Câu nói của Bùi Hạc Lẫm làm đại não tôi đình trệ mất năm giây.
Tôi đứng tựa lưng vào tường, nhìn gương mặt phóng đại của Bùi Hạc Lẫm ở cự ly chưa đầy năm centimet.
Trong đầu tôi bắt đầu tự động điểm lại lịch sử hai mươi tư năm làm trai thẳng của mình.
Bốn năm đại học không thèm nhìn gái một lần.
Cứ đến cuối tuần là xách làn đi chợ mua sườn về hầm canh tẩm bổ cho cậu em trai.
Người khác chạm vào người thì tôi né như né tà, còn tên nhóc cao mét tám mươi tám này ngày nào cũng đè lên người tôi ngủ thì tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Hóa ra không phải do tôi có tố chất làm một người anh trai vĩ đại.
Mà là tôi đã tự bẻ cong chính mình từ lúc nào không hay, lại còn vừa bẻ vừa tận hưởng cái cảm giác chăm bẵm người ta suốt mười năm trời.
Thấy tôi im lặng quá lâu, Bùi Hạc Lẫm từ từ buông tay khỏi tường, lùi lại nửa bước.
Đôi mắt phượng của cậu ấy khẽ cụp xuống, khóe môi kéo thành một đường thẳng tắp, giọng nói nhỏ hẳn đi:
“Anh thấy ghê tởm… ngày mai em dọn đồ đi.”
Nhìn cái bộ dạng cụp tai như cún con sắp bị đuổi ra đường của cậu ta, cơn bực bội trong tôi bỗng bốc lên ngùn ngụt.
Tôi vươn tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu ấy, kéo giật về phía mình:
“Dọn cái rắm! Cơm không biết nấu, bóng đèn không biết thay, cậu dọn ra ngoài để ăn mì gói qua ngày à?”
Bùi Hạc Lẫm ngẩn người, hai mắt chớp chớp nhìn tôi.
Tôi trừng mắt nhìn cái bản mặt đẹp trai không góc chết của đối phương. Diễn kịch mười năm, giăng bẫy mười năm… Thôi được rồi, dù sao cũng là tôi tự nguyện nhảy vào cái bẫy này, giờ có nhảy ra cũng chẳng kịp nữa.
Tôi đưa tay lên sau gáy cậu ấy, năm ngón tay luồn vào chân tóc mềm quen thuộc — kỹ năng vuốt lông suốt mười mấy năm lập tức phát huy tác dụng.
Chỉ khác là lần này, tôi dùng lực kéo cả cái đầu mét tám mươi tám của cậu ta cúi gập xuống, ngẩng mặt lên rồi trực tiếp áp môi mình lên môi cậu ta.
Cưỡng chế tắt mic phiên bản Pro Max.
Môi Bùi Hạc Lẫm vừa mềm vừa mát.
Có thể bạn thích
Toàn bộ cơ thể của học bá an ninh mạng lập tức đông cứng như tượng đá. Cậu ấy mở to mắt, hoàn toàn mất sạch khả năng xử lý dữ liệu trước đòn phản công không theo kịch bản này của tôi.
Tôi vừa định rời ra để cằn nhằn vài câu thì một bàn tay to lớn đã nhanh như cắt luồn qua eo tôi, siết chặt lấy thắt lưng kéo ngược tôi lại sát sạt.
Bùi Hạc Lẫm hoàn hồn trong đúng một giây.
Cậu ấy nghiêng đầu, dứt khoát ngậm lấy môi dưới của tôi, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Không có nửa phần yếu đuối, cũng chẳng có chút nào sợ sệt. Cậu ấy giữ chặt gáy tôi, ép sát tôi vào lồng ngực vững chãi, hơi thở hai đứa quấn chặt lấy nhau giữa góc hành lang chật hẹp.
Mãi đến khi tôi hết dưỡng khí, vỗ bôm bốp vào bả vai rắn như đá của cậu ta, Bùi Hạc Lẫm mới chịu buông môi tôi ra.
Hai đứa đứng thở dốc, khoảng cách gần đến mức trán chạm vào trán.
Tôi vốn tưởng sau khi chiếm được tiện nghi, tên hồ ly tinh này sẽ lại nhếch môi cười đắc thắng như mọi lần.
Thế nhưng, Bùi Hạc Lẫm lại không cười.
Hai bàn tay to lớn của cậu ấy vẫn giữ chặt lấy bả vai tôi, mười đầu ngón tay khẽ run lên một nhịp rất nhỏ.
“Anh Hoài Chu…” Bùi Hạc Lẫm thở gấp, giọng nói khàn đặc và run rẩy: “Anh biết vừa rồi anh làm gì không? Anh không phải vì thương hại em… hay vì bị em dồn ép mà làm bừa đấy chứ?”
Tên nhóc này, lên kế hoạch tinh vi suốt mười năm, lừa tôi đến xoay mòng mòng, vậy mà đến khi có được rồi thì lại sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Tôi nhìn đôi mắt đang ươn ướt thật sự của cậu ấy, bĩu môi một cái rồi vươn cả hai tay lên, bóp chặt lấy hai bên má cậu ấy, ép cái miệng đẹp trai kia thành hình mỏ vịt:
“Bùi Hạc Lẫm, cậu nghĩ tôi bị thiểu năng à? Tôi hai mươi tư tuổi rồi, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, có ai rảnh rỗi đi hôn người mình ghét không?”
Bị bóp miệng, Bùi Hạc Lẫm chớp mắt hai cái, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi hắng giọng, cố nén cảm giác nóng bừng đang lan khắp hai mang tai:
“Tôi dung túng cậu mười năm, nấu cơm cho cậu mười năm, gạt hết người này người kia chỉ để về nhà với cậu… Cậu nghĩ tôi là bồ tát sống chắc?”
Đôi mắt phượng của Bùi Hạc Lẫm mở to.
Bùi Hạc Lẫm buông lỏng hai vai, cả người đổ sụp về phía trước, vùi hẳn mặt vào hõm cổ tôi.
Cánh tay dài của cậu ấy vòng qua lưng tôi, ôm chặt đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập sau lớp áo sơ mi mỏng.
“Này… Nặng chết đi được, cậu đứng thẳng lên xem nào.” Tôi cằn nhằn, nhưng hai tay vẫn tự động vòng qua lưng cậu ấy, vỗ nhẹ từng nhịp.
Bùi Hạc Lẫm không nhúc nhích, giọng nói nghẹn lại nơi hõm cổ tôi, mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc:
“Không buông. Anh tự bước vào bẫy của em rồi, sau này dù có hối hận… em cũng tuyệt đối không thả anh đi đâu.”
Tôi thở dài, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm sau gáy cậu ấy:
“Bùi Hạc Lẫm, cậu nghe cho rõ đây. Từ ngày mai cấm tuyệt đối trò giả vờ sợ tối để bò lên giường tôi, nghe chưa?”
Bùi Hạc Lẫm nhìn tôi, khóe mắt cong tít thành hình bán nguyệt, nụ cười rạng rỡ không còn chút che đậy nào:
“Vâng. Từ mai em danh chính ngôn thuận ngủ chung với anh, không cần giả vờ nữa.”