Chương 8
Có một hôm, anh bế An Nhiên gần một tiếng.
Con bé không khóc.
Anh nhìn tôi, trong mắt hiện lên chút vui vẻ rất rõ.
“Con không khóc nữa.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh dường như muốn nói gì đó.
Cuối cùng lại thôi.
Một lúc sau mới hỏi:
“Tuần sau anh có thể đưa con đi tiêm cùng em không?”
Tôi nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về lịch của con trước.
“Chín giờ sáng thứ ba.”
“Anh sẽ tới.”
Lần đó anh tới sớm hai mươi phút.
Không đến trễ.
Cũng không viện lý do.
Ở bệnh viện, lúc y tá chuẩn bị tiêm, An Nhiên khóc lớn.
Anh ôm con, cả người căng cứng hơn cả đứa trẻ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn.
Trong lòng rất bình tĩnh.
Nếu chuyện này xảy ra một năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm động đến đỏ mắt.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy đây là điều một người bố nên làm.
Không hơn.
Ra khỏi bệnh viện, anh đột nhiên nói:
“Uyển Ninh.”
“Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ kiếm tiền là trách nhiệm lớn nhất của anh.”
Tôi không đáp.
Anh tiếp tục:
“Bố anh trước đây cũng như vậy.”
“Ông ấy chưa từng dự họp phụ huynh.”
“Không biết sinh nhật anh.”
“Nhưng mẹ luôn nói đàn ông có sự nghiệp là đủ.”
“Từ nhỏ anh đã nghĩ như thế là bình thường.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đang giải thích?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Anh chỉ muốn nói anh cuối cùng hiểu vì sao mình sai.”
“Hoàn cảnh có thể giải thích một người trở thành như thế nào.”
“Nhưng không thể dùng để miễn trách nhiệm.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh cười khổ.
“Đây là bác sĩ tâm lý nói với anh.”
Tôi không hỏi thêm.
Anh bắt đầu gặp bác sĩ từ lúc nào, tôi không biết.
Cũng không cần biết.
Thay đổi là chuyện của anh.
Tha thứ hay không là chuyện của tôi.
Hai chuyện không liên quan.
Phiên hòa giải l/y h/ô/n đầu tiên diễn ra vào tháng thứ năm sau khi An Nhiên chào đời.
Tần Cảnh Hoài cuối cùng đồng ý.
Không phải vì anh hết muốn níu kéo.
Mà vì Chu Minh Viễn nói thẳng với anh:
“Nếu anh thật sự tôn trọng cô Tô, việc đầu tiên anh nên làm là ngừng dùng cuộc hôn nhân trên giấy để giữ cô ấy.”
Sau buổi đó, anh ngồi một mình trong phòng gần nửa tiếng.
Cuối cùng ký.
Tôi nhìn chữ ký quen thuộc xuất hiện trên giấy.
Không khóc.
Không run.
Chỉ thấy một chương thật sự khép lại.
Phần tài sản được phân chia theo thỏa thuận cuối cùng.
Căn nhà trước đây được định giá và xử lý.
Tôi nhận phần tương ứng.
Các khoản đầu tư tranh chấp được tính lại.
Có thể bạn thích
Tần Cảnh Hoài chủ động nhượng thêm một phần tài sản để tránh kéo dài.
Tôi không lấy những gì không thuộc về mình.
Nhưng một đồng thuộc về tôi, tôi cũng không bỏ.
Mẹ tôi khi nghe vậy rất hài lòng.
“Đúng.”
“Có thể không cần đàn ông.”
“Nhưng tiền của mình tuyệt đối không được không cần.”
Tôi bật cười.
Bố ngồi cạnh bổ sung:
“Con bé có tiền.”
“Mấy chục triệu thôi mà.”
Mẹ lập tức quay sang.
“Ông im.”
“Tiền là tiền.”
Bố lập tức im thật.
Tôi ôm An Nhiên cười đến đau bụng.
Đã rất lâu rồi tôi không thấy một bữa cơm nhẹ nhõm như thế.
Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi mua một căn hộ gần studio.
Không quá lớn.
Nhưng đủ cho hai mẹ con.
Bố mẹ ban đầu không đồng ý.
Mẹ nói:
“Ở đây không tốt sao?”
“Tốt.”
“Nhưng con muốn có nhà riêng.”
Tôi nhìn An Nhiên đang bò trên thảm.
“Con muốn xây một nơi của hai mẹ con.”
Mẹ cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày chuyển nhà, tôi tự thiết kế toàn bộ căn hộ.
Phòng khách nhiều ánh sáng.
Bếp mở.
Phòng của An Nhiên có cửa sổ lớn.
Trên tường không treo ảnh cưới.
Chỉ treo một tấm ảnh tôi ôm con lúc con ba tháng tuổi.
Trong ảnh, cả hai đều cười.
Ngày hoàn thiện, tôi đứng giữa phòng khách thật lâu.
Bất chợt nhớ tới căn nhà cũ.
Nơi tôi từng ngồi một mình chờ tiếng mở cửa suốt vô số đêm.
Bây giờ không cần chờ nữa.
Tối ấy, tôi tắt điện thoại công việc lúc tám giờ.
Tắm cho con.
Đọc truyện.
Dỗ con ngủ.
Sau đó tự rót một ly nước, ngồi ngoài ban công.
Gió đêm rất nhẹ.
Tôi bỗng thấy cuộc sống vốn có thể bình yên đến vậy.
Nửa năm sau.
Dự án khách sạn nghỉ dưỡng của tôi giành được một giải thiết kế trong nước.
Tên tôi xuất hiện lại trong giới nghề nghiệp sau gần hai năm vắng bóng.
Studio mời tôi trở thành đối tác.
Tôi nhận lời.
Cũng đúng lúc đó, Cảnh Thịnh của Tần Cảnh Hoài gặp khủng hoảng nội bộ.
Không đến mức phá sản.
Nhưng vụ đầu tư của Hạ Tư Dao cùng một số quyết định sai khiến hội đồng quản trị chất vấn anh.
Hạ Tư Dao đã nghỉ việc.
Công ty của cô ta sau đó đóng cửa.
Có người kể cô ta từng tới tìm Tần Cảnh Hoài lần cuối.
Tôi không hỏi kết quả.
Bởi chuyện đó đã không còn liên quan.
Một hôm, trong buổi triển lãm thiết kế, tôi tình cờ gặp Tần Cảnh Hoài.
Anh đi cùng đối tác.
Tôi đi cùng nhóm studio.
Hai bên chạm mặt ngay lối vào.
Đối tác của anh nhận ra tôi trước.
“Tô tổng?”
Tôi hơi khựng.
Người kia cười:
“Tôi vừa xem dự án Vân Sơn của cô.”
“Rất ấn tượng.”
“Cảm ơn.”
Ông ấy quay sang Tần Cảnh Hoài.
“Cảnh Hoài, cậu quen Tô tổng không?”
Không khí im đi một nhịp.
Tần Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Quen.”
Tôi cũng mỉm cười.
“Bạn cũ.”
Anh khựng lại.
Nhưng không sửa.
Chúng tôi lịch sự chào rồi đi qua nhau.
Tới cuối triển lãm, anh đứng chờ tôi ở ngoài.
“Anh có thể nói với em vài câu không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Mười phút.”
Anh cười khổ.
“Bây giờ muốn nói chuyện với em còn phải tính giờ.”
“Vì tôi có việc.”
“Anh biết.”
Anh nhìn tôi.
“Anh chỉ muốn chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Dự án rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
Anh im một chút.