?”

“Hay vì nó mà che giấu Bạch Nhược San?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc.

Rất lâu sau, anh nói:

“Anh thật sự không biết.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Lục Trầm Chu.”

“Anh có nhớ mình từng nói gì với tôi không?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh nói nếu không có con cũng không sao.”

“Anh nói cưới tôi chứ không phải cưới một cái máy sinh con.”

“Nhưng khi ấy, anh đã có một đứa trẻ mà anh tưởng là con ruột.”

Tôi dừng lại.

“Bây giờ anh biết cảm giác bị lừa rồi chứ?”

Lục Trầm Chu bật khóc.

“Vãn Ninh…”

Tôi không mềm lòng.

“Đau không?”

Anh không đáp.

Tôi nói rất khẽ:

“Những gì anh đang chịu chỉ là một phần rất nhỏ.”

“Bởi vì anh mất đi một lời nói dối.”

“Còn tôi mất đi cha.”

“Mất đi con.”

“Và mất đi sáu năm cuộc đời.”

Tôi cúp máy.

Lần này, tôi không khóc.

21

Sau khi kết quả huyết thống được xác minh lại theo thủ tục phù hợp, Lục Trầm Chu gần như suy sụp.

Anh bắt đầu liên tục gọi điện cho Bạch Nhược San.

Nhưng cô ta không bắt máy.

Cuối cùng, anh tìm đến nơi cô ta đang được yêu cầu phối hợp điều tra.

Hai người gặp nhau trong một phòng làm việc có người chứng kiến.

Bạch Nhược San vừa nhìn thấy anh đã bật cười.

“Trầm Chu.”

“Anh đến rồi?”

Lục Trầm Chu đặt bản xét nghiệm xuống bàn.

“Giải thích.”

Cô ta nhìn qua.

Không hề ngạc nhiên.

“Anh biết rồi à?”

Anh siết chặt tay.

“Tiểu Dục là con ai?”

Bạch Nhược San nhún vai.

“Anh đã đọc kết quả rồi còn hỏi?”

Lục Trầm Chu đứng bật dậy.

“Bạch Nhược San!”

Người phụ trách lập tức yêu cầu anh giữ bình tĩnh.

Cô ta vẫn cười.

“Anh tức giận sao?”

“Năm năm qua, anh yêu thương thằng bé như con ruột.”

“Bây giờ chỉ vì một tờ giấy, anh định không nhận nó nữa?”

Lục Trầm Chu sững lại.

Câu nói ấy.

Giống hệt câu anh từng nói với tôi.

Chỉ vì một tờ giấy.

Anh định phủ nhận tất cả sao?

Bạch Nhược San nhìn anh.

Ánh mắt đầy mỉa mai.

“Trầm Chu, anh không thấy buồn cười sao?”

“Anh dùng giấy kết hôn giả lừa Tống Vãn Ninh.”

“Còn tôi dùng một kết quả xét nghiệm giả lừa anh.”

“Chúng ta chẳng phải rất xứng đôi sao?”

Lục Trầm Chu nhìn cô ta.

Như thể lần đầu tiên nhìn rõ người phụ nữ trước mặt.

“Em làm vậy để làm gì?”

Bạch Nhược San bật cười.

“Để làm gì?”

“Anh nghĩ tôi thật sự yêu anh sao?”

Anh cứng đờ.

Cô ta tiếp tục:

“Năm đó anh chỉ là một người đàn ông có chút tham vọng.”

“Không có nhà họ Tống, anh lấy gì để xây dựng Lục thị?”

“Anh cần Tống Vãn Ninh.”

“Còn tôi cần anh.”

“Chúng ta hợp tác rất tốt.”

Lục Trầm Chu lắc đầu.

“Không…”

Bạch Nhược San nghiêng đầu.

“Anh còn nhớ thỏa thuận bảy năm trước không?”

“Chúng ta nói rõ rồi.”

“Anh tiếp cận Tống Vãn Ninh.”

“Tôi phụ trách dòng tiền.”

“Sau khi lấy được cổ phần, chúng ta chia nhau.”

Cô ta cười lạnh.

“Chỉ là sau đó anh bắt đầu không nghe lời.”

“Anh không chịu rời bỏ cô ta.”

“Anh còn nói mình yêu cô ta.”

Lục Trầm Chu cúi đầu.

Bạch Nhược San nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.

“Anh tưởng tôi không nhận ra sao?”

“Anh bắt đầu thật lòng với cô ta.”

“Anh nhớ cô ta thích ăn gì.”

“Nhớ cô ta sợ gì.”

“Nhớ từng ngày kỷ niệm.”

“Trong khi tôi là vợ hợp pháp của anh, anh lại chỉ đến gặp khi cần.”

Lục Trầm Chu khàn giọng:

“Nhược San…”

Cô ta đập bàn.

“Đừng gọi tên tôi!”

“Anh có biết tôi hận nhất điều gì không?”

“Không phải anh không yêu tôi.”

“Mà là anh dám yêu cô ta!”

Cả căn phòng im lặng.

Rất lâu sau, Lục Trầm Chu mới hỏi:

“Vậy chuyện đứa bé…”

Bạch Nhược San cười.

“Anh muốn biết sao?”

“Được.”

Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tiểu Dục là con của Hứa Minh Triết.”

“Ngay từ đầu tôi đã biết.”

“Nhưng tôi cần một đứa trẻ để giữ anh.”

“Và anh cũng cần một đứa trẻ để khiến mẹ anh đứng về phía tôi.”

Lục Trầm Chu ngồi sụp xuống.

Bạch Nhược San tiếp tục:

“Anh nghĩ mẹ anh yêu thương Tiểu Dục vì nó là cháu nội sao?”

“Không.”

“Bà ấy yêu nó vì tôi nói với bà rằng chỉ cần có đứa trẻ, Tống Vãn Ninh sẽ không bao giờ bước chân vào gia phả nhà họ Lục.”

Lục Trầm Chu ôm đầu.

Lần đầu tiên, anh nhận ra.

Trong cuộc hôn nhân mà anh tưởng mình kiểm soát mọi thứ, chính anh cũng chỉ là một quân cờ.

22

Nhưng Bạch Nhược San vẫn chưa nói hết.

Cô ta nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Đột nhiên hỏi:

“Trầm Chu, anh có biết tại sao Tống Vãn Ninh khó mang thai không?”

Lục Trầm Chu ngẩng phắt đầu.

“Em có ý gì?”

Bạch Nhược San mỉm cười.

“Anh nghĩ chỉ có mẹ anh động tay vào thuốc sao?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Cô ta tiếp tục:

“Ba năm trước, khi Tống Vãn Ninh có thai, anh đã hoảng loạn.”

“Anh sợ cô ta sinh con.”

“Anh sợ một khi có con, cô ta sẽ càng khó rời khỏi anh.”

“Nhưng anh lại không nỡ tự tay làm gì.”

Lục Trầm Chu run giọng:

“Nhược San, em đã làm gì?”

Cô ta nghiêng đầu.

“Anh thật sự muốn biết?”

Anh đứng bật dậy.

“NÓI!”

Bạch Nhược San cười đến mức nước mắt chảy ra.

“Là tôi.”

“Tôi đã mua chuộc bác sĩ.”

“Tôi đã cho người thay đổi hồ sơ.”

“Và tôi đã khiến cô ta tin rằng mình chưa từng có thai.”

Lục Trầm Chu lao về phía cô ta.

Nhưng lập tức bị ngăn lại.

Anh gào lên:

“BẠCH NHƯỢC SAN!”

Cô ta không sợ.

Ngược lại còn nhìn anh đầy khiêu khích.

“Anh tức giận vì cái gì?”

“Vì đứa trẻ?”

“Hay vì người phụ nữ anh thật lòng yêu?”

Lục Trầm Chu không trả lời.

Bạch Nhược San đột nhiên ngừng cười.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Trầm Chu.”

“Anh có biết tôi ghét Tống Vãn Ninh đến mức nào không?”

“Cô ta có tất cả.”

“Có cha yêu thương.”

“Có anh trai bảo vệ.”

“Có gia sản hàng tỷ.”

“Ngay cả anh, người đàn ông tôi kết hôn hợp pháp, cũng yêu cô ta.”

Cô ta nghiến răng.

“Tại sao?”

“Tại sao cô ta có thể có tất cả?”

Lục Trầm Chu nhìn cô ta.

Giọng anh khàn đặc.

“Bởi vì em chưa từng biết đủ.”

Bạch Nhược San sững lại.

Anh tiếp tục:

“Nhược San, năm đó chúng ta đã có cơ hội dừng lại.”

“Nhưng em không chịu.”

“Em muốn nhiều hơn.”

“Còn anh…”

Anh nhắm mắt.

“Anh cũng vậy.”

Lần đầu tiên, Lục Trầm Chu không đổ lỗi cho người khác.

Anh thừa nhận.

Chính lòng tham của mình đã phá hủy tất cả.

23

Những lời khai của Bạch Nhược San khiến vụ việc bước sang giai đoạn mới.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh vai trò của từng người.

Bác sĩ Trần Khải Minh bị triệu tập.

Hứa Minh Triết bị điều tra về các giao dịch tài chính.

Những người liên quan đến việc sửa hồ sơ bệnh án lần lượt được làm việc.

Và cuối cùng, người giúp việc từng gọi điện cho tôi cũng được tìm thấy.

Cô ấy bị đe dọa nên phải trốn đến nhà người thân.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan