Tôi hít sâu.

“Cô có thể đến gặp luật sư của tôi không?”

“Được.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi bất động.

Phó Hoài Sâm vừa từ phòng làm việc bước ra.

Anh nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi kể lại cuộc điện thoại.

Anh nghe xong, chỉ hỏi:

“Em muốn điều tra chuyện này?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Đứa trẻ không có lỗi.”

“Dù cha ruột của nó là ai, cũng không liên quan đến cuộc đời hiện tại của em.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng nếu Hạ Tư Nghi dùng thông tin giả để thực hiện hành vi lừa đảo hay che giấu giao dịch bất hợp pháp, em muốn luật sư làm rõ.”

Phó Hoài Sâm gật đầu.

“Anh hiểu.”

Anh bước đến bên tôi.

Đặt một cốc nước ấm lên bàn.

Tôi nhìn cốc nước.

Bất giác bật cười.

“Sao anh luôn nhớ em thích uống nước ấm?”

Anh nhìn tôi.

“Vì em từng nói.”

“Chỉ một lần thôi mà.”

“Ừ.”

“Anh nhớ lâu như vậy?”

Phó Hoài Sâm im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Mộ Ninh.”

“Có những chuyện đối với em chỉ là một câu nói.”

“Nhưng đối với anh, anh đã nhớ rất nhiều năm.”

Tôi nhìn anh.

Trái tim khẽ rung động.

Tôi chợt nhớ năm mười tám tuổi.

Khi ấy tôi vừa mất mẹ được vài năm.

Trong một buổi tiệc từ thiện, tôi từng gặp một chàng trai lớn hơn mình vài tuổi.

Anh đứng một mình ngoài ban công.

Tôi đi ngang qua.

Thấy anh cầm cốc nước lạnh.

Tôi nói:

“Uống nước ấm tốt hơn đấy.”

Anh nhìn tôi.

Không trả lời.

Tôi tưởng anh không nghe.

Nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên hỏi:

“Cô tên gì?”

Tôi đáp:

“Giang Mộ Ninh.”

Anh khẽ gật đầu.

“Tôi nhớ rồi.”

Ngày ấy tôi không biết người đàn ông đó chính là Phó Hoài Sâm.

Càng không biết…

Anh đã thật sự nhớ tôi suốt mười năm.

Tôi nhìn anh.

“Hoài Sâm.”

“Ừ?”

“Anh thích em từ khi nào?”

Anh khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Em muốn biết.”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu sau mới đáp:

“Từ ngày em đưa cho anh một chiếc ô.”

Tôi ngẩn người.

“Chiếc ô?”

Anh gật đầu.

“Năm đó trời mưa rất lớn.”

“Anh vừa nhận tin cha gặp nạn.”

“Anh đứng ngoài bệnh viện, không biết nên đi đâu.”

“Em đi ngang qua.”

“Đưa cho anh chiếc ô.”

Tôi cố gắng nhớ lại.

Một ký ức mơ hồ hiện lên.

Hình như quả thực có một lần như vậy.

Khi ấy tôi chỉ thấy một người đàn ông đứng dưới mưa.

Tôi không biết anh là ai.

Chỉ đưa ô rồi rời đi.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao anh không tìm em?”

Phó Hoài Sâm mỉm cười.

“Anh có tìm.”

“Nhưng khi tìm được…”

Anh dừng lại.

“Em đã ở bên Lục Cảnh Trạch.”

Tôi im lặng.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Cho nên anh chỉ có thể đứng xa.”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên thấy cổ họng nghẹn lại.

“Hoài Sâm.”

“Ừ?”

“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy.”

Anh lắc đầu.

“Không cần xin lỗi.”

“Anh đợi là lựa chọn của anh.”

“Em chưa từng có nghĩa vụ phải đáp lại.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên thực sự hiểu được sự khác biệt giữa anh và Lục Cảnh Trạch.

Một người dùng tình yêu làm lý do để đòi hỏi.

Một người lại xem tình yêu là sự tôn trọng.

Tôi chủ động ôm lấy anh.

Phó Hoài Sâm hơi sững người.

Sau đó nhẹ nhàng ôm lại.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rơi xuống.

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau khi sống lại, tôi không nghĩ đến quá khứ.

Chỉ muốn ở yên trong khoảnh khắc này.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.

Bởi vì tối hôm đó, một tin tức bất ngờ xuất hiện.

Hạ Tư Nghi biến mất.

Và trước khi mất liên lạc, cô ta đã chuyển toàn bộ số tiền trong một tài khoản bí mật ra nước ngoài.

Số tiền ấy…

Lên đến bốn trăm triệu nhân dân tệ.

Chương 11: Cái bẫy cuối cùng

Tin Hạ Tư Nghi biến mất khiến Lục thị rơi vào hỗn loạn.

Cảnh sát bắt đầu điều tra những giao dịch tài chính bất thường theo các tài liệu được cung cấp.

Các ngân hàng yêu cầu rà soát thêm.

Hội đồng quản trị họp khẩn.

Lục Cảnh Trạch gần như không ngủ suốt hai ngày.

Nhưng điều khiến anh hoảng sợ nhất không phải số tiền bốn trăm triệu.

Mà là một chiếc USB.

Chiếc USB Hạ Tư Nghi để lại trong ngăn kéo bàn làm việc.

Bên trong có một đoạn video.

Trong video, cô ta ngồi trước máy quay.

Mái tóc xõa xuống.

Gương mặt nhợt nhạt.

Nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.

“Cảnh Trạch.”

“Nếu anh nhìn thấy đoạn video này, chứng tỏ em đã đi rồi.”

“Em biết anh đang hận em.”

“Nhưng anh đừng quên…”

“Ngày đó chính anh đã đồng ý để em xử lý hồ sơ cổ phần.”

Lục Cảnh Trạch đứng ch/ế/t lặng.

Trong video, Hạ Tư Nghi tiếp tục:

“Anh nói Giang Mộ Ninh quá tin anh.”

“Anh nói chỉ cần đợi công ty niêm yết, anh sẽ khiến cô ấy không còn quyền can thiệp.”

“Anh còn nói…”

Cô ta bật cười.

“Đàn ông không thể cả đời sống dưới bóng một người phụ nữ.”

Lục Cảnh Trạch đột nhiên đ/ậ/p mạnh tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Nhưng video vẫn tiếp tục.

“Anh có thể phủ nhận.”

“Nhưng em đã giữ lại toàn bộ tin nhắn và ghi âm.”

“Em yêu anh nhiều năm.”

“Cuối cùng anh lại muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu em.”

“Cảnh Trạch.”

“Anh thật sự khiến em thất vọng.”

Màn hình tối đen.

Lục Cảnh Trạch ngồi bất động.

Trợ lý đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt m/á/u.

“Lục tổng…”

Anh ngẩng đầu.

“Xóa đi.”

Trợ lý sững sờ.

“Nhưng…”

“Tôi bảo cậu xóa!”

Trợ lý run rẩy.

“Lục tổng, dữ liệu này có thể là chứng cứ quan trọng. Chúng ta không thể tự ý tiêu hủy.”

Lục Cảnh Trạch nhìn anh ta.

Rất lâu sau mới chậm rãi buông tay.

Bởi vì anh hiểu.

Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Cùng lúc đó.

Tại biệt thự nhà họ Phó.

Tôi đang đọc một tập hồ sơ mới.

Luật sư Chu vừa gửi kết quả rà soát sơ bộ.

Trong đó có một thông tin khiến tôi khựng lại.

Ba năm trước, đúng vào thời điểm Hạ Tư Nghi giả mạo chữ ký của tôi, Lục Cảnh Trạch đã ký một nghị quyết nội bộ.

Nội dung là phê duyệt quá trình chuyển đổi cơ cấu cổ phần.

Tôi nhìn chữ ký của anh.

Bỗng nhiên bật cười.

Kiếp trước, anh từng nói với tôi:

“Mộ Ninh, em phải học cách tin tưởng anh.”

“Anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.”

Tôi đã tin.

Tin đến mức chưa từng đọc kỹ những tài liệu anh đưa.

Nhưng hóa ra…

Anh không phải hoàn toàn không biết.

Ít nhất, anh đã trực tiếp tham gia vào một phần quá trình ấy.

Phó Hoài Sâm ngồi đối diện.

Anh nhìn vẻ mặt tôi.

“Em ổn không?”

Tôi gật đầu.

“Ổn.”

Sau đó tôi đưa tài liệu cho anh.

“Anh xem đi.”

Phó Hoài Sâm đọc xong.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan