“An toàn quan trọng hơn lời đồn.”

“Đối phương chính là muốn em sợ hãi và phụ thuộc vào anh. Em càng thay đổi sinh hoạt, họ càng đạt mục đích.”

Chúng tôi nhìn nhau, không ai chịu nhường.

Cuối cùng Tô Vãn chen vào: “Được rồi. Xe không mang logo công ty, tài xế đón cách tòa nhà một đoạn. Niệm Niệm vẫn đi làm như bình thường. Mỗi tối chia sẻ vị trí trực tiếp cho tớ. Hai người mỗi người lùi một bước, được chưa?”

Tô Diễn miễn cưỡng gật đầu.

Tôi cũng đồng ý.

Đêm ấy, tôi không sao ngủ được. Bức ảnh trên điện thoại giống như một con mắt đang lẩn khuất trong bóng tối. Gần một giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách.

Tô Diễn vẫn chưa về.

Anh ngồi trên sofa, máy tính đặt trên đầu gối, dường như đang xử lý công việc.

“Anh không định ngủ à?”

“Tối nay tôi ở đây.”

“Anh sợ có người xông vào thật sao?”

“Không. Tôi sợ cô nằm một mình rồi suy diễn đến sáng.”

Tôi bị nói trúng tim đen, đứng yên vài giây rồi đi tới ngồi ở đầu sofa bên kia.

“Em đang nghĩ nếu không gặp anh, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.”

Ngón tay anh dừng trên bàn phím.

“Cô hối hận vì vào Diễn Trúc?”

“Không phải. Em chỉ cảm thấy từ khi quen em, anh liên tục bị kéo vào rắc rối.”

“Trước khi quen cô, công ty tôi vẫn có đối thủ, vẫn có tranh chấp, một ngày vẫn chỉ có hai mươi bốn tiếng.”

“Nhưng không bị đồn dùng quyền lực bao che cho tình nhân.”

“Tôi chưa từng sống dựa vào lời đồn.”

“Còn em thì đang bị lời đồn nuốt chửng.”

Anh gập máy tính lại, nghiêng người về phía tôi.

“Vậy cô muốn làm gì?”

“Em muốn chờ vụ kiện kết thúc rồi mới nghĩ đến chuyện giữa chúng ta.”

“Được.”

Anh đồng ý quá nhanh khiến tôi bất ngờ.

“Anh không buồn sao?”

“Có.”

“Vậy sao anh…”

“Buồn là cảm xúc của tôi, không phải nghĩa vụ của cô.” Anh nhìn tôi, bình tĩnh đến dịu dàng. “Tôi có thể chờ.”

Sống mũi tôi bỗng cay lên.

Trong những mối quan hệ trước đây, người ta luôn dùng tình cảm để đòi hỏi tôi phải đáp lại, phải hy sinh, phải chứng minh. Chưa từng có ai nói cảm xúc của họ không phải nghĩa vụ của tôi.

Tôi khẽ hỏi: “Nếu phải chờ rất lâu thì sao?”

“Tôi kiên nhẫn hơn vẻ ngoài.”

“Nếu cuối cùng em vẫn từ chối?”

“Tôi sẽ tiếc, nhưng vẫn tôn trọng.”

Tôi nhìn anh, rất muốn tiến thêm một bước, nhưng lý trí buộc tôi dừng lại.

Giữa lúc ấy, điện thoại của anh rung lên. Luật sư đã tra được số điện thoại gửi tin nhắn là sim rác, nhưng bức ảnh gốc từng được chuyển qua một tài khoản email trước khi gửi. Địa chỉ đăng nhập gần nhất thuộc mạng nội bộ của Kiến Thành.

Chúng tôi có con đường truy vết đầu tiên.

Sáng hôm sau, một việc ngoài dự đoán xảy ra.

Kiều An — cô trợ lý cũ trong nhóm của tôi — đứng chờ dưới sảnh Diễn Trúc.

Cô bé đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt đã rơi xuống.

“Chị Niệm, em xin lỗi.”

Tôi đưa cô bé vào phòng tiếp khách riêng. Kiều An run rẩy lấy từ trong túi ra một USB và bản sao giấy tờ.

“Đây là bản phân công ban đầu có chữ ký của chị. Em đã chụp lại trước khi anh Khải yêu cầu phòng hành chính thay trang đầu.”

Tôi siết chặt tờ giấy.

Tên tôi nằm ở vị trí chủ trì thiết kế. Triệu Vy Vy hoàn toàn không có tên trong nhóm.

“Tại sao bây giờ em mới đưa?”

Kiều An cúi gằm mặt: “Em sợ mất việc. Mẹ em đang điều trị, em không thể thất nghiệp. Nhưng sau buổi thẩm tra, anh Khải bắt mọi người ký một bản xác nhận rằng chị thường xuyên sao chép ý tưởng của chị Vy Vy. Em không ký, họ chuyển em xuống kho hồ sơ rồi ép em tự nghỉ.”

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra