Chương 5 : Tôi bắt đầu nghiêm túc quyến rũ anh
Từ ngày hôm đó, tôi thật sự bắt đầu nghiêm túc quyến rũ Tống Hoài Sâm.
Không phải nói đùa.
Cũng không phải nhất thời nổi hứng.
Tôi đã nhận tiền của Tống phu nhân, lại còn nhận chiếc vòng ngọc quý giá của bà, vậy thì ít nhất tôi cũng phải làm việc cho đàng hoàng.
Vì thế, sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm.
Tôi mở tủ quần áo, chọn một bộ sườn xám màu xanh ngọc, búi tóc gọn gàng rồi trang điểm nhẹ.
Sau khi soi mình trước gương, tôi hài lòng gật đầu.
Hôm nay tôi nhất định phải khiến Tống Hoài Sâm nhìn tôi thêm một lần.
Tôi xuống lầu ăn sáng.
Tống phu nhân nhìn thấy tôi thì lập tức cười đến mức không khép được miệng.
“Chiêu Ninh, hôm nay con đẹp quá.”
Tôi mỉm cười.
“Dì Tống quá khen rồi.”
“Con định đi đâu sao?”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Con đi tìm Tống Hoài Sâm.”
Tống phu nhân lập tức hiểu ra, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
“Đi đi, nó đang ở điện thờ.”
Tôi gật đầu.
Sau khi ăn sáng xong, tôi đi thẳng đến điện thờ.
Tống gia có một gian điện thờ riêng nằm phía sau khu nhà chính.
Không gian bên trong rộng rãi, yên tĩnh, bốn phía đều là mùi trầm hương nhàn nhạt.
Tống Hoài Sâm đang ngồi trước bàn Phật.
Anh vẫn mặc bộ trường sam màu đen.
Chiếc kính bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi.
Một tay anh lần chuỗi Phật châu, tay còn lại gõ mõ đều đặn.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tôi bước vào.
Anh không ngẩng đầu.
Tôi cũng không nói gì.
Tôi tìm một chiếc đệm bên cạnh rồi ngồi xuống.
Sau đó chống cằm.
Nhìn anh.
Tống Hoài Sâm tụng kinh được khoảng mười phút.
Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh.
Hai mươi phút.
Tôi vẫn nhìn.
Ba mươi phút.
Tôi tiếp tục nhìn.
Cuối cùng, anh không thể tiếp tục làm như không biết.
Anh mở mắt.
“Thẩm tiểu thư.”
“Ừ?”
“Cô có chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Vậy tại sao cô cứ nhìn tôi?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì tôi đang quyến rũ anh.”
Tống Hoài Sâm im lặng.
Anh cúi mắt nhìn chuỗi Phật châu trong tay.
“Quyến rũ người khác bằng cách nhìn chằm chằm sao?”
“Đương nhiên.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Anh nhìn tôi lâu như vậy, chẳng phải cũng đang bị tôi quyến rũ sao?”
Tống Hoài Sâm ngước mắt.
“Tôi chỉ đang nhìn cô.”
“Vậy anh nhìn tôi làm gì?”
Anh không trả lời.
Tôi cười.
“Anh xem, chính anh cũng không giải thích được.”
Tống Hoài Sâm khẽ nhíu mày.
Có thể bạn thích
Tôi càng nhìn càng thấy thú vị.
Một người đàn ông quanh năm giảng đạo lý, vậy mà mỗi lần đối diện với tôi đều có vẻ bất lực.
Tôi chống cằm hỏi.
“Tống Hoài Sâm, anh thật sự muốn vứt bỏ thất tình lục dục sao?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Con người có thất tình lục dục thì tâm sẽ sinh tham niệm, sân niệm, si niệm.”
Tôi gật gù.
“Nghe rất có đạo lý.”
Anh nhìn tôi.
“Cô hiểu sao?”
“Không hiểu.”
Tống Hoài Sâm: “……”
Tôi bật cười.
“Nhưng tôi có một câu hỏi.”
“Cô hỏi đi.”
“Nếu con người không có thất tình lục dục thì lấy đâu ra lòng từ bi?”
Tống Hoài Sâm hơi khựng lại.
Tôi tiếp tục nói.
“Anh nói con người phải vứt bỏ dục vọng, vậy anh có vứt bỏ cả tình thân không?”
“Không.”
“Anh có vứt bỏ lòng thương người không?”
“Không.”
“Anh có vứt bỏ sự vui buồn của chính mình không?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh xem, anh vẫn còn tình cảm, vẫn biết thương người, vẫn biết vui buồn.”
“Vậy anh vứt bỏ thất tình lục dục kiểu gì?”
Tống Hoài Sâm không nói.
Tôi thấy anh im lặng thì càng có hứng.
“Hay là anh chỉ muốn vứt bỏ tình yêu nam nữ?”
Anh nhìn tôi.
“Đúng.”
Tôi lập tức hỏi.
“Vậy anh đã từng yêu ai chưa?”
“Chưa.”
“Vậy làm sao anh biết mình không muốn yêu?”
Tống Hoài Sâm hơi cau mày.
Tôi không cho anh cơ hội né tránh.
“Nếu anh chưa từng yêu, làm sao anh biết tình yêu là phiền phức?”
Anh im lặng.
Tôi cười.
“Nếu anh chưa từng uống rượu, làm sao anh biết rượu có vị đắng?”
Anh nhìn tôi.
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
“Không khác.”
Tôi nghiêng đầu.
“Anh có thể không uống rượu vì không thích.”
“Nhưng anh không thể nói mình không thích tình yêu khi anh chưa từng thử.”
Tống Hoài Sâm hoàn toàn không nói được gì.
Tôi nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng vô cùng đắc ý.
Cuối cùng cũng có ngày vị Phật tử này bị tôi làm cho á khẩu.
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh.
“Cho nên…”
Tôi cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp kính bạc.
“Anh nên thử yêu một lần.”
“Biết đâu anh sẽ phát hiện mình không thích xuất gia.”
Tống Hoài Sâm nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh chậm rãi hỏi.
“Cô muốn tôi thử với ai?”
Tôi lập tức cười.
“Còn phải hỏi sao?”
Tôi chỉ vào chính mình.
“Với tôi.”
Tống Hoài Sâm nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Một lúc sau, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.
“Thẩm tiểu thư.”
“Ừ?”
“Cô thật sự rất giỏi ngụy biện.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn anh.”
“Tôi không khen cô.”
“Tôi biết.”
Tôi xoay người ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh.
“Nhưng dù sao tôi cũng thắng rồi.”
Tống Hoài Sâm nhìn tôi.
“Cô thắng chuyện gì?”
Tôi chống cằm, cười đến mức hai mắt cong lên.
“Hôm nay anh đã nói chuyện với tôi lâu hơn hôm qua.”
Anh im lặng.
Tôi lập tức chỉ vào chuỗi Phật châu trong tay anh.
“Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đến.”
“Cô không cần đến.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi đã nhận tiền rồi.”
Tống Hoài Sâm: “……”
Tôi cười rất vui vẻ.
“Anh cứ từ từ tu hành.”
“Còn chuyện hoàn tục…”
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ tà váy.
“Cứ để tôi lo.”