“Để giải quyết rõ ràng.”
“Em muốn chia tài sản?”
“Đúng.”
Hắn cười lạnh.
“Em nghĩ em có thể lấy được bao nhiêu?”
Tôi không đáp.
Hắn nói tiếp:
“Căn nhà đứng tên cả hai. Tiền vay ngân hàng phần lớn là anh trả. Em đừng tưởng cứ đòi ly hôn là có thể lấy hết!”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Anh đã đọc tài liệu luật sư gửi chưa?”
“Anh không cần đọc!”
“Vậy anh nên đọc.”
Tôi nói.
“Đặc biệt là phần chứng từ khoản tiền bố mẹ tôi tặng riêng.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Em nói gì?”
Tôi không nhắc lại.
Hắn đột nhiên cao giọng.
“Khoản tiền ấy là bố mẹ em cho chúng ta mua nhà!”
“Giấy tặng cho ghi rất rõ.”
Tôi đáp.
“Bố mẹ tôi tặng riêng cho tôi.”
“Không thể nào!”
“Anh có thể xem bản sao tài liệu.”
Hắn thở dốc.
“Em tính toán với anh từ trước?”
Tôi bật cười.
“Châu Thành, giấy tặng cho được lập tám năm trước. Khi ấy tôi còn đang tin anh sẽ yêu tôi cả đời.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Người tính toán bán nhà để mua căn hộ với nhân tình là anh, không phải tôi.”
Hắn lập tức cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Không tức giận.
Không thất vọng.
Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì từ hôm ấy, mọi chuyện đã chính thức bước vào giai đoạn mà tôi mong muốn.
Không còn là những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Mà là giải quyết từng khoản tiền, từng quyền lợi, từng trách nhiệm.
Một tuần sau, Châu Thành chủ động đến nhà bố mẹ tôi.
Hắn mang theo một giỏ trái cây và hai hộp thực phẩm chức năng.
Bố tôi vừa mở cửa, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Cậu đến làm gì?”
Châu Thành cúi đầu.
“Bố, con đến xin lỗi.”
Bố tôi nhìn hắn.
“Đừng gọi tôi là bố.”
Châu Thành khựng lại.
Mẹ tôi từ trong phòng khách bước ra.
Bà nhìn thấy hắn, lập tức quay đi.
Châu Thành vội vàng nói:
“Mẹ, con biết con sai rồi.”
Mẹ tôi dừng bước.
Bà quay đầu nhìn hắn.
“Cậu biết mình sai ở đâu?”
Hắn cúi đầu.
“Con không nên làm chuyện có lỗi với vợ.”
Mẹ tôi cười nhạt.
“Chỉ vậy thôi?”
Châu Thành không hiểu.
Bà nói:
“Ngày tôi phẫu thuật, con gái tôi một mình chạy ngược chạy xuôi trong bệnh viện. Nó sợ đến mức cả đêm không ngủ.”
“Lúc ấy, tôi còn hỏi sao không thấy con rể.”
“Con gái tôi nói cậu bận công việc.”
Giọng mẹ bắt đầu run.
Có thể bạn thích
“Tôi còn bảo nó đừng trách cậu, đàn ông phải lo sự nghiệp.”
Bà nhìn thẳng vào hắn.
“Thì ra sự nghiệp của cậu là đi khách sạn với người phụ nữ khác.”
Châu Thành đỏ bừng mặt.
“Mẹ, con…”
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Mẹ tôi ngắt lời.
“Cậu không xứng.”
Bố tôi đặt giỏ trái cây xuống cạnh cửa.
“Cầm đồ về đi.”
Châu Thành lập tức quỳ xuống.
“Bố mẹ, con xin hai người cho con một cơ hội!”
Bố tôi nhìn hắn.
“Cậu quỳ làm gì?”
“Con thật sự biết sai rồi.”
“Biết sai thì ký giấy ly hôn.”
Châu Thành sững người.
Bố tôi nói tiếp:
“Con gái tôi không cần một người chồng khiến nó phải sống trong nghi ngờ.”
“Nhưng còn Đường Đường…”
“Đường Đường có bố, có mẹ. Ly hôn không làm mất đi trách nhiệm làm bố của cậu.”
Bố tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng lấy đứa trẻ ra làm lá chắn cho lỗi lầm của người lớn.”
Châu Thành cúi đầu.
Tôi đứng phía sau cửa phòng, nghe rõ từng lời.
Thật ra, tôi đã định bước ra.
Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ đứng chắn trước mặt mình, tôi lại dừng.
Suốt tám năm qua, tôi luôn nghĩ mình phải tự gánh vác mọi chuyện.
Tôi là vợ.
Là mẹ.
Là người trưởng thành.
Tôi không nên khiến bố mẹ lo lắng.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu, trưởng thành không có nghĩa là không được dựa vào gia đình.
Có những lúc, chỉ cần biết phía sau mình vẫn còn người chống đỡ, đã đủ khiến con người ta có thêm dũng khí.
Châu Thành cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.
Hắn lập tức đứng dậy.
“Vợ!”
Tôi bước ra.
“Anh đến đây làm gì?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng.
“Anh muốn đón em và con về.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Anh đã dọn sạch mọi thứ liên quan đến Lâm Vy rồi.”
Tôi nhìn hắn.
“Thế à?”
“Anh đã chặn cô ấy!”
Tôi hỏi:
“Anh chặn cô ta, vậy tiền đã chuyển thì sao?”
Hắn sững lại.
Tôi nói tiếp:
“Chiếc đồng hồ cô ta mua cho anh đâu?”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Em…”
“Căn hộ hai người định mua thì sao?”
Hắn không nói.
Tôi nhìn hắn.
“Châu Thành, anh tưởng xóa vài tin nhắn là có thể xóa sạch những gì mình đã làm?”
Hắn vội vàng giải thích:
“Anh sẽ xử lý!”
“Vậy cứ xử lý đi.”
Tôi đáp.
“Sau đó trao đổi với luật sư của tôi.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh hỏi câu ấy không thấy buồn cười sao?”
Hắn nghiến răng.
“Được.”
Hắn gật đầu liên tục.
“Được lắm.”
Tôi không nói gì.
Hắn nhìn bố mẹ tôi.
“Bố mẹ, hai người cũng thấy rồi đấy. Con đã hạ mình đến mức này, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ.”
Bố tôi bình tĩnh đáp:
“Cậu đến xin tha thứ, không phải đến đòi người khác bắt buộc phải tha thứ.”
Châu Thành nghẹn lời.
Bố tôi tiếp tục:
“Cậu làm sai thì cậu phải chịu hậu quả. Không ai có nghĩa vụ xóa hậu quả ấy chỉ vì cậu quỳ xuống.”
Mặt Châu Thành đỏ bừng.
Hắn cầm giỏ trái cây lên.
“Được. Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Hắn quay người bỏ đi.
Cửa đóng lại.
Mẹ tôi thở dài.
Bố nhìn tôi.
“Con sợ không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Lần này, tôi thật sự không sợ.
Bởi vì người đáng sợ nhất trong một cuộc ly hôn không phải người lớn tiếng đe dọa.
Mà là người không có chuẩn bị.
Còn tôi, từ đêm hôm ấy, đã không ngừng chuẩn bị.