“Anh không cấm. Nhưng nếu ngày nào cũng ăn như vậy thì không ổn. Em đang ở nhà đúng không? Anh đặt cho em một phần cơm, khoảng hai mươi phút nữa giao đến.”

Tôi vội vàng từ chối.

“Không cần đâu, em tự nấu được.”

“Anh biết em tự nấu được. Nhưng hôm nay em đi khám cả buổi, chắc cũng mệt rồi. Cứ để anh đặt.”

Tôi hơi do dự.

Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý.

Hai mươi phút sau, nhân viên giao hàng mang đến một phần cơm gà, một bát canh và một hộp trái cây nhỏ.

Tôi chụp ảnh gửi cho Giang Dịch.

“Cảm ơn anh. Hôm nay được ăn ngon rồi.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Không có gì. Lần sau nếu muốn ăn gì thì cứ nói với anh.”

Tôi nhìn tin nhắn, trong lòng cảm thấy dễ chịu.

Không phải vì một phần cơm đắt tiền.

Mà vì tôi không cần phải nhắc đi nhắc lại rằng mình đang mệt, cũng không phải chờ đến khi không chịu nổi nữa mới có người chú ý.

Tôi biết Giang Dịch mới chỉ đang tìm hiểu mình. Anh ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi như người thân.

Vì thế, tôi càng trân trọng sự quan tâm vừa đủ ấy.

Ăn xong, tôi dọn dẹp bếp rồi ngồi trên sofa đọc sách.

Đến gần mười giờ, điện thoại đột nhiên hiện thông báo.

Tạ Cảnh vừa thích một bài đăng cũ của tôi.

Tôi mở ra kiểm tra.

Đó là bức ảnh chụp một chiếc bánh kem nhỏ, đăng từ hơn một năm trước.

Ngày ấy, tôi viết: “Có người hứa sẽ về ăn bánh cùng mình, nhưng cuối cùng mình ăn hết rồi.”

Tôi nhớ rất rõ hôm đó.

Tạ Cảnh đã hứa sẽ về nhà trước tám giờ tối để cùng tôi mừng sinh nhật. Tôi chuẩn bị một bàn đồ ăn, mua bánh kem và còn mặc chiếc váy anh từng khen đẹp.

Đến chín giờ, anh nhắn tin báo có ca cấp cứu.

Tôi bảo anh cứ làm việc, không cần vội.

Đến mười một giờ, tôi gọi cho anh nhưng không ai nghe máy.

Gần nửa đêm, tôi tự cắt bánh, ăn một miếng rồi chụp ảnh đăng lên mạng.

Hôm sau, Tạ Cảnh về nhà với một bó hoa và món quà sinh nhật.

Anh xin lỗi vì không thể về đúng giờ.

Tôi đã nhận quà, nói rằng mình không giận.

Thật ra, tôi giận.

Nhưng tôi không muốn trở thành người vợ khiến chồng mình cảm thấy có lỗi vì đã cứu một bệnh nhân.

Vì vậy, tôi cứ tự nhủ rằng chỉ cần anh nhớ bù đắp sau đó là được.

Tôi không ngờ hơn một năm sau, anh lại thích bức ảnh ấy.

Tôi nhìn thông báo, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Có lẽ anh vô tình lướt đến.

Có lẽ anh đang xem lại những bài đăng cũ.

Cũng có thể anh chỉ muốn biết tôi sống thế nào sau khi ly hôn.

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng một lượt thích nhỏ bé ấy đủ khiến tôi mất ngủ gần nửa đêm.

Cuối cùng, tôi mở khung trò chuyện với anh.

Lần này, tôi không gõ gì cả.

Tôi chỉ nhìn ảnh đại diện của anh một lúc, sau đó thoát ra.

Nếu anh thực sự có điều muốn nói, anh có thể chủ động.

Còn tôi, tôi đã quá mệt mỏi với việc luôn là người mở lời trước.

Tôi không muốn quay lại cuộc sống mà mỗi ngày đều phải tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ.

Tôi đang chỉnh sửa bản kế hoạch thì Nhược Hy đi tới, đặt một cốc cà phê lên bàn.

“Có chuyện gì mà mặt cậu như vừa thức trắng cả đêm thế?”

Tôi ngẩng đầu.

“Cậu đoán đúng rồi đấy.”

Cô ấy kéo ghế ngồi xuống.

“Lại vì Tạ Cảnh?”

Tôi không trả lời.

Nhược Hy lập tức hiểu.

“Anh ta làm gì?”

“Anh ấy thích một bài đăng cũ của tớ.”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Triệu Tư Ninh, cậu nghe tớ nói đây. Một cái lượt thích không phải lời cầu hôn, cũng không phải giấy chứng nhận rằng anh ta còn yêu cậu. Đừng tự biến mình thành thám tử chỉ vì một thông báo trên điện thoại.”

Tôi bật cười.

“Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy.”

“Vì tớ không muốn nhìn cậu quay lại con đường cũ.”

Nhược Hy chống tay lên bàn.

“Tớ không phủ nhận Tạ Cảnh có thể còn tình cảm với cậu. Nhưng tình cảm thôi thì không đủ. Nếu anh ta muốn quay lại, anh ta phải cho cậu thấy điều gì đã thay đổi. Còn nếu không, cậu cứ sống cuộc đời của mình.”

Tôi gật đầu.

“Biết rồi.”

“Thế còn Giang Dịch?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Anh ấy tốt.”

“Cậu thích anh ấy không?”

Tôi suy nghĩ khá lâu.

“Tớ thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Nhưng chưa đến mức yêu.”

“Thế thì cứ tìm hiểu. Đừng lấy người mới làm thuốc chữa vết thương cũ, cũng đừng vì chưa quên người cũ mà từ chối mọi cơ hội khác.”

Tôi cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm.

Đắng quá.

Tôi nhăn mặt.

Nhược Hy cười.

“Thấy chưa? Cà phê đắng thì thêm sữa. Cuộc sống không vui thì tự tìm cách làm nó dễ chịu hơn. Đừng cứ ngồi chờ người khác mang đường đến cho mình.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Cậu mà đi làm diễn giả chắc giàu to.”

“Còn cậu mà chịu nghe lời tớ thì đã chẳng phải đau đầu thế này.”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình mới có một buổi sáng nhẹ nhàng như thế.

Không cần nhìn điện thoại liên tục.

Không cần đoán xem người khác đang nghĩ gì.

Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, ăn trưa đúng giờ và về nhà nghỉ ngơi.

Cuộc sống vốn dĩ có thể đơn giản như vậy.

Một tuần sau, tôi và Giang Dịch hẹn nhau đi ăn tối.

Anh ấy chọn một nhà hàng gần trung tâm thương mại, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh. Chúng tôi gọi vài món ăn rồi nói chuyện về kế hoạch công việc trong những tháng tới.

Giang Dịch có một dự án lớn cần hoàn thành trước cuối năm. Anh ấy nói có thể sẽ phải đi công tác vài ngày mỗi tháng.

Tôi nghe xong, bất giác hỏi:

“Vậy nếu sau này anh có gia đình thì sao?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em đang hỏi chuyện kết hôn à?”

Tôi đỏ mặt.

“Không phải. Em chỉ hỏi thôi.”

Giang Dịch cười, không trêu tôi thêm.

“Nếu có gia đình, anh vẫn phải làm việc. Nhưng anh nghĩ hai chuyện đó không nhất thiết phải đối lập nhau. Quan trọng là mình sắp xếp thế nào, có trách nhiệm với những người liên quan ra sao.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Anh không dám hứa sẽ luôn ở bên cạnh người mình yêu mọi lúc. Không ai làm được điều đó cả. Nhưng anh có thể hứa rằng nếu bận, anh sẽ nói rõ. Nếu đã hẹn mà không thể đến, anh sẽ giải thích và tìm cách bù đắp. Anh không muốn người bên cạnh phải tự đoán xem mình có quan trọng hay không.”

Tôi cầm đũa, bỗng không biết nên nói gì.

Đó chính là điều tôi từng mong đợi ở Tạ Cảnh.

Không phải anh bỏ công việc.

Không phải anh dành toàn bộ thời gian cho tôi.

Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng một lời hẹn cũng có ý nghĩa, rằng tôi không phải một món đồ có thể đặt ở nhà rồi lúc nào rảnh mới quay về nhìn một cái.

Giang Dịch nhìn tôi.

“Anh nói gì không đúng à?”

Tôi vội lắc đầu.

“Không. Em thấy anh nói rất hợp lý.”

Anh mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

Tôi cúi xuống ăn, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tạ Cảnh.

Tôi từng nói với anh rất nhiều lần rằng mình cảm thấy cô đơn.

Anh luôn xin lỗi.

Anh cũng từng cố gắng thay đổi lịch trực, nhưng công việc của anh quá đặc thù. Có những ca phẫu thuật kéo dài ngoài dự kiến, có những bệnh nhân cần được xử lý ngay lập tức.

Tôi hiểu điều đó.

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh bỏ mặc bệnh nhân để về nhà ăn cơm với mình.

Nhưng tôi đã chờ anh quá lâu mà không biết liệu anh có thực sự nghe thấy nỗi lòng của tôi hay không.

Có lẽ, vấn đề không nằm ở việc anh bận đến mức nào.

Mà là chúng tôi chưa bao giờ tìm được cách để cả hai đều cảm thấy mình được quan tâm.

Sau bữa tối, Giang Dịch đưa tôi về.

Khi xe dừng trước cổng khu chung cư, anh không vội rời đi.

“Tư Ninh, anh muốn hỏi em một chuyện.”

Tôi tháo dây an toàn.

“Anh nói đi.”

“Anh biết em từng kết hôn. Anh cũng biết em cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Anh không muốn thúc ép em, nhưng anh muốn biết em có sẵn lòng nghiêm túc tìm hiểu anh không.”

Tôi im lặng vài giây.

Giang Dịch nói tiếp:

“Nếu em chỉ muốn có một người đi ăn cùng, anh cũng không trách em. Nhưng anh không muốn khiến em cảm thấy mình phải đồng ý chỉ vì anh tốt với em.”

Tôi nhìn anh ấy.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si