Trước khi gặp Tần Ninh, thế giới trong mắt tôi là một mớ hỗn độn thối rữa và vô nghĩa.

Loài người ích kỷ, tham lam và tàn độc. Tang thi mù quáng, khát máu và điên cuồng.

Sau trận chiến thâu tóm tinh hạch vương miện, cơ thể tôi bị năng lượng virus cắn trả dữ dội. Toàn bộ kinh mạch như bị thiêu đốt bởi nham thạch, cổ họng mất đi giọng nói, ký ức bị phong ấn từng mảng. Tôi kiệt sức ngã gục xuống đống sắt vụn bên cạnh xác chiếc xe tải cháy rụi ngoài bãi hoang.

Tôi nằm im trong bóng tối, lạnh lùng đếm từng nhịp đập rời rạc của trái tim, chờ đợi cơ thể tự chữa lành để đứng dậy nghiền nát tất cả những thứ đang thở trên mặt đất này.

Thế rồi, em xuất hiện.

Giữa một bãi rác bốc mùi gỉ sét và tử khí, em mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình bẩn thỉu, hai má trắng trẻo, ngậm dở một mẩu bánh mì khô, lẹp xẹp lê đôi giày rách đi tới.

Em cầm một que củi khô, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi không chút kiêng dè chọc chọc vào má tôi.

Cái que củi thô ráp cọ vào da thịt làm tôi khó chịu. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ: Chờ khi ngón tay tôi cử động lại được, tôi sẽ bẻ gãy cổ con sâu kiến nhỏ bé này đầu tiên.

Thế nhưng, que củi vừa rơi xuống đất thì em đã cúi người, nắm lấy cổ áo tôi kéo đi.

Ngay khoảnh khắc da thịt em vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, một luồng hương thơm mát lạnh như sương sớm đầu mùa đột ngột ùa vào lồng ngực tôi.

Đó không phải là mùi nước hoa thời văn minh cũ, mà là mùi vị của sự sống tinh khiết. Mùi của dòng nước ngọt lành chảy qua hoang mạc khô cằn.

Năng lượng từ dị năng “Thanh Lọc Tuyệt Đối” của em len lỏi qua từng lỗ chân lông, dập tắt từng đốm lửa bạo động đang cắn xé kinh mạch tôi.

Cơn đau buốt nháy mắt lắng xuống.

Lần đầu tiên sau ba năm mạt thế, tôi cảm thấy dễ chịu đến mức muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật dài.

Tôi để mặc cho em lôi tôi về căn phòng rách nát ở khu F. Tôi để em gọi tôi là “Bé Câm”, để em gắn cho tôi cái bí danh “Số 7” như một con thú cưng nhặt được ngoài đường.

Em tưởng em là chủ nhân, tưởng em đang bóc lột một tên tàn phế.

Em ngốc nghếch đến mức không hề biết rằng, chỉ cần tôi dùng một phần mười sức lực, căn cứ này sẽ hóa thành bình địa trong nháy mắt.

Nhưng tôi thích cái cách em sai bảo tôi.

Tôi thích nhìn em ngồi vắt chân trên ghế sô pha rách, cắn ngô rang tóp tép rồi chỉ tay năm ngón: “Số 7, xách nước”, “Số 7, giặt áo”.

Khi tôi quỳ một gối dưới chân em, hai tay nâng lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo của em đặt vào chậu nước ấm, cảm giác da thịt mềm mại ấy chạm vào những vết chai sạn lạnh lẽo trên tay tôi khiến tôi mê mẩn.

Xương mắt cá chân của em rất nhỏ, tôi chỉ cần khép nhẹ năm ngón tay là có thể bóp gọn trong lòng bàn tay. Da em mỏng, ấn nhẹ một cái là ửng đỏ. Mỗi lần tôi cố tình dùng lực mạnh hơn một chút, em lại run rẩy rụt chân về, mắt trừng lên mắng tôi vụng về.

Em mắng rất hăng, nhưng tối nào em cũng chia cho tôi nửa củ khoai tây đã được em dùng dị năng thanh lọc sạch sẽ từng vết mốc.

Em sợ chết, sợ đói, sợ khổ. Nhưng khi tên thợ săn Lôi Đình kia dẫn người đến đòi bắt tôi đi làm bia đỡ đạn, chính bờ vai gầy guộc run lẩy bẩy của em đã bước lên chắn trước mặt tôi.

Em cắn răng ném hết số đồ hộp em coi như mạng sống để đổi lấy việc tôi được an toàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên khốn kia vung tay đẩy ngã em xuống nền đá dăm, sát khí trong người tôi suýt chút nữa đã xé toạc lớp ngụy trang cún con này.

Tôi muốn bẻ gãy từng cái xương trên người kẻ dám chạm vào em.

Đêm đó, tôi ra ngoài phế bỏ toàn bộ hạch năng lượng của tên Lôi Đình. Tôi đã rửa tay rất sạch trong dòng nước lạnh trước khi quay về phòng, nhưng không ngờ em lại lén đi theo và nhìn thấy tất cả.

Em sợ hãi. Em bắt đầu lập mưu bỏ trốn.

Cái đêm em lừa tôi ra bãi rác rồi bảo: “Đứng đây đợi tao đi đái một bãi rồi quay lại đón”, nhìn cái bóng lưng nhỏ bé của em cắm đầu chạy thục mạng như ma đuổi, tôi đứng trong bóng tối mà khóe môi không kiềm được cong lên.

Em ấy chạy chậm như một con rùa.

Tôi dùng dị năng không gian dịch chuyển thẳng về phòng, ngồi lên sô pha, rót sẵn một cốc nước ấm rồi kiên nhẫn đợi em.

Cửa mở ra, nhìn bộ dạng thở không ra hơi cùng đôi mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài của em, tôi chỉ muốn kéo em vào lòng mà cắn nhẹ lên gò má ửng hồng kia một cái.

Em của tôi quả thực rất đáng yêu.

Nhưng đến đêm căn cứ sụp đổ, khi thấy em quấn ba viên tinh hạch quanh bụng, quyết tâm chui vào ống cống hôi hám để trốn khỏi tôi, tôi mới thật sự nổi giận.

Tôi tóm chặt lấy mắt cá chân em kéo giật lại, đè chặt em xuống nền đất cát.

Tôi nắm lấy hai cổ tay em ép chặt lên đỉnh đầu, ghé sát vào vành tai em thì thầm. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt trên người em đang run lên bần bật, hơi thở của em nghẹn lại vì sợ hãi.

Cơn đau bạo động từ việc phong ấn rạn nứt ập đến đúng lúc đó. Tôi kéo bàn tay run rẩy của em áp vào lồng ngực mình, ép em truyền dị năng.

Khi thấy em hoảng hốt toan rút tay về vì phát hiện ra liên kết linh hồn, tôi biết tôi không thể chần chừ thêm nữa.

Tôi muốn em. Hoàn toàn.

Tôi đan chặt mười ngón tay của mình vào kẽ tay em, siết chặt lấy em, cưỡng chế hút cạn luồng ánh sáng thanh khiết ấy vào tận sâu trong hạch tâm vương giả.

Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương thanh mát thuộc về riêng mình.

Bờ môi tôi lướt qua làn da mỏng manh nơi xương quai xanh của em, cảm nhận mạch máu của em đang đập dồn dập dưới môi mình.

Tôi kích hoạt dấu ấn cổ xưa nhất của dị chủng, khóa chặt mùi hương của em vào linh hồn tôi.

Dấu ấn ấy là sự chiếm hữu, là sự bảo vệ, và cũng là bản án chung thân mà tôi dành cho em, em sẽ không bao giờ rời xa tôi quá mười bước chân được nữa.

Em ngất đi vì kiệt sức, cả người mềm oặt đổ ập vào ngực tôi.

Tôi luồn tay qua eo em, kéo sát cơ thể nhỏ bé ấm áp ấy vào lòng. Tôi tựa cằm lên mái tóc mềm hơi ẩm mồ hôi của em, chậm rãi vuốt ve từng đốt xương sống của em.

Em ấy nằm trong lòng tôi, nhỏ bé và yếu ớt đến mức tôi chỉ cần dùng một chút sức là có thể nghiền nát.

Nhưng tôi chỉ muốn nâng niu em.

Em tưởng tôi muốn ăn thịt em sao?

Đầu óc nhỏ bé của em nghĩ ra đủ thứ chuyện kinh dị trên đời, nhưng em không hề nhận ra rằng, nếu tôi muốn ăn thịt em, em làm gì có cơ hội sống sót để đứng trước mặt tôi mà vênh váo?

Lúc ở căn hầm ngầm, tôi bế thốc em lên đặt ngồi trên thùng đạn, nhẹ nhàng gạt từng hạt cát bám trên trán em. Tôi đưa quyền phán quyết đám người từng bắt nạt em vào tay em, chỉ để em hiểu rằng, ở bên cạnh tôi, em là kẻ duy nhất có quyền ra lệnh.

Khi bế em ra khỏi căn cứ đổ nát, nhìn hàng vạn con tang thi cúi rạp đầu trước bóng lưng của tôi và em, hai tay em theo phản xạ ôm chặt lấy cổ tôi, mặt vùi vào vai tôi tìm chỗ dựa.

Cái ôm vô thức ấy của em làm lồng ngực lạnh lẽo của tôi ấm áp hơn bất kỳ điều gì trên đời này.

Bây giờ, tại thành phố ngầm này.

Tôi ngồi tựa lưng vào khung cửa, nhìn Tần Ninh của tôi đang chống nạnh, lớn tiếng quát tháo con tang thi cấp 5 vì tội nhổ nhầm một cây cải bắp non.

Cậu nhóc của tôi vênh váo, đanh đá, nhưng thỉnh thoảng lại lén đưa ngón tay sờ lên vết bớt mờ mờ nơi xương quai xanh, rồi lấm lét liếc nhìn tôi xem tôi có đang nhìn em hay không.

Em vẫn nghĩ cái dấu ấn ấy là thứ ràng buộc đáng sợ.

Em đâu biết rằng, chính cái dấu ấn ấy khiến em ban đêm không thể chịu nổi cơn lạnh nếu thiếu đi lồng ngực của tôi.

Đêm nào cũng vậy.

Em nằm bên kia chiếc giường rộng thênh thang, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ say. Rồi chỉ cần qua nửa đêm, khi cái lạnh từ dấu ấn bắt đầu ngấm vào da thịt, em sẽ lại lồm cồm bò sang phía tôi, lách người chui tọt vào chăn tôi như một con sóc nhỏ vụng về.

Em vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng tôi, rúc cả khuôn mặt mềm mại vào ngực tôi cọ cọ tìm hơi ấm, miệng vẫn lẩm bẩm chửi tôi là “đồ tâm cơ”, “lò sưởi di động”.

Tôi chỉ mỉm cười trong bóng tối, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy em, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

Mạt thế tàn khốc, vạn vật lụi tàn.

Nhưng chỉ cần có em rúc trong lòng, ôm lấy tôi và để tôi bảo bọc cả đời, thì thế giới này dẫu có sụp đổ thêm một lần nữa, đối với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ một kẻ như tôi ngày đêm đều mang những dã tâm to lớn, bận tâm về sự bành trướng của bầy đàn hay sự tồn vong của thế giới ngoài kia.

Họ đâu biết rằng, toàn bộ tâm trí tôi từ sớm đến khuya, rốt cuộc chỉ gom lại ở vài ba chuyện vụn vặt quanh em.

Hôm nay em của tôi đã ăn đủ no chưa?

Buổi trưa lúc ăn dưa hấu, em khẽ nhíu mày chê dưa không đủ ngọt. Tôi đã nhớ rồi, sáng mai sẽ phái bầy tang thi tìm bằng được hạt giống dưa ngọt nhất mang về gieo ở luống đất màu mỡ nhất trong nhà kính.

Hôm trước ngủ dậy em xoa xoa thắt lưng, lầu bầu chê chiếc đệm da hơi cứng làm em đau người. Tôi liền đích thân đi tìm tấm nệm lông dày và êm ái nhất đem về thay sẵn lên giường cho em.

Em ra vườn hoa chân múa tay chỉ đạo bầy quái vật nhổ cỏ, tôi lại lo gió ngoài trời làm lạnh da em, lo em lớn tiếng quát tháo sẽ bị khản họng. Ca nước lê ấm tôi đã đun xong từ sớm, chỉ chờ em bước vào là có ngay để làm dịu cổ họng.

Mấy bộ quần áo của em phơi ngoài hiên, tôi cũng phải canh chừng cẩn thận để nắng gió hong khô vừa vặn, giữ lại mùi hương sạch sẽ mà em thích nhất.

Và cứ mỗi độ đêm xuống, tôi lại lặng lẽ hạ thấp từng chút nhiệt độ trong căn phòng ngầm.

Cố ý để không khí se lạnh một chút, để bé cưng của tôi chịu không nổi mà ôm gối lén lút bò sang, rúc trọn vào lòng tôi tìm hơi ấm.

Đường đường là kẻ đứng trên đỉnh cao của mạt thế, cuối cùng lại cam lòng gom hết mọi sự bận tâm trong đời, chỉ để chăm chút cho một người.

Chỉ cần bé cưng mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ yên giấc, và cả đời này an ổn ở lại bên cạnh tôi.

Truyện Mới

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Gả cho An Ninh Hầu

Gả cho An Ninh Hầu

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ

Bà Nội Dạy Tôi Chống Hào Môn

Bà Nội Dạy Tôi Chống Hào Môn