“Điều đó sẽ phá hủy uy tín Kiến Thành.”

“Uy tín của các ông bị phá hủy bởi việc các ông đã làm, không phải bởi lời xin lỗi.”

Cuộc hòa giải tan vỡ.

Trên đường về, tôi hỏi Tô Diễn: “Anh có thấy em quá cố chấp không?”

“Có.”

Tôi quay sang lườm anh.

“Nhưng cố chấp không phải lúc nào cũng sai.” Anh nói. “Nếu cô chỉ cần tiền, cô đã nhận hai trăm triệu ngay từ đầu.”

“Em sợ kéo dài sẽ ảnh hưởng công ty.”

“Hội đồng đã xem báo cáo. Sau khi chuyện cài thiết bị ghi âm được xác nhận, không còn ai đề nghị cho cô nghỉ.”

“Còn dự án phức hợp?”

“Khách hàng đồng ý để cô quay lại với điều kiện công ty đứng ra bảo đảm.”

Tôi mừng đến mức suýt bật dậy, rồi nhớ đang ngồi trong xe.

“Thật sao?”

“Phương án thứ tư của cô được họ đánh giá cao nhất. Họ không muốn đổi người giữa chừng.”

“Vậy ngày mai em có thể…”

“Không.”

“Tại sao?”

“Hội đồng đánh giá thử việc sẽ công bố kết quả vào thứ Hai. Trước đó cô chưa được quay lại.”

“Anh biết kết quả không?”

“Biết.”

“Nói em đi.”

“Không.”

“Tô Diễn!”

“Tôi đã rút khỏi quy trình. Tiết lộ kết quả là vi phạm.”

Tôi bực bội quay ra cửa kính.

Đèn đỏ, xe dừng lại. Anh dùng bàn tay không bị thương khẽ móc lấy ngón út của tôi.

“Không cần lo.”

“Anh vừa nói không tiết lộ.”

“Tôi chỉ an ủi bạn gái.”

“Tay anh đang làm gì?”

“Theo đuổi.”

“Em đã đồng ý rồi.”

“Vẫn phải tiếp tục.”

Tôi cố nhịn cười nhưng thất bại.

Thứ Hai, hội đồng đánh giá công bố kết quả: tôi đạt 92/100 điểm, cao nhất trong nhóm trưởng được tuyển cùng quý. Các nhận xét chuyên môn, tiêu chí chấm và phiếu bỏ phiếu đều được lưu công khai trong hệ thống nội bộ.

Tôi chính thức trở thành Trưởng nhóm Thiết kế của Diễn Trúc.

Phương Dụ trao thẻ nhân viên mới cho tôi: “Chúc mừng. Từ hôm nay không được lấy lý do thử việc để trốn tăng ca nữa.”

Minh Hạ ôm một bó hoa chạy tới. Cả bộ phận vỗ tay, còn trên màn hình lớn hiện bức ảnh con dấu Thiết kế nguyên bản mà Tô Diễn đã tặng tôi.

Anh đứng ở cuối phòng, không bước lên.

Trước mặt mọi người, chúng tôi chỉ nhìn nhau.

Nhưng tôi biết trong ánh mắt ấy có lời chúc mừng chỉ dành riêng cho mình.

CHƯƠNG 17

Ngay sau khi trở lại dự án, tôi nhận được một thử thách lớn hơn.

Tập đoàn khách sạn quốc tế Cảnh Lam mở thầu thiết kế khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển. Tổng ngân sách xây dựng lên tới hai tỷ, riêng gói thiết kế đã đủ để thay đổi thứ hạng của bất kỳ công ty nào trong ngành.

Diễn Trúc và Kiến Thành cùng lọt vào vòng cuối.

Khi danh sách đội thuyết trình được công bố, tên tôi nằm ở vị trí chủ trì ý tưởng.

“Em?” Tôi nhìn Phương Dụ. “Dự án lớn thế này sao giao cho em?”

“Không phải giao cho một mình cô. Tôi phụ trách tổng thể, cô dẫn nhóm ý tưởng không gian. Cảnh Lam đã xem phương án thương mại của cô và chủ động hỏi cô có tham gia không.”

Tôi hiểu ngay đây vừa là cơ hội vừa là cái bẫy.

Nếu thắng, người ta sẽ nói Diễn Trúc dùng tranh chấp để đánh Kiến Thành. Nếu thua, họ sẽ nói năng lực của tôi chỉ đến thế.

Phương Dụ khoanh tay: “Sợ à?”

“Sợ.”

“Vậy cô nhận không?”

“Nhận.”

Từ hôm đó, tôi gần như sống ở công ty.

Yêu cầu của Cảnh Lam rất khó: khu nghỉ dưỡng phải tôn trọng hệ sinh thái bờ biển, chịu được khí hậu khắc nghiệt, thể hiện bản sắc địa phương nhưng không biến thành một bảo tàng giả cổ.

Hai tuần đầu, nhóm đưa ra sáu hướng ý tưởng và bị Phương Dụ bác cả sáu.

“Đẹp, nhưng không có linh hồn.” Cô ấy nói. “Các cô đang thiết kế thứ mà ban giám khảo muốn nhìn, không phải nơi con người muốn sống.”

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra