Lục Hoài Xuyên lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi nhìn anh.
Tim đột nhiên đập nhanh.
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không có viên kim cương khổng lồ.
Chỉ có một viên đá nhỏ màu xanh nhạt.
Giống màu biển.
Anh nhìn tôi.
“Vãn Ý.”
“Ba năm trước, anh từng nói sẽ không cầu hôn khi em chưa sẵn sàng.”
Tôi bật cười.
“Anh nhớ lâu thật.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ.”
Tôi cúi đầu.
Anh tiếp tục:
“Anh không biết tương lai sẽ thế nào.”
“Có thể chúng ta sẽ cãi nhau.”
“Có thể sẽ có những ngày mệt mỏi.”
“Có thể sẽ gặp khó khăn.”
“Nhưng anh hứa…”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh sẽ không để em phải một mình đối mặt với tất cả.”
“Anh sẽ không bỏ đi khi em cần anh.”
“Anh cũng sẽ không coi sự hy sinh của em là điều hiển nhiên.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Lục Hoài Xuyên quỳ một gối.
“Khương Vãn Ý.”
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Đồng ý.”
Anh sững lại.
“Thật sao?”
Tôi bật cười.
“Lục Hoài Xuyên.”
“Anh định để em đổi ý à?”
Anh lập tức đứng dậy.
Ôm chặt lấy tôi.
Tôi cười trong nước mắt.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một giọng trẻ con.
“Mẹ!”
Tôi quay đầu.
Niệm An đang chạy trên cát.
Tần Noãn đi phía sau.
Mẹ tôi cũng có mặt.
Con bé chạy đến ôm chân tôi.
“Mẹ!”
“Con cũng muốn nhẫn!”
Cả bãi biển bật cười.
Lục Hoài Xuyên cúi xuống.
Lấy từ túi áo ra một chiếc vòng nhỏ.
“Có phần của con.”
Niệm An lập tức reo lên.
“Đẹp quá!”
Con bé ôm cổ anh.
Hôn chụt lên má.
“Ba Xuyên giỏi nhất!”
Lục Hoài Xuyên bật cười.
Tôi nhìn hai người.
Nước mắt lại rơi.
Nhưng lần này…
Là nước mắt hạnh phúc.
Chương 15: Lần gặp cuối cùng
Một tháng trước đám cưới.
Phó Cảnh Thâm đến thăm Niệm An.
Hôm ấy, con bé đang ngủ trưa.
Tôi mời anh ngồi ở phòng khách.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
Ánh mắt hơi khựng lại.
“Em sắp kết hôn?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Với Lục Hoài Xuyên?”
“Đúng.”
Anh im lặng.
Rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Chúc mừng.”
Tôi nhìn anh.
“Cảm ơn.”
Có thể bạn thích
Phó Cảnh Thâm cúi đầu.
Bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.
Một lúc sau, anh nói:
“Vãn Ý.”
“Anh có thể hỏi em một chuyện không?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn tôi.
“Nếu năm đó…”
Anh dừng lại.
“Nếu ngày ly hôn, anh không rời đi…”
“Nếu anh biết em mang thai…”
“Nếu anh giữ em lại…”
Anh ngẩng đầu.
“Chúng ta có thể có kết cục khác không?”
Tôi im lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống vườn hoa.
Một cơn gió nhẹ làm rèm cửa lay động.
Tôi nhớ lại tám năm trước.
Nhớ chàng trai mặc sơ mi trắng nhặt ví giúp mình.
Nhớ cô gái mười chín tuổi ngồi ngoài hành lang bệnh viện.
Nhớ bốn tháng hôn nhân.
Nhớ đêm tôi cầm tờ siêu âm chờ anh về.
Nhớ ngày ly hôn.
Nhớ tấm thẻ đen bị bẻ đôi.
Nhớ những giọt nước mắt trên vai Tần Noãn.
Tất cả giống như một giấc mơ rất dài.
Cuối cùng tôi nhìn Phó Cảnh Thâm.
“Có lẽ.”
Ánh mắt anh sáng lên.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Có lẽ chúng ta sẽ không ly hôn ngày hôm ấy.”
“Có lẽ tôi sẽ ở lại thêm một thời gian.”
“Có lẽ anh sẽ vì con mà đối xử tốt với tôi hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng Phó Cảnh Thâm.”
“Đó không phải tình yêu.”
Ánh mắt anh dần tối xuống.
Tôi nói:
“Anh có thể vì trách nhiệm mà giữ tôi lại.”
“Có thể vì áy náy mà chăm sóc tôi.”
“Có thể vì con mà cố gắng làm một người chồng tốt.”
“Nhưng tôi không muốn sống cả đời chỉ để chờ anh học cách yêu mình.”
Phó Cảnh Thâm cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi tiếp tục:
“Ngày đó, tôi đã cho anh tám năm.”
“Bây giờ…”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Tôi muốn dành những năm tháng còn lại cho chính mình.”
Phó Cảnh Thâm không nói nữa.
Rất lâu sau.
Anh đứng dậy.
“Anh hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
Anh bước đến cửa.
Trước khi rời đi, anh quay đầu.
“Vãn Ý.”
“Ừ?”
“Anh thật sự từng yêu em.”
Tôi nhìn anh.
Không trả lời ngay.
Một lúc sau, tôi mỉm cười.
“Có lẽ.”
“Nhưng anh nhận ra quá muộn.”
Anh đứng bất động.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa.
Không mạnh tay.
Không tức giận.
Cũng không khóc.
Chỉ đơn giản khép lại một chương đã kết thúc từ rất lâu.
Ngoại truyện 1: Tấm thiệp cưới không gửi đi
Ngày nhận được tin Khương Vãn Ý sắp kết hôn, Phó Cảnh Thâm ngồi một mình trong văn phòng.
Trên bàn là một tấm ảnh cũ.
Ảnh chụp ngày đăng ký kết hôn.
Trong ảnh, Khương Vãn Ý mặc váy trắng.
Cười rất tươi.
Còn anh đứng bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt.
Khi ấy anh đã nghĩ…
Chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Không cần nghiêm túc.
Không cần lưu giữ kỷ niệm.
Không cần đối xử đặc biệt.
Bây giờ nhìn lại…
Anh mới nhận ra người con gái trong ảnh đã hạnh phúc đến mức nào.
Cô ấy từng thật lòng muốn trở thành vợ anh.
Từng thật lòng mong được sống cùng anh.
Từng thật lòng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ quay đầu.
Nhưng anh đã không quay đầu.
Đến khi muốn quay lại…
Người ấy đã đi rất xa.
Trần Mặc bước vào.
“Phó tổng.”
“Thiệp mời đám cưới của cô Khương…”
Phó Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Có sao?”
Trần Mặc im lặng.
“Không.”
“Là tôi hỏi bên tổ chức.”
“Họ nói danh sách khách mời không có tên anh.”
Phó Cảnh Thâm nhìn anh.
Một lúc sau bật cười.
“Ừ.”
“Đúng rồi.”
“Cô ấy không cần mời tôi.”
Anh cúi xuống.
Nhìn tấm ảnh.
Sau đó chậm rãi đặt nó vào ngăn kéo.
Lần đầu tiên…
Anh không lấy ra nữa.
Ngoại truyện 2: Người đàn ông cuối cùng cũng học được cách buông tay
Ngày cưới của Khương Vãn Ý.
Phó Cảnh Thâm không đến.
Anh đưa Niệm An đến địa điểm tổ chức theo lịch đã thống nhất, rồi giao con cho Tần Noãn.
Con bé mặc váy công chúa màu trắng.
Tóc buộc hai bên.
Trên tay cầm một bó hoa nhỏ.
“Ba!”
Niệm An kéo tay anh.
“Hôm nay mẹ đẹp lắm!”
Phó Cảnh Thâm mỉm cười.
“Vậy sao?”
“Dạ!”
“Ba Xuyên cũng đẹp!”