Chương 5 : 5
Dưới ánh trăng mờ, nụ cười trên khóe môi bé câm khiến hai đầu gối tôi hoàn toàn mất hết lực.
Lưng tôi trượt dài theo bờ tường gạch vụn, mông đập bẹp xuống nền đất cát. Hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập, ngón tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần bám đầy bụi bặm.
Hắn bước từng bước tới gần, bóng đen cao lớn đổ dập dồn xuống người tôi.
Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong gió đêm xộc thẳng vào mũi. Phía xa xa, gã Lôi Đình đang nằm sùi bọt mép, toàn thân co quắp như một con giun đất bị giẫm nát.
“Tao… tao không thấy gì hết!” Tôi nhắm tịt hai mắt lại, giơ hai tay lên che trước mặt, giọng méo xệch đi. “Tao bị mộng du! Tao chỉ ra đây tìm chỗ đi tiểu thôi! Mày đừng có bẻ tay tao!”
Một giây, hai giây trôi qua, không có tia sét tím nào giáng xuống đầu tôi, cũng không có cái xương nào bị vặn gãy.
Một bàn tay lạnh toát bất ngờ chạm vào đỉnh đầu khiến tôi giật bắn mình. Tôi co rúm người lại, hai vai rụt tịt vào cổ, hé một bên mắt ra nhìn.
Bé câm đã quỳ một gối trước mặt tôi từ lúc nào.
Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại màu đen láy ươn ướt quen thuộc. Những đường vân tím đen trên mặt hắn cũng mờ dần, lặn sâu vào dưới lớp da trắng bệch.
Hắn không bẻ cổ tôi. Những ngón tay thon dài chỉ gạt nhẹ qua mái tóc tôi, làm mấy vụn vôi vữa và cát bụi rơi lả tả xuống vạt áo. Sau đó, hắn bất ngờ cúi thấp đầu, gục trán vào đầu gối tôi.
Tôi đông cứng cả người, không dám thở mạnh nửa hơi. Hai bắp đùi căng cứng như khúc gỗ, chỉ sợ mình hơi cựa quậy một chút là hắn sẽ tiện tay bẻ gãy luôn xương bánh chè.
Dưới cằm tôi, trong cổ họng hắn phát ra tiếng thì thầm khàn đặc, ngập tràn vẻ nịnh nọt:
“Chủ… nhân… đừng sợ… Tôi không hại người…”
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn, khóe môi giật giật liên hồi.
Không hại cái khỉ mốc!
Cái thằng nằm giãy đành đạch sùi bọt mép cách đây mười mét chắc là tự lấy tay bẻ ngược xương mình ra sau lưng đấy à?
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng nghẹn đắng, không dám vạch trần cái màn kịch vụng về này. Tôi run rẩy giơ một bàn tay lên, vỗ nhẹ hai cái lên bả vai hắn:
“Biết… biết rồi. Về… về nhà ngủ.”
Bé câm lập tức ngẩng phắt dậy, khóe mắt cong cong lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hắn đứng thẳng người, vươn hai tay đỡ lấy nách tôi, kéo cả thân hình đang nhũn như bún của tôi đứng dậy, sau đó lẳng lặng dìu tôi từng bước quay về căn phòng ở khu F.
Sáng hôm sau, cả khu F náo loạn như ong vỡ tổ.
Tiếng còi báo động từ tháp canh trung tâm rú lên từng đợt dồn dập, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Đội hộ vệ căn cứ mang súng ống rầm rộ kéo đến phong tỏa toàn bộ bãi đất trống rìa ngoài. Tin tức Lôi Đình – đội trưởng dị năng hệ Lôi cấp B khét tiếng bị một kẻ bí ẩn đánh tàn phế, bẻ gãy hai tay và thiêu rụi toàn bộ hạch năng lượng lan truyền khắp nơi.
Bác Triệu bán tạp hóa ở đầu ngõ hớt hải chạy qua cửa nhà tôi, mặt cắt không còn giọt máu:
“Tiểu Tần ơi! Khóa chặt cửa nẻo lại đi cháu! Căn cứ đang đồn có sát thủ cấp cao của căn cứ đối thủ lẻn vào, ra tay tàn nhẫn lắm, thằng Lôi Đình bị phế bỏ thành đống thịt vụn rồi!”
Tôi đứng ở cửa, tay cầm bàn chải đánh răng, gượng gạo gật đầu:
“Dạ… cháu biết rồi bác Triệu…”
Tôi quay đầu nhìn vào góc nhà.
Kẻ bị cả căn cứ ráo riết truy lùng lúc này đang ngồi xổm bên chậu nhôm, chăm chỉ vò từng cái vạt áo sơ mi của tôi. Hắn cúi đầu, bờ vai đung đưa theo từng nhịp, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi chớp chớp mắt, bộ dạng vô hại như một chú cún con chưa dứt sữa.
Diễn xuất đỉnh cao thế này, không trao cho hắn cái cúp vàng thì quá uổng phí.
Đúng lúc đó, giữa không trung đột ngột rạch ngang từng vệt sáng đỏ rực.
Có thể bạn thích
Đám đạn mạc lại xuất hiện, lần này chúng nhấp nháy liên tục ngay trước mắt tôi:
[Mấy người trong căn cứ Lam Sơn còn rảnh rỗi đi điều tra thằng Lôi Đình à? Mau lo mà viết di chúc đi là vừa!]
[Triều Cường Tang Thi cấp 6 đang tràn tới rồi kìa! Sóng xung kích từ vết nứt phong ấn của Thẩm Quyết đêm qua đã đánh động toàn bộ đàn quái vật trong bán kính trăm cây số!]
[Đúng nửa đêm nay, khi trăng tròn lên đến đỉnh đầu, ký ức của Boss sẽ hoàn toàn khôi phục 100%! Căn cứ này trụ không quá hai tiếng đâu!]
[Tần Ninh ơi là Tần Ninh, cưng bắt Boss xách nước giặt đồ lót nửa tháng nay, chuẩn bị tinh thần bị hắn xé xác đền mạng đi con trai!]
Bàn chải đánh răng trên tay tôi tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất.
Xé xác đền mạng cái đầu tụi bây ấy!
Tôi tức đến nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi chỉ là một đứa pháo hôi cấp F, ham ăn lười làm một tí thôi, tại sao mà đạn mạc đứa nào cũng háo hức chờ xem tôi bị phanh thây xé xác vậy?
Nhưng tức giận không giúp tôi giữ được mạng.
Đạn mạc bảo đợt quái vật này do chính sóng năng lượng của bé câm thu hút tới. Ở lại căn cứ thì làm mồi cho tang thi, mà ở lại cạnh bé câm thì làm bữa khuya cho Tang thi vương khi hắn nhớ ra mọi chuyện.
Đằng nào cũng chết, tôi chỉ còn đúng một con đường, đào tẩu!
Tôi súc miệng vội vàng, quay người bước nhanh vào trong, cố giữ cho nhịp thở thật đều đặn để không làm kinh động đến kẻ đang ngồi giặt đồ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mười giờ sáng.
Nghĩa là tôi còn đúng mười bốn tiếng đồng hồ trước khi màn đêm buông xuống và trăng tròn xuất hiện.
Thừa lúc bé câm đem quần áo ra sân sau phơi, tôi nhanh chóng cạy tấm ván gỗ mục dưới gầm giường lên.
Bên dưới là toàn bộ tài sản tôi tích cóp được: ba viên tinh hạch cấp 3 kiếm được hôm qua, hai phong lương khô quân đội, một con dao găm nhỏ và tấm bản đồ hệ thống thoát nước ngầm của căn cứ Lam Sơn.
Khu F nằm sát chân tường thành phía Tây, ngay dưới bãi phế liệu có một đường ống dẫn nước thải cũ kỹ thông thẳng ra lòng sông cạn ngoài hoang dã. Đó là lối thoát hiểm duy nhất không có lính gác canh giữ.
Tôi nhét toàn bộ tinh hạch và đồ ăn vào một chiếc túi vải nhỏ, buộc chặt quanh bụng rồi mặc chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài.
Chỉ cần đợi đến lúc chập tối, khi căn cứ bắt đầu hỗn loạn vì quái vật áp sát bờ tường, tôi sẽ lập tức lách người chuồn êm.
Bầu trời phía chân trời không còn màu xanh nhạt mà chuyển dần sang một màu đỏ quạch như máu bị pha loãng. Từng đợt gió rít mang theo mùi hôi thối nồng nặc từ hoang mạc thổi thốc qua khe cửa sổ.
Bé câm bước vào phòng, trên tay bưng một bát nước ấm đã được lọc sạch sẽ.
Hắn tiến lại gần, đặt bát nước lên chiếc bàn gỗ cạnh giường tôi, sau đó đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mắt hắn chầm chậm di chuyển từ khuôn mặt tôi xuống phần eo hơi phồng lên bất thường dưới lớp áo khoác dày.
Đôi mắt đen láy của hắn hơi nheo lại, hàng mi dài khẽ giật nhẹ một cái.
Bàn tay tôi giấu trong túi áo khoác lập tức siết chặt lấy chuôi dao găm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân chúng tôi đột ngột rung chuyển dữ dội.
Bát nước trên bàn sóng sánh, nước tràn qua mép bát rơi lộp độp xuống mặt gỗ.
Còi báo động phòng không cấp độ đỏ cao nhất của căn cứ Lam Sơn bất ngờ gầm rú inh ỏi trên đỉnh đầu, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn.
Tiếng loa phát thanh vang lên dồn dập, nghẹn lại vì hoảng loạn:
“Cảnh báo cấp độ một! Triều Cường Tang Thi xuất hiện ở hướng Tây Bắc! Tất cả dị năng giả lập tức tập trung về cổng thành chính! Nhắc lại, tất cả dị năng giả…”
Cùng lúc đó, cả bầu trời ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi một đám mây đen kịt khổng lồ từ hàng ngàn con quạ biến dị. Tiếng gầm rú rung chuyển trời đất của hàng vạn con quái vật ăn thịt người dội thẳng vào màng nhĩ.
Thời cơ đến rồi!
Tôi chộp lấy chiếc mũ trùm đầu, bật dậy định lao thẳng ra cửa để chạy về phía đường ống nước thải.
Thế nhưng, tôi vừa bước được hai bước thì một bóng người cao lớn đã chặn đứng ngay trước khung cửa hẹp.
Bé câm đứng chắn ngang lối ra duy nhất của căn phòng.
Dưới ánh sáng đỏ quạch của buổi hoàng hôn tàn tạ, những đường vân đen sì trên cổ hắn bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, lan nhanh như mạng nhện lên kín nửa khuôn mặt tuấn tú.
Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ thẫm như biển máu.
Hắn giơ một cánh tay ra, những ngón tay lạnh buốt như băng bám chặt lấy mép cửa sắt, chậm rãi cúi đầu nhìn tôi.
Khóe môi hắn kéo lên một nụ cười lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút độ ấm nào. Giọng nói của hắn không còn vẻ ngọng nghịu của một đứa trẻ nữa, mà trầm thấp, trơn tru và mang theo áp lực nặng nề đến nghẹt thở:
“Bên ngoài nhiều quái vật lắm…”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy tôi:
“Em dọn đồ xong xuôi rồi sao… định bỏ tôi lại để trốn đi đâu?”