Trước Sau

Tình cạn nghĩa tan, một mình đến Thanh Xuyên

Khi mang thai được tám tháng, tôi không nhịn được mà ăn một miếng kem, không ngờ ngay tại chỗ đã bị x/u/ấ/t h/u/y/ế/t.

Đến khi được đưa vào bệnh viện, đứa bé trong bụng đã không còn nhịp tim.

Chồng tôi, người được mệnh danh là “thần y quân khu”, đỏ hoe mắt, liên tục tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho mẹ con tôi.

Bố mẹ và anh trai cũng vội vàng chạy đến, sốt ruột chờ đợi bên ngoài phòng ph/ẫ/u th/u/ậ/t.

Tôi cứ ngỡ vì mình quá tham ăn nên mới khiến thai nhi ngừng phát triển.

Cho đến khi tỉnh lại, tôi vô tình nhìn thấy những tin nhắn trong nhóm chat gia đình.

Mẹ: “Ca ph/ẫ/u th/u/ậ/t thuận lợi chứ?”

Chồng: “Thuận lợi. Chính con thực hiện ca g/â/y ch/u/y/ể/n d/ạ, đứa bé sinh ra đã là th/a/i ch/ế/t l/ư/u.”

Anh trai: “May mà em rể đã b/ỏ th/u/ố/c vào kem. Đến giờ em gái vẫn còn tự trách bản thân vì tham ăn nên mới m/ấ/t c/o/n.”

Bố gửi một hình biểu tượng giơ ngón tay cái, kèm theo một câu:

“Thế là tốt rồi. Cuối cùng Thanh Thanh cũng có thể yên tâm chờ sinh. Sau này con của Thanh Thanh mới là đứa con đầu lòng của Hàn Châu.”

Sau một loạt phong bao lì xì được gửi liên tục trong nhóm, em gái nuôi Lâm Thanh Thanh đột nhiên nhắc nhở:

“Mau đ/á Lâm Dĩ Đồng ra khỏi nhóm đi, mọi người gửi nhầm nhóm rồi!”

Nhưng tôi còn nhanh hơn, lập tức gửi một câu:

“Tôi nhìn thấy hết rồi.”

Trong khoảnh khắc, cả nhóm chat im phăng phắc.

Một lúc sau, mẹ lại lên tiếng.

“Thanh Thanh mới là mối tình đầu của Hàn Châu. Nếu không phải con chen chân vào giữa, làm sao con có thể mang thai trước Thanh Thanh được?”

“Tính tình con nóng nảy, Thanh Thanh đã nhường nhịn con đủ nhiều rồi. Con chiếm giữ Hàn Châu bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

“Đứa bé này vốn không nên xuất hiện. M/ấ/t rồi thì thôi, chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn dày đặc trên màn hình, khóc mãi rồi lại bật cười.

Hóa ra cái gọi là muốn tốt cho tôi chính là b/ỏ th/u/ố/c h/ạ/i ch/ế/t con tôi, là tất cả những người thân yêu nhất cùng nhau ph/ả/n b/ộ/i tôi.

Thứ tình thương ấy, tôi không cần nữa.

Khi th/u/ố/c m/ê dần hết tác dụng, vùng bụng dưới của tôi thỉnh thoảng lại truyền đến từng cơn đ/a/u d/ữ d/ộ/i.

Tôi cố nén đ/a/u đ/ớ/n, bước vào thang máy.

Toàn bộ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cao cấp của Bệnh viện Đa khoa Chiến khu đều nằm trên tầng cao nhất.

Phó Hàn Châu đã phải nhờ vả không ít mối quan hệ trong quân khu mới xin được một suất xét duyệt.

Hắn từng nói:

“Ngày dự sinh của Thanh Thanh sớm hơn em, cứ để cô ấy dùng trước. Đợi đến lúc em sinh, anh sẽ nghĩ cách khác.”

Tôi đã đồng ý.

Nhưng điều tôi không ngờ là hắn căn bản không định để tôi có cơ hội sử dụng căn phòng ấy.

Khi đi ngang qua quầy hướng dẫn, tôi nghe thấy mấy cô y tá trẻ đang trò chuyện.

“Giáo sư Phó đối xử với vợ tốt thật đấy. Vừa có phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cao cấp, vừa có cả đội ngũ y bác sĩ riêng.”

“Nghe nói anh ấy còn đặc biệt sắp xếp một tổ đầu bếp chuyên phục vụ của nhà ăn quân khu. Bữa nào cũng là thực đơn dinh dưỡng được chuẩn bị tỉ mỉ, nào hải sâm, bào ngư, yến sào, bong bóng cá, thay đổi liên tục.”

“Hôm qua vợ anh ấy vừa sinh xong, chuyên viên vật lý trị liệu, bác sĩ Đông y và chuyên gia phục hồi sau sinh đã lập tức có mặt. Toàn bộ dịch vụ chăm sóc phục hồi sau sinh đều được chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả bác sĩ hỗ trợ tâm lý cũng là người giỏi nhất Bệnh viện Đa khoa Chiến khu, chỉ sợ cô ấy mắc chứng tr/ầ/m c/ả/m sau sinh.”

Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân lạnh toát.

Cũng là mang thai, nhưng Phó Hàn Châu chưa từng nấu cho tôi dù chỉ một bữa cơm.

Khi tôi bị ố/m ngh/é/n ngh/i/ê/m tr/ọ/ng nhất, gọi điện nhờ hắn nấu giúp một bát sủi cảo, hắn cũng nói lịch ph/ẫ/u th/u/ậ/t của khoa đã kín, không thể rời đi.

Có những đêm tôi đ/a/u l/ư/ng đến mức không tài nào ngủ được, bèn hỏi hắn có quen bác sĩ quân y nào có thể giúp điều trị hay không.

Thế nhưng, hắn chỉ mải mê sắp xếp đồ dùng chuẩn bị sinh cho Lâm Thanh Thanh, ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Lúc nào em cũng muốn làm phiền người khác để làm gì? Phụ nữ nào mang thai mà chẳng phải chịu đựng như thế? Cố nhịn một chút rồi cũng qua thôi.”

Hắn nói nhẹ nhàng biết bao.

Nhưng đến lượt Lâm Thanh Thanh, hắn chưa bao giờ để cô ta phải chịu đựng.

Tôi siết chặt bàn tay, cố đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cửa phòng bệnh khép hờ.

Lâm Thanh Thanh nằm trên giường, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng, thanh thản.

Bố mẹ và anh trai đều ở bên cạnh cô ta.

Phó Hàn Châu cúi đầu dỗ dành đứa trẻ đang được quấn trong tã, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự dịu dàng của một người lần đầu làm bố.

Trước khi tôi bước vào phòng ph/ẫ/u th/u/ậ/t, tất cả bọn họ đều giả vờ sốt ruột đứng chờ bên ngoài.

Trước Sau

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính