Trước Sau

“Chúc mừng người phụ nữ luôn biết mình muốn gì.”

Tịch Nhan đọc xong, bật cười.

Cô cầm điện thoại gọi cho anh.

“Anh đang ở đâu?”

“Dưới tầng.”

“Làm gì?”

“Đợi chủ tịch Giang tan làm.”

Cô nhìn đồng hồ.

“Anh đợi bao lâu rồi?”

“Mười phút.”

“Sao không lên?”

“Vì tôi muốn mời cô đi ăn tối.”

Tịch Nhan mỉm cười.

“Được. Đợi tôi năm phút.”

Cúp máy, cô đứng dậy.

Bước đến trước cửa kính sát đất.

Từ tầng cao nhất, cô có thể nhìn thấy dòng xe cộ đông đúc bên dưới.

Khung cảnh ấy bỗng khiến cô nhớ đến buổi sáng nhiều năm trước.

Khi cô còn đứng trong văn phòng Phó Cảnh Hàn.

Khi một cuộc điện thoại bất ngờ thay đổi toàn bộ cuộc đời.

Khi cô nhìn thấy bố mẹ bị làm nhục.

Và khi cô đưa ra tối hậu thư năm phút.

Ngày ấy, rất nhiều người cho rằng cô quá ngông cuồng.

Một người phụ nữ kết hôn vì tiền mà dám đe dọa tổng giám đốc Phó thị.

Một người vợ trên danh nghĩa mà dám yêu cầu người đàn ông quyền lực cúi đầu.

Nhưng họ không biết.

Điều cô muốn chưa bao giờ là khiến Phó Cảnh Hàn phá sản.

Cô chỉ muốn anh hiểu rằng quyền lực không thể thay thế sự tôn trọng.

Còn khi anh không hiểu, cô sẵn sàng rời đi.

Không tiếc nuối.

Không quay đầu.

Giờ đây, sau bao nhiêu năm, cô đã có được tất cả những điều mình thật sự cần.

Một sự nghiệp do chính tay xây dựng.

Một gia đình bình an.

Những người bạn đáng tin cậy.

Và một người đàn ông biết đứng cạnh cô bằng sự tôn trọng.

Tịch Nhan nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Người phụ nữ trong gương vẫn có gương mặt thanh tú.

Ánh mắt bình tĩnh.

Dáng đứng thẳng tắp.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Cô không còn cảm thấy mình là món đồ trang trí trong thế giới của người khác.

Bởi thế giới này đã thuộc về chính cô.

Điện thoại rung lên.

Lục Hoài Sâm gửi tin nhắn.

【Chủ tịch Giang, năm phút rồi.】

Tịch Nhan bật cười.

Cô nhắn lại:

【Anh cũng định đếm ngược với tôi sao?】

Anh lập tức trả lời:

【Không dám. Tôi có thể đợi cả đời.】

Cô nhìn dòng chữ ấy.

Khóe môi cong lên.

Sau đó, cô cầm túi xách, tắt đèn văn phòng và bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Ánh hoàng hôn phủ kín hành lang.

Ở tầng dưới, Lục Hoài Sâm đang đứng cạnh xe, mỉm cười chờ cô.

Khi nhìn thấy Tịch Nhan, anh lập tức bước tới.

“Xong việc rồi?”

“Ừ.”

“Muốn ăn gì?”

“Đồ mẹ tôi nấu.”

Lục Hoài Sâm bật cười.

“Vậy về nhà bố mẹ em?”

Tịch Nhan hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh tự nhiên gọi hai chữ “bố mẹ em” như vậy.

Cô nhìn anh.

“Anh không thấy phiền sao?”

“Phiền gì?”

“Ngày nào cũng phải đến nhà tôi ăn cơm.”

Lục Hoài Sâm suy nghĩ một chút.

Sau đó, anh nghiêm túc đáp:

“Nếu được, anh còn muốn ăn cả đời.”

Tịch Nhan bật cười.

“Anh đúng là càng ngày càng biết nói.”

Anh mở cửa xe cho cô.

“Vậy em có đồng ý không?”

Cô nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô mỉm cười.

“Để xem biểu hiện của anh đã.”

Lục Hoài Sâm lập tức gật đầu.

“Được. Anh sẽ cố gắng.”

Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người.

Thành phố lên đèn.

Ở một nơi khác, Phó Cảnh Hàn đang ngồi trong văn phòng, nhìn bản tin công bố tân chủ tịch Thiên Thịnh.

Trên màn hình, Giang Tịch Nhan đứng giữa những thành viên hội đồng quản trị.

Nụ cười tự tin.

Ánh mắt rạng rỡ.

Phó Cảnh Hàn nhìn rất lâu.

Cuối cùng, anh tắt màn hình.

Không gọi điện.

Không gửi tin nhắn.

Cũng không tìm cách xuất hiện trước mặt cô.

Anh chỉ mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ cũ.

Đó là bản hợp đồng hôn nhân năm xưa.

Ở trang cuối có chữ ký của hai người.

Phó Cảnh Hàn nhìn dòng chữ của Giang Tịch Nhan.

Nét bút mạnh mẽ.

Dứt khoát.

Giống hệt con người cô.

Anh chợt nhớ câu nói của cô trong ngày l/y h/ô/n.

“Không phải thứ gì mất đi cũng có thể lấy lại.”

Khi ấy, anh chưa thật sự hiểu.

Bây giờ thì hiểu rồi.

Người phụ nữ từng đứng bên cạnh anh không cần tiền bạc hay danh phận của Phó gia để tỏa sáng.

Ngược lại, chính anh mới là người từng may mắn có được cô trong cuộc đời.

Chỉ tiếc rằng, anh đã không biết giữ.

Phó Cảnh Hàn khép tập hồ sơ.

Đặt lại vào ngăn kéo.

Rồi chậm rãi đóng lại.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ.

Nhưng lần này, anh không còn tìm kiếm bóng dáng cô trong những tòa nhà xa xa.

Bởi anh biết, câu chuyện giữa hai người đã kết thúc.

Còn cuộc đời Giang Tịch Nhan vẫn đang tiếp tục.

Và ở phía bên kia thành phố, trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, cô đang ngồi cạnh bố mẹ, vui vẻ gắp thức ăn cho người đàn ông mình lựa chọn.

Không còn ai dám coi thường bố mẹ cô.

Không còn ai có thể dùng danh phận để trói buộc cô.

Cũng không còn ai có thể khiến cô nghi ngờ giá trị của bản thân.

Bởi sau tất cả, Giang Tịch Nhan đã hiểu một điều.

Người phụ nữ thực sự mạnh mẽ không phải người khiến cả thế giới phải q/u/ỳ xuống trước mặt mình.

Mà là người dù đứng trước bất kỳ ai, cũng không bao giờ phải q/u/ỳ xuống để cầu xin được tôn trọng.

Và đó mới chính là chiến thắng hả dạ nhất của cuộc đời cô.

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi