Chương 7
Ánh mắt Lâm Tuyết khẽ dao động.
Tôi đặt điện thoại trên bàn, màn hình đang hiển thị chế độ ghi âm.
“Năm năm trước, bà đã ký nhận lá thư của tôi. Đúng không?”
Bà nhìn điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác.
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
“Không sao. Chu Thừa Khải sẽ biết.”
Tôi đứng dậy.
“Nếu bà không muốn nói ở đây, chúng ta có thể nói trước mặt cảnh sát.”
Lâm Tuyết cũng đứng lên.
“Cô dọa tôi?”
“Tôi chỉ muốn lấy lại lá thư thuộc về mình.”
“Tôi đã đốt từ lâu.”
“Vậy là bà thừa nhận từng nhận nó.”
Bà khựng lại.
Cửa phòng bỗng mở ra.
Hồ Cảnh Niên đứng bên ngoài.
Không ai biết anh đã nghe được bao nhiêu.
Lâm Tuyết lập tức thay đổi sắc mặt.
“Cảnh Niên, mẹ chỉ…”
“Lá thư ở đâu?”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác bất an.
“Mẹ nói rồi, đã đốt.”
“Con hỏi lần cuối. Lá thư ở đâu?”
“Nó có gì đáng xem? Chẳng qua là vài lời khóc lóc muốn con chịu trách nhiệm. Năm đó con vừa tiếp quản chi nhánh Bắc Thành, bố con lại đưa đứa con riêng về. Nếu vì một cô gái mà phân tâm, con còn có hôm nay sao?”
“Cho nên mẹ thay con quyết định đứa con của con có đáng được sinh ra hay không?”
Lâm Tuyết sững người.
“Đứa trẻ?”
Hồ Cảnh Niên bước vào.
“Trong thư cô ấy nói mình có thai.”
Khuôn mặt Lâm Tuyết thoáng trắng bệch, nhưng rất nhanh lại cứng rắn.
“Nếu thật sự có thai, tại sao cô ta không tìm cách khác liên lạc với con? Chỉ gửi một lá thư rồi biến mất, ai biết có phải cô ta bịa chuyện để đòi tiền?”
“Bởi tất cả số điện thoại của cô ấy đều bị mẹ chặn.”
“Mẹ làm vậy vì con.”
“Không.”
Hồ Cảnh Niên nhìn bà, ánh mắt xa lạ đến lạnh người.
“Mẹ làm vì chính mẹ.”
“Con…”
“Mẹ từng bị bố phản bội, nên mẹ sợ mọi người phụ nữ bước vào cuộc đời con đều sẽ trở thành ông ấy. Mẹ muốn kiểm soát con, kiểm soát người con yêu, kiểm soát cả tương lai của con. Nhưng nỗi đau của mẹ không phải lý do để hủy hoại cuộc đời người khác.”
Lâm Tuyết giơ tay tát anh.
Tiếng tát vang lên rất rõ.
Một bên mặt Hồ Cảnh Niên nhanh chóng đỏ lên.
Anh không tránh, cũng không tức giận.
“Từ hôm nay, con sẽ đóng băng quyền biểu quyết của số cổ phần mẹ ủy thác cho con. Mọi bằng chứng liên quan đến Chu Thừa Khải, con sẽ giao cho cảnh sát.”
“Con định đưa cả mẹ mình vào tù vì cô ta?”
“Con làm vì những gì mẹ đã làm.”
Lâm Tuyết nhìn anh không thể tin nổi.
Một lúc sau, bà quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy oán hận.
“Cô hài lòng chưa?”
Tôi nhìn bà.
“Không.”
“Đứa trẻ tôi mất sẽ không trở lại. Năm năm của tôi cũng không trở lại. Nhìn hai mẹ con bà trở mặt không khiến tôi vui hơn chút nào.”
Tôi cầm túi, đi ngang qua Hồ Cảnh Niên.
Anh không giữ tôi lại.
Chỉ khi tôi sắp ra khỏi cửa, anh mới nói:
“Lá thư ấy, tôi nhất định sẽ tìm được.”
Ba ngày sau, Hồ Cảnh Niên thật sự tìm được lá thư.
Lâm Tuyết không đốt.
Bà cất nó trong két sắt tại căn nhà cũ, cùng với tấm séc một triệu mà tôi chưa từng nhận.
Có lẽ bà giữ lại để nhắc nhở mình đã từng chiến thắng.
Hoặc có lẽ, sâu trong lòng, bà cũng biết việc mình làm là sai nên không dám hoàn toàn xóa sạch bằng chứng.
Hồ Cảnh Niên không tự ý mở thư.
Anh mang phong bì đã ố vàng đến trả cho tôi.
Có thể bạn thích
Hôm ấy là thứ bảy. Tôi đang đưa Triệu Miên đi công viên.
Anh đứng dưới gốc cây, mặc áo len màu xám, trên tay cầm phong bì. Không có trợ lý, không có xe sang đỗ gần đó, cũng không mang dáng vẻ của một tổng giám đốc đang ra lệnh.
Anh giống một người đến trả món nợ đã quá hạn năm năm.
Tôi nhìn nét chữ của mình trên phong bì, không đưa tay nhận ngay.
“Anh đọc chưa?”
“Chưa.”
“Không tò mò sao?”
“Tò mò.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng nó được viết cho Hồ Cảnh Niên của năm năm trước. Người đó không xuất hiện đúng lúc, nên bây giờ không còn quyền đọc nữa.”
Tôi nhận lấy lá thư.
Giấy rất mỏng, nhưng khi nằm trong tay lại nặng đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.
Triệu Miên đang thổi bong bóng ở phía xa. Tiêu Du đứng bên cạnh trông con bé.
Tôi hỏi:
“Anh còn việc gì không?”
“Có.”
Hồ Cảnh Niên lấy từ túi áo một tờ giấy gấp đôi.
“Đây là đơn xin nghỉ việc đã được duyệt. Không cần bàn giao thêm, tiền lương và khoản bồi thường sẽ được chuyển trong hôm nay.”
Tôi bất ngờ.
“Anh chịu thả tôi đi rồi?”
“Tôi không có quyền giữ em.”
Anh dừng một chút.
“Trước đây không có, bây giờ càng không.”
Tôi nhìn dấu phê duyệt trên giấy.
Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trống rỗng khó tả.
“Còn dự án Minh Hải?”
“Đối tác đồng ý mở lại vòng thương lượng sau khi biết dữ liệu bị đánh cắp. Lục Tư Đồng đã cung cấp lời khai, bộ phận kỹ thuật cũng khôi phục được tin nhắn. Em được chứng minh trong sạch.”
“Vậy thì tốt.”
“Triệu Mộc.”
“Ừ?”
“Tôi xin lỗi.”
Gió đầu thu thổi qua, làm mép lá thư trong tay tôi khẽ rung.
Anh không nói “nhưng”.
Không giải thích mình còn trẻ, không nói bị gia đình lừa dối, cũng không nhắc đến những nỗ lực tìm tôi sau này.
“Tôi xin lỗi vì câu nói ngày tốt nghiệp. Xin lỗi vì đã coi sự thân mật giữa chúng ta là thứ có thể mang ra đùa. Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng.”
Giọng anh rất chậm.
“Tôi cũng xin lỗi vì đã không bảo vệ được liên lạc giữa chúng ta, không phát hiện mẹ can thiệp, không có mặt khi em cần nhất.”
Anh nhìn phong bì trong tay tôi.
“Còn đứa trẻ… tôi không dám xin em tha thứ thay cho con.”
Mắt tôi bỗng cay lên.
Suốt năm năm, tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày anh biết sự thật.
Trong tưởng tượng, tôi sẽ lạnh lùng ném tất cả đau khổ vào mặt anh, nhìn anh hối hận rồi quay lưng rời đi.
Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, tôi không thấy hả hê.
Chỉ thấy tiếc nuối.
Cho một đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy thế giới.
Cho cô gái hai mươi hai tuổi từng ngồi một mình trong bệnh viện.
Và cho chàng trai hai mươi ba tuổi đã dùng một câu đùa ngu ngốc để đánh mất người mình yêu.
Tôi hít sâu.
“Tôi nghe thấy rồi.”
Anh khẽ gật đầu.
“Em không cần trả lời.”
Hồ Cảnh Niên quay người định đi.
Đúng lúc ấy, Triệu Miên cầm cây thổi bong bóng chạy tới.
“Chú cao ơi!”
Anh dừng lại, cúi nhìn con bé.
“Cháu gọi chú?”
“Vâng.”
Triệu Miên đưa cây thổi bong bóng cho anh.
“Chú thổi giúp cháu. Cậu Minh thổi nhỏ quá.”
Tiêu Du ở phía sau lập tức phản đối:
“Ai thổi nhỏ? Rõ ràng gió làm vỡ.”
Triệu Miên bĩu môi.
Hồ Cảnh Niên ngồi xổm xuống, nhận lấy cây nhựa. Anh thử thổi một lần, bong bóng chưa kịp thành hình đã vỡ ngay ở đầu vòng.
Con bé bật cười khanh khách.
“Chú còn kém hơn cậu Minh!”
Vẻ mặt Hồ Cảnh Niên hơi cứng.
Anh thử lần thứ hai.
Lần này, một chuỗi bong bóng lớn nhỏ bay lên dưới ánh nắng. Triệu Miên vui vẻ chạy theo, tiếng cười vang khắp bãi cỏ.
Tôi nhìn cảnh ấy, bỗng nhớ đến đứa trẻ đã mất.
Nếu con còn sống, có lẽ bây giờ cũng lớn gần bằng thế.
Hồ Cảnh Niên dường như đoán được tôi đang nghĩ gì.
Anh đứng dậy, trả cây thổi bong bóng cho Triệu Miên rồi lùi lại.
“Tôi đi đây.”
Anh thật sự rời đi, không nhân cơ hội ở lại, cũng không nói sẽ chờ tôi.
Tiêu Du đi tới, khoanh tay nhìn theo bóng lưng anh.
“Thay đổi chiến thuật rồi à?”
Tôi cất lá thư vào túi.
“Chiến thuật gì?”
“Lạt mềm buộc chặt.”
“Anh nghĩ ai cũng tính toán giống anh sao?”
“Tôi chỉ nhắc cậu cẩn thận.”
Tiêu Du nhìn tôi, giọng nghiêm túc hơn.
“Xin lỗi không có nghĩa là mọi chuyện tự động được xóa bỏ.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tha thứ cũng không có nghĩa là phản bội chính mình.”
Tôi quay sang.
Anh cười nhẹ.
“Nếu cậu vẫn còn yêu, đừng vì sợ người khác cho rằng mình yếu lòng mà cố sống trái ý mình.”
Tôi không trả lời.
Đêm ấy, sau khi Triệu Miên ngủ, tôi mới mở lá thư.
Nét chữ năm hai mươi hai tuổi xiêu vẹo vì nước mắt.
Tôi đọc được những câu mình đã quên từ lâu.
“Hồ Cảnh Niên, em có thai rồi.”