Chương 4
Sau này tôi mới biết, hôm ấy Cố Thừa Ngôn vẫn ngồi lại quán trà rất lâu, đến mức người phục vụ phải bước tới hỏi lần thứ ba rằng trà đã nguội, có cần đổi một ấm mới hay không.
Anh chỉ lắc đầu.
Tờ siêu âm tôi để lại được anh cầm bằng cả hai tay, rất lâu cũng không đặt xuống.
Người phụ nữ tôi từng gặp ở bệnh viện tìm đến vào một buổi chiều mưa.
Khi ấy, tôi đang phụ mẹ kiểm tra mấy cuộn vải vừa nhập thì nghe có tiếng người gọi ngoài cửa.
“Giang Nhược phải không? Tôi là Hứa Tình.”
Tôi ngẩng đầu.
Cô đứng dưới mái hiên, trong tay ôm một hộp bánh. Mái tóc bên phải đã bị mưa làm ướt, vài sợi dính vào gò má.
Chỉ cần nhìn một lần, tôi đã nhận ra cô.
Bàn tay đang cầm thước dây vô thức siết chặt.
Hứa Tình nhìn phản ứng của tôi, khẽ thở dài.
“Thừa Ngôn không biết tôi đến đây. Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện của mình. Còn những việc anh ấy đã làm với cô, tôi không có ý định giải thích hay xin cô bỏ qua thay anh ấy.”
Sau đó, tôi mới biết Hứa Tình là em họ bên ngoại của Tần Uyển.
Mẹ cô mất sớm, bố sống ở nước ngoài. Năm ngoái, cô vừa kết hôn với một bác sĩ đang công tác ở vùng xa. Hôm tôi gặp họ tại bệnh viện, chồng cô không thể trở về, còn Tần Uyển lại đau chân nên nhờ Cố Thừa Ngôn mang quà đến rồi tiện đưa cô vào khoa sản.
Hứa Tình giải thích:
“Con gái tôi sinh trước hôm đó vài ngày. Anh ấy mang quà tới, sau đó đưa tôi quay lại khoa sản lấy nốt một số giấy tờ. Tôi cũng hẹn ghé thăm một người bạn vừa sinh con.”
Tôi nghe hết, trong lòng lại không biết nên gọi cảm giác lúc ấy là gì.
Sự hiểu lầm đã được tháo gỡ.
Nhưng những lời Cố Thừa Ngôn từng nói với tôi không vì thế mà biến mất.
Vết thương vẫn nằm nguyên ở đó.
Có lẽ Hứa Tình nhìn ra điều tôi đang nghĩ. Cô im lặng một lúc rồi nói:
“Biết tôi là ai chỉ giúp cô không phải chịu thêm một nỗi buồn vốn không cần thiết. Nhưng điều đó không thể khiến những lời anh ấy nói với cô ở hành lang hôm ấy trở nên dễ nghe hơn.”
Tôi nhìn cô.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tôi thật sự mỉm cười.
“Cảm ơn cô.”
Hứa Tình đặt hộp bánh lên bàn rồi đứng dậy định về.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi cô lại, rót một cốc nước ấm.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách ban đầu giữa hai người dần bớt đi.
Chúng tôi nói về những cơn buồn nôn bất chợt, những đêm nằm mãi không ngủ được, rồi cả chuyện có những ngày chỉ cần ngửi thấy mùi cơm cũng đủ khiến người ta tủi thân đến muốn khóc.
Hứa Tình không nói tôi nhất định phải có một người đàn ông ở bên.
Cô chỉ kể rằng khi cô mang thai, chồng thường xuyên ở xa, thứ giúp cô vượt qua những lúc khó khăn nhất là một danh sách những người mình có thể gọi bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
Tôi nghe xong, nghiêm túc lấy bút ghi lại.
Trước lúc ra về, Hứa Tình bỗng nhìn thấy chiếc máy may đặt cạnh cửa sổ.
“Những chiếc áo này đều do bác tự may sao?”
Mẹ gật đầu.
Hứa Tình cầm chiếc áo trẻ con mẹ vừa hoàn thành lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường chỉ.
“Đẹp thật. Hai người đã bao giờ nghĩ đến chuyện bán trên mạng chưa?”
Tôi khựng lại.
Trước đây tôi từng làm thiết kế hình ảnh cho một công ty đồ gia dụng. Chụp sản phẩm, chỉnh sửa hình ảnh, dựng trang giới thiệu đều là những việc tôi khá quen thuộc.
Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ những chiếc áo mẹ vẫn may hằng ngày lại có thể trở thành công việc của chính mình.
Tối hôm đó, tôi mang một bộ quần áo trẻ em màu vàng nhạt ra đặt cạnh cửa sổ, thử chụp vài tấm dưới ánh sáng tự nhiên.
Khi nhấn nút chụp, tôi hoàn toàn không biết đó sẽ trở thành bức ảnh sản phẩm đầu tiên của cửa hàng sau này.
Tôi cũng không biết rằng giữa quãng thời gian mình từng nghĩ cuộc sống chỉ còn xoay quanh một mối tình thất bại và đứa trẻ trong bụng, một con đường hoàn toàn khác đang lặng lẽ mở ra trước mắt.
Có thể bạn thích
Đúng lúc ấy, Cố Thừa Ngôn gửi tin nhắn.
Anh hỏi tôi có ăn được bánh hạt dẻ không.
Tôi nhìn màn hình một lúc rồi trả lời:
Được. Nhưng đừng mua thêm. Hôm nay tôi có việc cần làm.
Phía bên kia chỉ trả lời một chữ.
Được.
Tôi đặt điện thoại sang bên rồi mở máy tính.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi thức khuya không phải vì mất ngủ hay vì suy nghĩ về Cố Thừa Ngôn, mà vì có một việc khiến mình thật sự háo hức.
Tôi đặt tên cửa hàng là Nhược Chỉ.
Nhược trong Giang Nhược.
Chỉ trong những đường kim mũi chỉ đã theo mẹ gần cả đời.
Nghe tôi đọc tên, mẹ bật cười.
“Nghe cứ như cửa hàng lớn lắm ấy.”
Tôi cũng cười.
“Bây giờ nhỏ thì sau này lớn. Bắt đầu từ đâu chẳng được, mẹ.”
Chúng tôi chỉ có sáu mẫu áo, mỗi mẫu ba màu.
Tôi ngồi tính từng khoản: tiền vải, tiền chỉ, tiền điện, bao bì và cả công may của mẹ.
Khi nhìn thấy mức giá dự kiến, mẹ lập tức lắc đầu.
“Đắt quá. Người ta không mua đâu.”
“Công của mẹ phải tính vào.”
Mẹ cau mày.
“Người một nhà còn tính công gì nữa?”
Tôi đặt máy tính xuống, nhìn đôi bàn tay đã chai sần của bà.
“Chính vì là người một nhà nên càng phải tính.”
Mẹ im lặng.
Một lúc sau, bà quay đi lấy kính. Tôi nhìn thấy nơi khóe mắt bà dường như có một lớp nước mỏng.
Đơn hàng đầu tiên của Nhược Chỉ đến từ Hứa Tình.
Tôi không nhận ngay mà nhắn hỏi cô có thật sự cần mua hay chỉ muốn giúp tôi mở hàng.
Một lúc sau, cô gửi tới bức ảnh con gái đang mặc bộ đồ cũ đã chật ở cổ tay, kèm theo một dòng:
Khách hàng thật sự có nhu cầu. Không biết chủ tiệm có chịu nhận đơn không?
Tôi bật cười.
Cuối cùng, tôi nhận đơn và chỉ giảm đúng mức ưu đãi đã niêm yết dành cho khách hàng đầu tiên.
Đơn thứ hai đến từ một người hoàn toàn xa lạ.
Khoảnh khắc âm thanh thông báo thanh toán vang lên, tôi và mẹ đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.
Rồi cả hai cùng bật cười như hai đứa trẻ.
Cố Thừa Ngôn biết chuyện cửa hàng thông qua Tần Uyển.
Anh nhắn hỏi có thể mua một ít đồ hay không.
Tôi hỏi lại:
Anh mua cho ai?
Tin nhắn của anh nhanh chóng gửi tới.
Cho con. Nếu em đồng ý.
Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi gửi đường dẫn cửa hàng cho anh, đồng thời nhắc rõ:
Đặt đúng theo giá niêm yết. Không mua số lượng bất thường. Không nhờ nhân viên đặt hộ.
Nửa tiếng sau, cửa hàng có thêm một đơn hàng.
Chỉ đúng hai bộ quần áo sơ sinh.
Tên người nhận là Cố Thừa Ngôn.
Phần ghi chú viết:
Không cần ưu tiên. Làm theo thứ tự đơn.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Người đàn ông từng nghĩ chỉ cần chuyển năm trăm nghìn tệ là có thể giải quyết mọi chuyện giữa chúng tôi, giờ đây lại cẩn thận đến mức mua hai bộ quần áo cũng sợ trở thành sự quấy rầy.
Nhưng tôi không vì thế mà lập tức mềm lòng.
Có những người chỉ bắt đầu học cách đứng ngoài cửa và gõ khi họ đã quá quen với việc dùng chìa khóa của mình để bước thẳng vào bất cứ nơi nào.
Tôi cần biết Cố Thừa Ngôn có thật sự học được cách chờ đợi hay không.
Cuối tháng, khi tổng kết sổ sách, cửa hàng lãi hơn hai nghìn tệ.
Con số ấy chẳng đáng là bao. Có lẽ trước đây, số tiền đó thậm chí còn không đủ cho một bữa tối xã giao của Cố Thừa Ngôn.
Nhưng với tôi và mẹ, đó là khoản tiền đầu tiên Nhược Chỉ thật sự kiếm được.
Mẹ bảo tôi dùng nó mua một chiếc gối ôm dành cho phụ nữ mang thai.
Tôi không nghe.
Thay vào đó, tôi mua cho bà một chiếc đèn bàn mới có thể điều chỉnh góc chiếu.
“Gối để tháng sau mua.”
Mẹ mắng tôi ngốc.
Thế nhưng tối hôm ấy, bà cứ ngồi dưới chiếc đèn mới, lúc thì chỉnh góc, lúc lại đưa tay sờ công tắc như thể đó là món đồ quý giá lắm.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại.