“Hoài Cảnh?”

“Em còn việc.”

Nụ cười trên mặt cô ta dần biến mất.

Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.

“Vậy chị không làm phiền em nữa.”

Cửa văn phòng đóng lại.

Thẩm Hoài Cảnh lấy điện thoại.

Mở khung trò chuyện với Hứa Tri Ý.

Tin nhắn cuối cùng của cô là bảy ngày trước.

【Anh không cần tìm tôi.】

Anh nhìn rất lâu.

Sau đó gõ:

【Tối nay anh muốn gặp em.】

Tin nhắn gửi đi.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Không có hồi âm.

Anh lại gửi:

【Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.】

Vẫn không có.

Đến tối, anh cuối cùng cũng gọi điện.

Giọng nữ máy móc vang lên:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn điện thoại.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một nỗi bất an không thể giải thích.

05. Bữa tiệc mà tôi không còn là người thừa

Ngày thứ mười hai.

Tôi nhận được thiệp mời tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập Thẩm thị.

Người gửi là bà nội Thẩm Hoài Cảnh.

Thẩm lão phu nhân.

Trong cả nhà họ Thẩm, bà là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với tôi.

Khi tôi vừa kết hôn, bà từng nắm tay tôi nói:

“Tri Ý, nếu thằng bé bắt nạt cháu, cứ đến tìm bà.”

Nhưng những năm sau đó, sức khỏe bà yếu dần.

Tôi không muốn khiến bà lo lắng nên chưa từng kể những chuyện không vui.

Lần này, tôi định từ chối.

Nhưng bà đích thân gọi điện.

“Tri Ý, cháu đến gặp bà một lần được không?”

Giọng bà già nua.

Tôi im lặng.

Cuối cùng đáp:

“Vâng.”

Buổi tối, khách sạn Vân Đỉnh rực rỡ ánh đèn.

Tôi mặc một chiếc váy nhung xanh đậm.

Tóc búi thấp.

Không đeo nhẫn cưới.

Khi bước vào đại sảnh, tôi lập tức nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh.

Anh đứng giữa đám đông.

Bên cạnh là Tống Nhược Vy.

Cô ta mặc váy trắng, tay khoác cánh tay anh.

Tiểu Dịch đứng ở giữa hai người.

Một vị khách cười hỏi:

“Thẩm tổng, đây là phu nhân và công tử sao?”

Tống Nhược Vy lập tức đỏ mặt.

“Không phải đâu ạ…”

Nhưng cô ta không buông tay.

Thẩm Hoài Cảnh vừa định giải thích thì ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn thấy tôi.

Nụ cười trên môi biến mất.

Tôi không nhìn anh.

Đi thẳng về phía Thẩm lão phu nhân.

“Bà nội.”

Bà vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười.

“Tri Ý!”

Tôi cúi xuống ôm bà.

Bà nắm tay tôi.

“Sao gầy đi nhiều thế?”

“Cháu đang ăn kiêng ạ.”

“Đừng nói dối bà.”

Tôi bật cười.

Bà nhìn bàn tay trống không của tôi.

Nụ cười chậm rãi nhạt đi.

“Nhẫn đâu rồi?”

Tôi im lặng.

Bà hiểu ngay.

“Cháu và Hoài Cảnh…”

Tôi khẽ nói:

“Bà nội, cháu xin lỗi.”

Bà nhìn tôi rất lâu.

Sau đó thở dài.

“Là thằng bé có lỗi với cháu.”

Tôi cúi đầu.

Không biết vì sao, chỉ một câu ấy lại khiến mắt tôi cay xè.

Suốt bốn năm, tất cả mọi người đều nói tôi phải hiểu chuyện.

Phải rộng lượng.

Phải thông cảm.

Chỉ có bà nói—

Anh có lỗi với tôi.

Bà vỗ nhẹ tay tôi.

“Cháu không cần xin lỗi.”

“Người nên xin lỗi không phải cháu.”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.

“Tri Ý?”

Tôi quay đầu.

Một người đàn ông mặc vest xám đứng cách đó vài bước.

Dáng người cao.

Gương mặt thanh tú.

Đôi mắt mang ý cười.

Tôi ngạc nhiên.

“Giang Tự Hành?”

Anh mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Giang Tự Hành là đàn anh khóa trên của tôi thời đại học.

Năm đó anh học kiến trúc, còn tôi học thiết kế nội thất.

Chúng tôi từng cùng tham gia một cuộc thi quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, anh ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Đã sáu năm không gặp.

Tôi hỏi:

“Anh về nước từ khi nào?”

“Tháng trước.”

“Em tưởng anh vẫn ở London.”

“Anh vừa nhận chức giám đốc sáng tạo khu vực châu Á của tập đoàn Vạn Hòa.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Vạn Hòa là tập đoàn bất động sản quốc tế.

Cũng chính là nơi tôi sắp chuyển đến làm việc.

Giang Tự Hành nhìn tôi.

“Nghe nói em đã nhận lời mời của chúng tôi.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Anh cười.

“Vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Tôi cũng mỉm cười.

“Xin được chỉ giáo.”

Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên eo tôi.

Tôi cứng người.

Giọng Thẩm Hoài Cảnh vang lên bên tai.

“Tri Ý.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng sát phía sau.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Tự Hành.

“Không giới thiệu sao?”

Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh.

“Đây là đàn anh đại học của tôi, Giang Tự Hành.”

Sau đó nhìn Giang Tự Hành.

“Còn đây là Thẩm Hoài Cảnh.”

Tôi ngừng một chút.

“Chồng sắp cũ của em.”

Nụ cười trên môi Giang Tự Hành hơi khựng.

Thẩm Hoài Cảnh lập tức sa sầm mặt.

“Hứa Tri Ý!”

Tôi nhìn anh.

“Sao?”

Anh nghiến răng.

“Em nhất định phải nói như vậy trước mặt người ngoài?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đó là sự thật.”

Không khí giữa ba người đột nhiên căng thẳng.

Giang Tự Hành nhìn tôi.

Sau đó lịch sự đưa tay ra.

“Thẩm tổng, rất vui được gặp.”

Thẩm Hoài Cảnh không bắt tay.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt.

“Giang tổng quen vợ tôi từ khi nào?”

“Từ thời đại học.”

“Thân lắm sao?”

Giang Tự Hành vẫn mỉm cười.

“Chúng tôi từng hợp tác khá nhiều.”

Thẩm Hoài Cảnh cười lạnh.

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này