Dương Hoài Viễn lấy điện thoại, mở những tin nhắn mà trợ lý đã khôi phục từ tài khoản cũ.

Bức ảnh Hạ Minh Châu ngồi trên ghế phụ chiếc xe của anh.

Dòng tin nhắn cảm ơn Tống Nhược An đã chăm sóc anh suốt ba năm.

Và cả câu hỏi cô từng gửi.

“Cô không yêu anh ấy sao?”

Dương Hoài Viễn đặt điện thoại xuống bàn.

Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức hoàn toàn xa lạ.

“Em cố ý khiêu khích cô ấy.”

Hạ Minh Châu lập tức bật khóc.

“Em chỉ muốn biết cô ấy nghĩ gì thôi! Em không ngờ cô ấy thật sự sẽ rời đi!”

Dương Hoài Viễn khẽ lặp lại:

“Em không ngờ?”

Anh chậm rãi đứng dậy.

“Em có biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong cuộc hôn nhân này không?”

Hạ Minh Châu nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

Dường như ngay cả cô cũng không thể ngờ có một ngày Dương Hoài Viễn lại dùng giọng điệu ấy để chất vấn mình vì Tống Nhược An.

“Chính anh là người nói cuộc hôn nhân đó chỉ là một bản hợp đồng.”

Giọng cô nghẹn lại.

“Cũng chính anh từng nói anh sẽ không bao giờ yêu cô ấy. Bây giờ anh lại quay sang trách em sao?”

Từng lời từng chữ khiến Dương Hoài Viễn hoàn toàn im lặng.

Bởi vì Hạ Minh Châu nói không sai.

Ngay từ đầu, người đặt bản hợp đồng trước mặt Tống Nhược An là anh.

Người biến cuộc hôn nhân thành một cuộc giao dịch lạnh lùng cũng là anh.

Người khiến cô tin rằng mình không bao giờ có thể nhận được tình yêu trong cuộc hôn nhân ấy, vẫn là anh.

Hạ Minh Châu có thể đã cố tình khiêu khích.

Nhưng người thật sự khiến Tống Nhược An tổn thương sâu sắc nhất từ đầu đến cuối chưa bao giờ là cô ta.

Mà là chính anh.

Dương Hoài Viễn im lặng thật lâu.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Em nói đúng.”

Hạ Minh Châu sững người.

“Hoài Viễn…”

Dương Hoài Viễn nhìn cô, ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng từ hôm nay, em đừng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa.”

Hạ Minh Châu nhìn anh, sắc mặt trắng bệch.

Dương Hoài Viễn không né tránh ánh mắt ấy.

“Giữa chúng ta cũng không còn gì để nói.”

Đêm hôm đó, Dương Hoài Viễn trở lại căn biệt thự ven hồ.

Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng cảm giác quen thuộc khi bước vào đã hoàn toàn biến mất.

Anh đứng rất lâu trước chiếc hộp nhung đựng chiếc kẹp tóc hình hoa sơn trà.

Nhìn món đồ đã cũ theo năm tháng, trong đầu anh bất chợt hiện lên một ký ức tưởng như đã bị lãng quên từ rất lâu.

Năm Tống Nhược An mười tám tuổi, anh từng tặng cô chiếc kẹp tóc này.

Hôm ấy là sinh nhật cô.

Thật ra anh không còn nhớ rõ mình đã chọn món quà ấy như thế nào. Chỉ nhớ khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nhìn thấy chiếc kẹp hình hoa sơn trà nằm trong tủ kính, anh bất giác nghĩ rằng nó rất hợp với cô.

Vì thế, anh mua nó.

Một món quà đơn giản đến mức khi ấy anh hoàn toàn không đặt quá nhiều tâm tư vào đó.

Nhưng Tống Nhược An lại vui suốt cả buổi tối.

Nụ cười của cô khi ấy rất sáng, đôi mắt cong lên, giống như chỉ cần một món quà nhỏ của anh cũng đủ khiến ngày sinh nhật trở nên đặc biệt.

Sau đó, anh quen Hạ Minh Châu.

Từ lúc nào không hay, tất cả sự dịu dàng và quan tâm của anh đều bắt đầu dành cho một người khác.

Còn Tống Nhược An dần trở thành người luôn lặng lẽ đứng ở phía sau.

Anh chưa từng hỏi cô có buồn hay không.

Cũng chưa từng để ý xem cô có còn thích món quà mình từng tặng nữa hay không.

Dương Hoài Viễn mở chiếc hộp nhung, cẩn thận cầm chiếc kẹp tóc lên.

Ở mặt sau có một dòng chữ rất nhỏ, nét khắc đã mờ đi theo thời gian.

“Nhược An, mong em luôn vui vẻ.”

Đó là lời chúc sinh nhật năm ấy anh dành cho cô.

Dương Hoài Viễn nhìn những chữ đã phai màu, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Anh từng mong cô luôn được vui vẻ.

Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người khiến cô phải rời khỏi mình để tìm kiếm một cuộc sống bình yên ở nơi khác.

Sáu tháng sau.

Tống Nhược An sinh một bé gái vào một buổi sáng mùa hè.

Đứa trẻ rất nhỏ, đôi mắt đen láy, hàng mi dài mềm mại.

Khi y tá nhẹ nhàng đặt con vào vòng tay, Tống Nhược An chỉ nhìn đứa bé vài giây rồi nước mắt đã vô thức rơi xuống.

Cô cúi đầu, chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ xíu của con.

“Chào con.”

Giọng cô nghẹn lại.

“Mẹ xin lỗi vì đã để con đến với thế giới này mà không có bố ở bên.”

Đứa bé dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ cựa mình rồi đưa bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay mẹ.

Tống Nhược An nhìn bàn tay ấy, bật cười trong nước mắt.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

“Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ yêu con thật nhiều.”

Cô đặt tên con là Tống Tiểu Linh.

Niệm là tưởng niệm.

An là bình an.

Cô chỉ mong con gái mình cả đời có thể sống bình yên, không vì bất kỳ người nào mà đánh mất sự bình yên thuộc về chính mình.

Cuộc sống ở Zurich dần ổn định.

Sau khi sức khỏe hồi phục, Tống Nhược An quay trở lại với công việc thiết kế nội thất và nghiên cứu vật liệu trang trí mà cô đã theo đuổi từ những năm đại học.

Trước đây, cô từng cho rằng bản thân không có tài năng gì quá nổi bật.

Nhưng đến khi không còn dành quá nhiều thời gian để chờ đợi Dương Hoài Viễn, cô mới phát hiện mình có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ.

Tống Nhược An thành lập một studio nhỏ, chuyên về vật liệu trang trí và thiết kế không gian sống.

Thời gian đầu, studio chỉ có hai nhân viên.

Văn phòng được thuê trên tầng hai của một tòa nhà cũ. Bên ngoài cửa sổ là con phố yên tĩnh với những hàng cây xanh chạy dài.

Cô vừa làm việc, vừa một mình chăm sóc Tiểu Linh.

Có những đêm con gái sốt cao, cô ôm con ngồi bên giường đến tận sáng.

Cũng có những buổi sớm, cô phải đưa Tiểu Linh đến nhà trẻ rồi vội vàng chạy đến gặp khách hàng.

Cuộc sống ấy đương nhiên rất mệt mỏi.

Có những lúc cô kiệt sức đến mức chỉ muốn ngồi xuống nghỉ vài phút cũng trở thành một điều xa xỉ.

Nhưng chưa bao giờ Tống Nhược An cảm thấy mình đã lựa chọn sai.

Ít nhất mỗi khi trở về nhà, cô không còn phải đoán xem một người khác đang nghĩ gì.

Không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để quyết định mình có được phép vui vẻ hay không.

Cũng không cần chờ đợi một người không biết bao giờ mới quay về.

Một năm sau, studio của cô giành được hợp đồng thiết kế cho một chuỗi khách sạn boutique.

Hai năm sau, Tống Nhược An tự mua được một căn hộ nhỏ gần hồ.

Ba năm sau, tên tuổi của cô bắt đầu được biết đến trong giới thiết kế vật liệu trang trí tại châu Âu.

Cô không còn là Tống Nhược An đứng bên cạnh nhà họ Hoài.

Cũng không còn là người phụ nữ phải dựa vào thân phận của ai đó để được nhìn thấy.

Cô chỉ là Tống Nhược An.

Tống Nhược An của chính mình.

Trong ba năm ấy, Dương Hoài Viễn chưa từng ngừng tìm kiếm cô.

Anh đã đến Zurich ba lần.

Lần đầu tiên, anh tìm đến địa chỉ căn nhà mà cô từng thuê khi còn học đại học.

Nhưng chủ nhà nói Tống Nhược An đã chuyển đi từ rất lâu.

Lần thứ hai, anh nhờ một người quen trong giới thiết kế tìm kiếm thông tin về cô.

Kết quả nhận được chỉ là tin Tống Nhược An đã thành lập một studio riêng, nhưng địa chỉ cụ thể không được tiết lộ.

Đến lần thứ ba, anh tình cờ nhìn thấy cô trong một tạp chí kiến trúc.

Trong bức ảnh, Tống Nhược An đứng cạnh mô hình một căn biệt thự hiện đại, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu be.

Mái tóc cô đã dài hơn trước.

Ngay cả nụ cười cũng không còn giống người phụ nữ trong ký ức của anh.

Không còn sự dịu dàng pha lẫn dè dặt mỗi khi đứng bên cạnh Dương Hoài Viễn.

Đó là nụ cười tự tin và bình thản của một người phụ nữ biết rõ mình đang làm gì, cũng biết rõ con đường mình muốn đi.

Dương Hoài Viễn nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó, anh mua toàn bộ số tạp chí của kỳ phát hành ấy.

Ngay cả chính anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si