Anh chăm sóc tôi.
Giúp mẹ tôi tìm bác sĩ.
Thu xếp nơi ở.
Giới thiệu công việc thiết kế phù hợp để tôi có thể làm từ xa.
Nhưng anh luôn giữ khoảng cách.
Chưa từng khiến tôi cảm thấy mình mắc nợ tình cảm.
Có lần tôi hỏi:
“Hoài Xuyên, anh giúp em nhiều như vậy, rốt cuộc muốn gì?”
Anh chỉ cười.
“Muốn em sống tốt.”
Khi ấy tôi nghĩ đó là lời khách sáo.
Bây giờ mới hiểu.
Có những người thật sự không cần nhận lại điều gì.
Tôi cúi đầu.
“Hoài Xuyên.”
“Ừ?”
“Em không biết mình có thể đáp lại anh hay không.”
Anh mỉm cười.
“Anh biết.”
“Em vừa kết thúc một cuộc hôn nhân.”
“Lại vừa sinh con.”
“Anh không cần em trả lời bất cứ điều gì.”
Anh đứng dậy.
“Anh chỉ muốn em nhớ một chuyện.”
Tôi nhìn anh.
“Em không cần vì được ai giúp đỡ mà phải yêu người đó.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tám năm.
Tôi đã yêu Phó Cảnh Thâm tám năm chỉ vì một lần anh nhặt ví giúp tôi.
Tôi biến một hành động tử tế rất nhỏ thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời.
Rồi tự nguyện bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tự nguyện chịu đựng lạnh nhạt.
Tự nguyện biến mình thành người thay thế.
Tôi đã nhầm lẫn lòng biết ơn với tình yêu.
Cũng nhầm lẫn sự cố chấp với chung thủy.
Đến tận hôm nay mới có người nói với tôi rằng…
Tôi không cần làm như vậy.
Ngoài hành lang.
Phó Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng bệnh.
Qua ô kính, anh nhìn thấy Lục Hoài Xuyên cúi xuống lau nước mắt cho tôi.
Anh nhìn thấy tôi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng là nụ cười anh chưa từng thấy trong bốn tháng hôn nhân.
Khi ở bên anh, Khương Vãn Ý luôn cẩn thận.
Cẩn thận hỏi anh có muốn ăn cơm không.
Cẩn thận chọn cà vạt cho anh.
Cẩn thận chờ anh về nhà.
Ngay cả lúc cười cũng giống như đang quan sát sắc mặt anh.
Nhưng bây giờ…
Cô ấy có thể khóc trước mặt một người đàn ông khác.
Có thể yếu đuối.
Có thể tức giận.
Có thể nói mình đau.
Có thể không cần giả vờ mạnh mẽ.
Phó Cảnh Thâm đột nhiên nhận ra.
Trong bốn tháng ấy, anh chưa từng thật sự biết vợ mình là người như thế nào.
Anh chỉ biết cô tên Khương Vãn Ý.
Hai mươi bảy tuổi.
Tốt nghiệp ngành thiết kế.
Gia cảnh bình thường.
Cần tiền chữa bệnh cho mẹ.
Ngoài ra…
Không còn gì.
Anh thậm chí không biết cô thích ăn món gì.
Không biết cô dị ứng thứ gì.
Không biết sinh nhật cô ngày nào.
Không biết cô đã yêu anh tám năm.
Càng không biết cô từng mong chờ đứa con này đến thế nào.
Điện thoại trong túi anh rung lên.
Có thể bạn thích
Là Trần Mặc.
“Phó tổng.”
“Có chuyện gì?”
Giọng trợ lý rất căng thẳng.
“Chúng tôi đã tra được một chuyện.”
“Nói.”
“Bệnh viện nơi phu nhân sinh con thuộc hệ thống đầu tư của Lục thị.”
“Chuyện này tôi biết.”
“Nhưng còn một việc…”
Trần Mặc ngừng lại.
“Ba tháng trước, có người đã mua lại toàn bộ khoản nợ của một công ty cũ thuộc tập đoàn Khương thị.”
Phó Cảnh Thâm cau mày.
“Khương thị nào?”
“Khương thị của Khương Viễn Sơn.”
Sắc mặt anh thay đổi.
Trần Mặc tiếp tục:
“Phó tổng.”
“Chúng tôi còn tìm được một bản sao di chúc.”
“Trong đó có tên…”
Anh ngừng lại.
“Khương Vãn Ý.”
Phó Cảnh Thâm siết chặt điện thoại.
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên phía sau.
“Cảnh Thâm?”
Anh quay đầu.
Hạ Minh Châu đứng ở cuối hành lang.
Cô ta mặc váy trắng.
Trên mặt còn mang vẻ lo lắng.
“Em nghe nói anh đến đây.”
“Có chuyện gì vậy?”
Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta.
Lần đầu tiên, anh không bước tới.
Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy…
Anh chợt nhớ đến lời dặn của chính mình sáu tháng trước.
Không được để Hạ Minh Châu biết Khương Vãn Ý mang thai.
Vậy mà bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây.
Tại một thị trấn ven biển cách thành phố hơn một nghìn cây số.
Không ai báo cho cô ta.
Không ai mời cô ta.
Vậy cô ta biết bằng cách nào?
Chương 5: Hạ Minh Châu, cô biết quá nhiều rồi
“Cảnh Thâm?”
Hạ Minh Châu tiến thêm hai bước.
“Anh sao vậy?”
Phó Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Anh nhìn chiếc túi xách hàng hiệu trên tay cô ta.
Nhìn đôi giày cao gót mới tinh.
Nhìn lớp trang điểm hoàn hảo.
Sáu tháng trước, Hạ Minh Châu nói vết thương cũ tái phát.
Cô ta yếu đến mức không thể tự đi lại.
Khi ấy anh bỏ cả thủ tục ly hôn để chạy đến bệnh viện.
Nhưng hôm nay…
Cô ta vừa đáp máy bay, lại có thể đứng đây như không có chuyện gì.
“Em đến đây làm gì?”
Anh hỏi.
Hạ Minh Châu hơi sững lại.
“Em…”
“Em nghe nói Vãn Ý sinh con.”
Ánh mắt Phó Cảnh Thâm lạnh xuống.
“Ai nói?”
Cô ta cười gượng.
“Bạn em làm ở bệnh viện.”
“Bạn nào?”
“Cảnh Thâm…”
“Tên.”
Giọng anh không lớn.
Nhưng từng chữ đều mang theo áp lực đáng sợ.
Hạ Minh Châu im lặng.
Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta.
“Anh nhớ mình chưa từng nói với em chuyện Vãn Ý mang thai.”
“Vậy tại sao em biết?”
Sắc mặt Hạ Minh Châu thoáng trắng bệch.
Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Anh nghi ngờ em?”
Phó Cảnh Thâm không nói.
Đôi mắt cô ta lập tức đỏ lên.
“Cảnh Thâm, chúng ta quen nhau mười năm.”
“Em từng vì anh mà…”
“Anh đang hỏi em.”
Anh ngắt lời.
“Em biết chuyện này từ đâu?”
Hạ Minh Châu cắn môi.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
“Em chỉ lo cho anh thôi.”
“Em nghe nói Khương Vãn Ý sinh con của anh, sợ cô ấy dùng đứa trẻ để uy hiếp anh.”
Phó Cảnh Thâm bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
“Uy hiếp?”
Anh nhìn cô ta.
“Minh Châu.”
“Em có biết sáu tháng trước Vãn Ý đã nói gì với anh không?”
Hạ Minh Châu không trả lời.
“Cô ấy nói, cho dù chết ngoài đường cũng không tìm anh.”
“Cô ấy rời khỏi thành phố.”
“Cắt đứt mọi liên lạc.”
“Không nhận ba triệu anh đưa.”
“Không nói cho anh biết chuyện mang thai.”
“Em nghĩ một người phụ nữ như vậy sẽ dùng con để uy hiếp anh sao?”
Hạ Minh Châu cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Thâm dùng giọng điệu ấy nói chuyện với cô ta.