Chương 7 : 7
Mặt đất dưới lưng tôi lạnh ngắt, đá dăm sắc lẹm găm qua lớp áo khoác mỏng cắm vào da thịt nhức nhối.
Hai cổ tay tôi bị một bàn tay cứng như gông sắt khóa chặt phía trên đỉnh đầu.
Tôi không dám cựa quậy, thậm chí không dám thở mạnh. Đến tận lúc này tôi mới thấm thía cái giá đắt của sự chủ quan, lười biếng và tham lam của mình trong suốt nửa tháng qua.
Đáng lẽ đêm qua, khi thấy hắn rời khỏi phòng, tôi phải ôm đồ bỏ trốn ngay lập tức. Đáng lẽ sáng nay tôi không nên chần chừ.
Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã quá muộn màng.
Thẩm Quyết đè nửa thân trên xuống, áp sát tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi sương đêm lạnh lẽo trộn lẫn với mùi tanh nồng của huyết dịch trên người hắn.
Đôi mắt hắn đỏ rực như hai hòn than đang cháy âm ỉ trong bóng tối, con ngươi hơi co lại, ghim chặt vào khuôn mặt đang trắng bệch của tôi.
Đầu ngón tay xám ngoét của hắn vẫn dừng lại ngay trên yết hầu tôi. Móng tay hắn hơi nhọn, chỉ cần khẽ dùng lực một chút thôi là động mạch cổ của tôi sẽ đứt lìa.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm. Lưỡi tôi cứng đờ, hai hàm răng va vào nhau lập cập nhưng tôi phải dùng hết chút tỉnh táo còn sót lại để ép bản thân phát ra tiếng:
“Đại… đại ca! Tôi sai rồi!”
Tôi không dám gọi hắn là bé câm nữa. Thậm chí một chữ “mày” cũng không dám thốt ra.
Khóe môi Thẩm Quyết khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh ngắt không có lấy nửa phần ấm áp:
“Sao không gọi là cún con nữa? Tần Ninh, nửa tháng qua em sai bảo tôi xách nước, giặt đồ lót, quỳ gối bóp chân… em thấy vui lắm đúng không?”
Giữa không trung, đạn mạc màu đỏ thẫm lập tức nhấp nháy liên hồi:
[Trời đất ơi, sổ nợ của Tang thi vương được lật lại từng trang một rồi!]
[Tần Ninh phen này không còn đường lui thật rồi, trốn trước mặt Boss cấp Hoàng kim đúng là trò cười.]
[Nhưng mà khoan đã, nhìn kỹ vết nứt năng lượng trên cổ Thẩm Quyết kìa! Năng lượng bạo động sắp bùng phát trở lại rồi!]
[Hắn giữ mạng thằng nhỏ tới giờ này là vì dị năng Thanh Lọc của nó có thể áp chế được cơn điên loạn của virus biến dị đó!]
Từng dòng chữ phát sáng lướt qua mắt tôi như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng trôi dạt vào bờ.
Dị năng thanh lọc!
Đúng rồi, tôi là một đứa cấp F phế vật, nhưng cái thứ năng lượng thanh lọc rác rưởi của tôi lại là thứ duy nhất kiềm hãm được dòng năng lượng bạo ngược trong người hắn.
Nếu tôi chết, hắn cũng sẽ bị cơn bạo động của virus cắn nuốt đến phát điên!
Nắm được chút manh mối sống sót mong manh này, tôi cố nén cơn run rẩy nơi lồng ngực, nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng cất giọng van nài:
“Tôi sai rồi… Thẩm tiên sinh, tôi biết tôi sai rồi! Tôi có thể giúp anh!”
Ngón tay trên cổ tôi khẽ khựng lại.
Đôi mày kiếm của hắn hơi nhíu vào, ánh mắt đỏ quạnh nhìn chằm chằm vào biểu cảm co rúm của tôi.
Tôi thở dốc, nói nhanh như sợ hắn sẽ bẻ cổ mình trước khi nghe hết câu:
“Dị năng của tôi có thể thanh lọc năng lượng bạo động! Nửa tháng qua, nếu không có tôi thanh lọc cho anh mỗi ngày, anh đâu thể hồi phục nhanh như thế này được đúng không? Giữ mạng cho tôi, tôi sẽ làm công cụ trị liệu cho anh vô điều kiện! Đừng giết tôi…”
Thẩm Quyết nhìn tôi thật lâu.
Gió đêm rít qua từng khe hở của bức tường thép gai rỉ sét, mang theo tiếng gầm rú man dại của hàng vạn con tang thi đang tràn qua cổng chính của căn cứ Lam Sơn.
Có thể bạn thích
Tiếng nổ rền vang từ tháp canh trung tâm dội tới. Bức tường thành kiên cố phía cổng chính đã hoàn toàn sụp đổ, lửa khói bốc lên ngùn ngụt nhuộm đỏ cả một góc trời.
Bàn tay đang đè cổ tôi của Thẩm Quyết từ từ nới lỏng ra.
Nhưng hắn không hề có ý định thả tôi đi.
Hắn thản nhiên nắm lấy cổ áo khoác của tôi, nhấc bổng cả người tôi lên khỏi mặt đất như xách một con gà con.
Tôi chưa kịp định hình thì cảnh vật xung quanh đột ngột nhòe đi. Một cảm giác mất trọng lực ập đến trong tích tắc, không khí xung quanh bị xé toạc ra rồi ghép lại.
Khi hai chân tôi chạm lại xuống nền đất cứng, tôi nhận ra mình đã không còn ở bãi phế liệu nữa.
Đây là một căn hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép nằm sâu dưới lòng đất, vốn là kho dự trữ đạn dược cũ thời trước mạt thế, bốn phía là tường đá dày cộp, không có lấy một khe hở nào để ánh sáng lọt vào.
Cánh cửa thép dày nặng nề tự động đóng sập lại, then cài bằng sắt rơi xuống khóa chặt lối thoát duy nhất.
Thẩm Quyết buông tay ra. Tôi mất đà ngã ngồi xuống sàn bê tông bụi bặm.
Lưng tôi va vào vách tường đá lạnh ngắt.
Trong bóng tối mờ mịt của căn hầm, những đường vân đen sì trên mặt Thẩm Quyết đột nhiên phát ra ánh sáng tím rực rỡ, nhưng lần này, chúng bắt đầu giật giật dữ dội.
Hắn khẽ khom người, một tay chống lên tường đá ngay sát bên đầu tôi, bàn tay còn lại siết chặt lấy lồng ngực mình.
Từng mạch máu đen nổi cộm lên dưới da cổ hắn, giật từng cơn như muốn nứt toạc ra. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, dồn dập, nhiệt độ cơ thể tụt xuống mức lạnh ngắt.
Hắn đang bị năng lượng phản phệ!
Đạn mạc lại nhảy ra ngay trước mắt tôi:
[Đấy thấy chưa! Virus bạo động bắt đầu cắn trả rồi kìa!]
[Nếu không có năng lượng thanh lọc áp chế, trong vòng mười lăm phút nữa Thẩm Quyết sẽ hoàn toàn mất lý trí, biến thành một con quái vật chỉ biết tàn sát!]
[Tần Ninh mau dùng dị năng đi, hắn mà mất trí thì người đầu tiên hắn cắn nát họng chính là cưng đó!]
Tôi co rúm người lại, nhìn chằm chằm vào những đường vân đang điên cuồng vặn vẹo trên mặt hắn.
Thẩm Quyết nghiến chặt răng, khóe môi tràn ra một vệt máu đen sẫm.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ rực lúc này đã phủ đầy những tia máu chằng chịt, nhìn tôi bằng ánh mắt hung bạo của một con thú dữ đang cận kề cơn điên loạn.
Hắn vươn bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh áp thẳng vào lồng ngực lạnh ngắt của hắn.
Nơi đó, trái tim của Tang thi vương đang đập với tốc độ hỗn loạn, từng đợt sóng xung kích tím đen chực chờ xé toạc lồng ngực hắn lao ra ngoài.
Hắn cúi gập người, áp sát trán mình vào trán tôi, giọng nói khàn đặc nghẹn ứ nơi cuống họng rít qua kẽ răng:
“Em vừa nói… sẽ làm công cụ trị liệu cho tôi đúng không?”
Đầu ngón tay hắn siết chặt lấy cổ tay tôi đến mức tím tái:
“Thanh lọc đi… Nếu em không làm dịu được nó, tôi không dám chắc… mình có nhịn được mà cắn nát cổ em hay không đâu.”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy dưới sức ép nghẹt thở của hắn.
Tôi không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, vội vàng dồn toàn bộ năng lượng vào hai lòng bàn tay.
Ánh sáng trắng tinh khiết bùng lên, tôi áp chặt cả hai tay vào ngực hắn.
Luồng sáng thanh lọc dịu mát bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, từng đường kinh mạch đang bạo động của Thẩm Quyết.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng. Những đường vân tím đen trên cổ hắn bắt đầu mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thế nhưng, ngay khi tôi nghĩ mình đã tạm thời giữ được mạng thì đạn mạc lại đột ngột biến thành một màu đỏ thẫm rợn người:
[Trời ơi toang rồi! Năng lượng thanh lọc của Tần Ninh đang kích hoạt tầng liên kết sinh mệnh của Tang thi vương!]
[Sau khi thanh lọc hoàn tất, Thẩm Quyết sẽ khóa chặt mùi hương của Tần Ninh vào hạch tâm! Cả đời này Tần Ninh đừng hòng rời xa hắn quá mười bước!]
Tôi hoảng hốt toan giật tay về, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã chụp lấy mu bàn tay tôi, ghì chặt không buông.
Trán hắn giật giật từng đường gân xanh, hai bên quai hàm bạnh ra vì nghiến răng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quanh thái dương, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu trừng trừng nhìn tôi, lồng ngực hắn phập phồng thở dốc từng cơn nặng nhọc.
Hắn ghé sát mặt lại, giọng nói khàn đặc và run rẩy:
“Truyền tiếp… Không được dừng…”
Bàn tay hắn siết mạnh như muốn bóp nát xương tay tôi:
“Em dám rút tay lại… tôi bẻ gãy tay em.”