Tôi nhìn người phụ nữ trên sân khấu.

“Cô Giang.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng vì hội trường đã yên lặng, mọi người đều nghe rõ.

“Tôi có một câu hỏi.”

Giang Mộng Kỳ nhìn tôi đầy căm giận.

Tôi hỏi:

“Người quyết định hủy hôn là tôi sao?”

Cô ta cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Người nói dối chú rể là tôi sao?”

Giang Mộng Kỳ mím môi.

“Chị…”

“Hay người duy trì quan hệ với một người đàn ông đã có vợ trong suốt bốn năm là tôi?”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Giang Mộng Kỳ tái mặt.

Mẹ cô ta hét lên:

“Cô ăn nói linh tinh gì vậy?”

Tôi nhìn bà ấy.

“Bác có thể hỏi con gái mình.”

“Hoặc hỏi người đàn ông đang đứng ở cửa kia.”

Tôi đưa mắt về phía lối vào.

Mọi người lập tức nhìn theo.

Lục Đình Phong đang đứng ở đó.

Sắc mặt trắng bệch.

Không biết anh ta đã đứng bao lâu.

Nhưng khi nhìn thấy hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình, anh ta lập tức cứng đờ.

Giang Mộng Kỳ bật khóc.

“Đình Phong!”

Tiếng gọi ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ.

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Một người đàn ông trung niên ngồi gần sân khấu đứng bật dậy.

“Đình Phong?”

Ông ta nhìn Lục Đình Phong.

Rồi nhìn Giang Mộng Kỳ.

“Chuyện này là sao?”

Lục Đình Phong không trả lời.

Tôi nhận ra người đàn ông ấy.

Ông là một đối tác lâu năm của công ty.

Cũng là người từng nhiều lần đến nhà chúng tôi ăn cơm.

Ông nhìn tôi.

“An Nhiên, cô nói thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Ông ta quay sang Lục Đình Phong.

“Cậu…”

Nhưng Lục Đình Phong không còn quan tâm đến ai khác.

Anh ta bước nhanh đến chỗ tôi.

“An Nhiên, chúng ta về nhà nói chuyện!”

Tôi nhìn anh ta.

“Về nhà?”

“Đúng!”

Anh ta hạ giọng.

“Đừng làm mọi chuyện lớn hơn nữa.”

Tôi bật cười.

“Lục Đình Phong.”

“Anh có biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không?”

Anh ta nhìn tôi.

Tôi nói:

“Tôi đến dự đám cưới.”

“Người hủy hôn không phải tôi.”

“Người gọi tên anh trước mặt mọi người cũng không phải tôi.”

Tôi dừng lại.

“Vậy tại sao anh lại bảo tôi đừng làm lớn chuyện?”

Lục Đình Phong nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Hay anh cho rằng bất cứ chuyện gì khiến anh mất mặt đều là lỗi của tôi?”

Anh ta cúi đầu.

Không trả lời.

Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Thâm bước xuống sân khấu.

Anh ta đi đến trước mặt tôi.

Sau đó nhìn Lục Đình Phong.

“Lục tổng.”

Lục Đình Phong ngẩng đầu.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Lục Cảnh Thâm nói:

“Tôi đã xác minh những chuyện liên quan đến vị hôn thê của mình.”

“Những vấn đề giữa ông và chị Thẩm, hai người tự giải quyết.”

Anh ta dừng một lát.

“Nhưng những khoản tiền liên quan đến tôi, tôi sẽ làm rõ theo pháp luật.”

Lục Đình Phong biến sắc.

“Cậu có ý gì?”

Lục Cảnh Thâm đáp:

“Ông sẽ sớm biết.”

Nói xong, anh ta quay sang tôi.

“Chị Thẩm, cảm ơn chị đã đến.”

Tôi gật đầu.

“Không có gì.”

Anh ta nhìn tôi.

Rồi nói rất khẽ:

“Chị đã đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Hy vọng sau này anh sẽ gặp được người phù hợp.”

Lục Cảnh Thâm gật đầu.

Sau đó rời đi cùng luật sư của mình.

Giang Mộng Kỳ nhìn theo.

Cô ta muốn đuổi theo, nhưng chiếc váy cưới quá dài khiến bước chân trở nên vụng về.

Cuối cùng, cô ta chỉ đứng giữa sân khấu.

Khóc đến mức lớp trang điểm nhòe đi.

Tôi nhìn cảnh ấy.

Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.

Cũng không có sự hả hê như mình từng tưởng tượng.

Bởi tôi biết một đám cưới bị hủy không thể bù đắp bốn năm mình đã mất.

Nhưng ít nhất, sự thật đã không còn bị che giấu.

Tôi và Nhã Chi rời khách sạn trước khi tiệc bắt đầu.

Vừa ra đến cửa, cô ấy đã bật cười.

“An Nhiên, cậu có thấy mặt Lục Đình Phong không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

“Lần đầu tiên tớ thấy anh ta không nói được câu nào!”

Tôi mỉm cười.

Nhã Chi tiếp tục:

“Nhưng cậu biết điều khiến tớ vui nhất là gì không?”

“Điều gì?”

“Cậu không khóc.”

Tôi nhìn cô ấy.

Nhã Chi nắm tay tôi.

“Ngày trước, chỉ cần anh ta lạnh nhạt một chút, cậu đã buồn cả tuần.”

“Bây giờ anh ta đứng trước mặt cậu, mất hết thể diện, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh.”

Tôi nhìn bầu trời trong xanh.

“Vì tớ không còn đặt hạnh phúc của mình vào tay anh ta nữa.”

Nhã Chi im lặng.

Sau đó, cô ấy mỉm cười.

“Đúng.”

Chúng tôi đi đến bãi đỗ xe.

Tôi vừa mở cửa thì điện thoại rung lên.

Lục Đình Phong.

Tôi nhìn tên người gọi.

Rồi tắt chuông.

Nhã Chi hỏi:

“Không nghe?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Cô ấy cười.

“Được.”

Chúng tôi lên xe.

Nhưng chưa kịp khởi động, điện thoại lại rung.

Lần này là tin nhắn.

“An Nhiên, anh xin em, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi đọc xong.

Không trả lời.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

“Anh biết mình sai rồi.”

Tin nhắn thứ ba.

“Anh không thể mất em.”

Tôi nhìn màn hình.

Bỗng nhớ đến những đêm mình ngồi một mình trong phòng khách, chờ anh ta về.

Khi ấy, tôi từng nhắn:

“Anh về chưa?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan