QUAN NGƯ

Chương 2

Lục Phong ghi nhớ, trở về rồi vẫn ngày đêm nhung nhớ, nằng nặc xin ta đến Giang gia cầu thân.

Ta cho người dò hỏi, biết Giang gia có hai cô con gái.

Đại tiểu thư tên Giang Uyển Mi, nhị tiểu thư tên Giang Trĩ Ngư.

“Con nói đến vị nào?”

Lục Phong ngẫm nghĩ một lát rồi kể rằng cô nương ấy có dáng vẻ kiêu hãnh, thần thái rạng rỡ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tươi tắn của người được chiều chuộng từ nhỏ.

Hắn nghĩ nàng hẳn cũng giống mình, là cô con gái út được sủng ái nhất nhà, nên quả quyết:

“Là nhị tiểu thư Giang Trĩ Ngư của Giang gia.”

Vậy là kiếp trước, ta cũng giống hôm nay, đến Giang gia cầu thân.

Nhưng đến khi rước người về mới phát hiện đã nhầm.

“Ngươi là ai?!”

“Thiếp là Giang Trĩ Ngư.”

“Sao ngươi lại là Giang Trĩ Ngư?!”

Ngay trong ngày thành thân, Lục Phong kinh ngạc đến mức đ.á.n.h rơi cả chiếc cân vén khăn hỷ.

Hắn nhanh ch.óng hiểu ra, mặt cắt không còn giọt m.á.u.

“Vậy chẳng phải nàng ấy mới là… Giang Uyển Mi sao…”

Đêm ấy, viện của Lục Phong loạn thành một đoàn.

Tân lang vừa bái đường xong đã làm ầm lên đòi bỏ đi, nha hoàn và bà t.ử ngăn cản suốt dọc đường.

Khi nhận được tin chạy đến, ta thấy Giang Trĩ Ngư mặt mày trắng bệch, bối rối co rúm nơi góc giường.

Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn ta thì mãi trên đường đến mới biết sự thật.

“Nương, nhầm rồi!”

“Không phải nàng ấy, Giang Uyển Mi mới là người con muốn cưới!”

“Người mau đưa nàng ta về đi.”

“Đồ hỗn trướng!”

“Hôn lễ đã cử hành, thiên địa cũng đã bái!”

“Bây giờ con đòi trả tân nương về, định đẩy nàng ấy vào cảnh ngộ nào?!”

“Nhưng người con muốn cưới đâu phải nàng ta!”

Lục Phong lớn tiếng phản đối, còn la hét đòi hưu thê.

Hôn sự của thế gia vốn là đại sự, nào có thể để hắn tùy tiện làm loạn?

Huống chi lại đòi bỏ vợ ngay trong đêm tân hôn.

Ta không nhịn nổi, tát Lục Phong một cái.

“Dù con không bằng lòng thì Trĩ Ngư giờ đã là thê t.ử của con!”

“Con nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận!”

“Chẳng lẽ con muốn Hầu phủ trở thành trò cười cho cả kinh thành sao?!”

Cái tát ấy khiến Lục Phong bình tĩnh lại.

Ta vừa đau lòng vừa bất lực, khuyên hắn lấy đại cục làm trọng.

Lục Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng quay đầu trở về phòng hỷ.

Ta vốn tưởng dù chuyện này có đôi phần không như ý, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Giang Uyển Mi và Lục Phong mới ở bên nhau có mấy ngày, lẽ nào nàng lại khắc sâu trong lòng hắn cả đời?

Không ngờ đúng là như vậy!

Đến c.h.ế.t Lục Phong vẫn không quên nổi nàng ta!

Tội nghiệp Trĩ Ngư, chỉ vì cuộc hôn nhân trớ trêu ấy mà đ.á.n.h đổi cả cuộc đời.

Nhưng may thay, lão nương đã được sống lại!

Kiếp này, lão nương sẽ ra tay trước.

Nghịch t.ử Lục Phong mà còn muốn cưới nàng, tuyệt đối không có cửa!

“Ồ, là tiểu thư nhà nào?”

Ta nhấp một ngụm trà, đợi Lục Phong trả lời, cũng định tìm cơ hội nói cho hắn biết cô nương mình gặp không phải Giang Trĩ Ngư.

Nào ngờ, ngay sau đó, Lục Phong nói thẳng:

“Là đại tiểu thư Giang Uyển Mi của Giang gia.”

“…!”

Ta nghẹn cả ngụm trà nơi cổ họng, chưa kịp nuốt đã sững sờ nhìn hắn.

Nghịch t.ử này cũng trọng sinh rồi sao?!

“Mẫu thân, người sao vậy?”

Lục Phong nghi hoặc nhìn ta.

Không được để lộ sơ hở.

Ta giả vờ bình thản, làm bộ hỏi hắn quen nàng ấy thế nào.

Câu trả lời của Lục Phong giống hệt kiếp trước, chỉ khác là lần này hắn không còn nhầm lẫn giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư Giang gia nữa.

Trái lại, hắn vô cùng chắc chắn.

Được rồi, đã xác nhận.

Nghịch t.ử này đúng là trọng sinh thật.

Thôi cũng được.

Kiếp trước ta ép hắn phải chấp nhận cuộc hôn nhân ấy, khiến hắn oán ta, cũng oán Trĩ Ngư cả đời.

Kiếp này, ta sẽ thành toàn cho hắn.

Có điều… vừa nghĩ tới những tội lỗi hắn gây ra ở kiếp trước, cơn giận trong lòng ta lại bùng lên.

Ta hừ một tiếng, thử làm bà mẹ chồng độc ác ngăn cản uyên ương một lần.

“Môn đệ Giang gia không cao, con cưới nữ nhi nhà ấy e sẽ khiến người ta dị nghị.”

“Hài nhi thề sống c.h.ế.t cũng chỉ cưới nữ nhi Giang gia!”

“Được thôi, vậy con đến từ đường quỳ xuống, chép gia pháp một trăm lần để chứng tỏ thành ý đi.”

“…”

Lục Phong đi chép gia pháp rồi.

Ta cũng sực nhớ, chuyện định kết duyên Trĩ Ngư với trưởng t.ử, ta còn chưa nói cho Lục Quan Lan biết.

Hôm sau, ta đến viện của Lục Quan Lan.

“Phu nhân?”

“Sao người lại đến đây ạ?”

Hạ nhân trong viện trông thấy ta đều rất kinh ngạc.

Khác với Giang gia, ở Lục gia, con trưởng không được cưng chiều bằng con út.

Bởi Lục Quan Lan vừa sinh ra đã được lập làm thế t.ử nên từ nhỏ đã được đón đến chỗ tộc lão để nuôi dạy.

Cơ hội mẹ con chúng ta gặp mặt rất ít.

Ta vốn muốn vun đắp tình mẫu t.ử, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Đến khi Lục Quan Lan lớn lên, những quy củ của thế gia lại rèn hắn thành người lúc nào cũng khuôn phép.

Bên ngoài đều ca tụng trưởng t.ử Lục gia đoan chính nhã nhặn, ôn hòa khiêm cung, tự biết giữ mình, là tấm gương cho vô số công t.ử thế gia.

Nhưng ta là mẹ hắn, sao có thể không nhận ra vẻ xa cách và lạnh lẽo ẩn dưới dáng vẻ nhã nhặn, lễ độ ấy?

Kiếp trước, ta thật sự không biết làm sao để phá bỏ khoảng cách giữa hai mẹ con.

Nhưng giờ thì khác.

Ta là mẹ hắn, hắn là con trai ta.

Ta muốn gặp con mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì không được?

“Ta đến đưa chút điểm tâm cho trưởng t.ử.”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa