Chương 6
Bấy giờ Trĩ Ngư mới gật đầu nhận lấy.
Từ khi Trĩ Ngư về làm dâu, quan hệ giữa ta và nàng bỗng trở nên thân thiết hơn hẳn.
Ngày nào Lục Quan Lan cũng phải đến nha môn điểm danh.
Ta ở một mình buồn chán, thường rủ Trĩ Ngư đi cùng.
Dạo phố, xem hát, mua y phục, đặt làm trang sức…
Phàm thứ gì Trĩ Ngư nhìn lâu thêm một chút, thứ gì nàng chưa từng được trải nghiệm, ta đều sắp xếp cho nàng.
Ban đầu nàng còn đôi phần căng thẳng, e dè, nhưng đi nhiều rồi cũng vui vẻ hào hứng cùng ta ra ngoài.
Thỉnh thoảng Lục Quan Lan về kịp để dùng bữa tối cùng chúng ta.
Trĩ Ngư đã hoạt bát, tươi tắn hơn nhiều.
Khi gặp hắn, nàng cũng kể vài chuyện mình làm trong ngày.
“Mẫu thân đối với nàng còn tốt hơn cả với ta nữa.”
Lục Quan Lan mỉm cười trêu.
Trĩ Ngư ngượng ngùng cong mắt cười.
Nụ cười nhẹ nhàng hiện nơi khóe mắt, ánh nhìn linh động rạng ngời, tự nhiên và đầy sức sống.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ta dâng lên niềm cảm khái và mãn nguyện vô hạn.
Giá như ngày tháng cứ mãi trôi qua như thế thì tốt biết bao.
Nhưng rốt cuộc… ta đã quên mất mối họa ngầm mang tên Lục Phong.
Một tháng sau khi Lục Quan Lan và Trĩ Ngư thành thân, Lục Phong trở về.
“Mẫu thân, con đã nghĩ kỹ rồi!”
“Con muốn đến Giang gia cầu thân!”
Hắn vừa vào cửa đã hùng hổ báo tin.
Ta nói:
“Nếu vậy, ta sẽ phái người hỏi ý hai vị trưởng bối Giang gia và Giang đại tiểu thư.”
Lục Phong cắt lời:
“Không!”
“Con không cưới Giang đại tiểu thư nữa, con muốn cưới Giang Trĩ Ngư!”
Phụt!
Ta phun cả ngụm trà ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Trĩ Ngư đến nộp sổ sách tháng trước.
“Mẫu thân.”
Ta tận mắt thấy bóng Lục Phong cứng đờ.
Hắn ngoảnh đầu nhìn Trĩ Ngư, kinh ngạc hỏi:
“A Ngư, sao nàng lại ở đây?”
Trĩ Ngư ngơ ngác nhìn hắn.
Một lát sau, dường như sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi:
“Vị này chính là nhị đệ phải không ạ?”
Thời gian qua, Trĩ Ngư đã lần lượt gặp các vị trưởng bối và người trong những chi bên của gia tộc.
“Có chừng ấy người thôi, không nhớ hết cũng không sao, đã có người khác giúp con nhớ.”
Nghĩ một lúc, ta vẫn báo trước cho nàng:
Có thể bạn thích
“Ngoài ra, trưởng t.ử còn một đệ đệ tên Lục Phong.”
Hắn vừa đi Giang Nam đã ở đó mấy tháng, ngay cả lễ thành thân của Lục Quan Lan cũng không kịp dự.
Ta cũng chẳng thấy đáng tiếc.
Chỉ là Trĩ Ngư đã bước vào cửa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn nên ta mới nhắc trước.
Ban đầu ta còn lo Trĩ Ngư trông thấy Lục Phong sẽ nhớ lại điều gì.
May thay, nàng hoàn toàn không có chút ký ức hay tình cảm nào với hắn ở kiếp trước.
Đối với nàng, hắn cũng chẳng khác gì những người con cháu khác trong tộc.
Nhưng Lục Phong thì khác.
Hắn nhìn Giang Trĩ Ngư chằm chằm.
“Nàng gọi ta là gì?”
Trĩ Ngư không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp trên mặt hắn lúc này.
Ta hắng giọng, lên tiếng nhắc:
“Phong nhi, đây là thê t.ử đại ca con mới cưới về, đại tẩu của con, Giang Trĩ Ngư.”
Dường như có thứ gì đó lập tức đông cứng lại.
Ta chẳng thèm bận tâm, bảo Trĩ Ngư đặt đồ xuống rồi về nghỉ ngơi.
Trĩ Ngư lịch sự nhưng xa cách nhìn Lục Phong lần cuối, ngoan ngoãn gật đầu lui ra.
“Mẫu thân!”
Cuối cùng Lục Phong cũng hoàn hồn.
Hắn kinh ngạc thốt lên, đủ vẻ sững sờ, hỗn loạn, không thể tin nổi hiện trên gương mặt, cứ như đang thay mặt nạ.
Hắn hỏi tại sao thê t.ử của Lục Quan Lan lại là Giang Trĩ Ngư, vì sao chẳng ai nói với hắn chuyện này.
Ta giả vờ vô tội:
“Trước đây ta đã định nói với con rồi, chẳng phải chính con cắt ngang lời ta sao?”
Sau đó, ta còn cố tình kể lại rành mạch, tỉ mỉ chuyện Lục Quan Lan và Giang Trĩ Ngư quen nhau tại yến tiệc Quỳnh Hoa thế nào.
Cuối cùng, ta mỉm cười nói:
“Con bảo có trùng hợp không?”
“Con để mắt đến đại tiểu thư Giang gia, còn đại ca con vừa gặp nhị tiểu thư Giang gia đã đem lòng yêu mến.”
“Bảo sao người ta thường nói, không cùng một nhà thì chẳng vào chung một cửa.”
“Phải rồi, vừa nãy con định nói với ta chuyện gì?”
“Muốn cầu thân với ai nhỉ?”
Ta biết rõ mà vẫn cố tình hỏi.
Lục Phong đã c.h.ế.t lặng tại chỗ, như thể bị ai rút mất hồn phách, mặt mày ngơ ngác, trắng bệch.
Mấy ngày sau đó, chẳng biết hắn lên cơn gì mà lại ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Hầu phủ vẫn luôn dùng bữa tối cùng nhau.
Lục Quan Lan ngày nào cũng về đúng giờ.
Mỗi lần về, hắn đều không quên mang theo ít thức quà ngon bên đường hay món đồ chơi nhỏ thú vị cho Trĩ Ngư.
Lần nào nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ.
“Đa tạ phu quân!”
Trên bàn ăn, Trĩ Ngư thường gắp thức ăn cho Lục Quan Lan.
Hầu phủ không có quy củ ăn không nói, ngủ không chuyện trò.
Mỗi lần nàng kể chuyện thú vị, ta và Lục Quan Lan đều bật cười.
Còn những lúc hai người gần gũi nhau thường ngày thì càng khỏi phải nói.
Vợ chồng son quấn quýt, khiến người khác nhìn mà phải ngưỡng mộ.
Có lần, Trĩ Ngư may y phục, giày cho Lục Quan Lan, còn tự tay thêu túi thơm và vật trang trí đeo bên người.
Riêng cho ta, nàng làm một chiếc gối mềm thích hợp để tựa lưng.
Ta vừa xót nàng phải vất vả làm những thứ này, vừa khen nàng khéo tay, món đồ nàng làm rất hợp ý ta.
Trĩ Ngư cong mắt cười, không giấu nổi niềm vui.
Cả gian phòng ngập tràn ấm áp.
Nào ngờ chợt nghe Lục Phong hỏi một câu:
“Còn của ta đâu?”
“…”
Bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Trĩ Ngư ngơ ngác:
“Nhị đệ cũng muốn có sao?”
“Ta chuẩn bị những thứ này cho phu quân và mẫu thân, còn đệ lại không có ở nhà.”
“Ta cũng không biết đệ thích thứ gì…”
Giọng Trĩ Ngư càng nói càng nhỏ, như thể hơi ngượng ngùng.