Tôi nhìn Thẩm Hoài, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Rõ ràng người bị tổn thương là tôi.

Người bị bỏ lại trong ngày lễ tốt nghiệp là tôi.

Người đứng dưới mưa chờ đợi anh cũng là tôi.

Vậy mà đến cuối cùng, người phải xin lỗi lại vẫn là tôi.

Tôi dựa vào cửa, khoanh tay trước n.g.ự.c.

“Anh nói xong chưa?”

Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn tôi.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

Tôi cười nhạt.

“Anh muốn em xin lỗi Tống Tịnh Nghiên vì chuyện gì?”

“Vì em tát cô ta?”

“Hay vì em ném chai rượu?”

“Hay vì em đã khiến hai người không thể tiếp tục thân mật trước mặt mọi người?”

Sắc mặt Thẩm Hoài lập tức trầm xuống.

“Tô Tình, em đừng cố tình xuyên tạc lời anh.”

“Anh chỉ muốn chuyện này kết thúc.”

“Yên Yên đã khóc cả đêm.”

Tôi bật cười.

“Cô ta khóc cả đêm?”

“Vậy còn em?”

“Anh có từng hỏi em tối qua có ngủ được không chưa?”

Thẩm Hoài im lặng.

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao, càng nhìn càng thấy xa lạ.

Người đàn ông này từng là người tôi yêu nhất.

Tôi từng nghĩ anh hiểu tôi hơn bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ anh chưa từng thật sự hiểu.

Hoặc có lẽ anh chỉ hiểu phiên bản tôi mà anh muốn nhìn thấy.

Một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, không ghen tuông, không làm phiền anh, càng không được phép chất vấn anh về những người phụ nữ bên cạnh.

Tôi hỏi:

“Thẩm Hoài, anh có biết tại sao hôm qua em lại gọi nhiều cuộc như vậy không?”

Anh hơi khựng lại.

“Tại sao?”

“Vì em muốn anh đến lễ tốt nghiệp.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ vậy thôi.”

“Em không gọi để kiểm tra xem anh đang ở đâu.”

“Cũng không gọi để ép anh phải bỏ bạn bè chạy đến bên em.”

“Em chỉ muốn anh có mặt trong một ngày rất quan trọng với em.”

Thẩm Hoài mím môi.

Tôi cười khẽ.

“Nhưng anh không đến.”

“Anh thậm chí còn không biết em đã chờ anh bao lâu.”

“Bây giờ anh lại nói em nhỏ nhen?”

Anh đưa tay day trán.

“A Tình, anh đã nói xin lỗi rồi.”

“Anh biết hôm đó anh sai.”

“Nhưng Yên Yên cũng không làm gì quá đáng cả.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Anh lại bắt đầu rồi.

Mỗi lần xin lỗi tôi, anh đều phải kéo thêm một người khác vào để biện minh.

Tôi sai một nửa.

Người kia cũng chẳng sai.

Cuối cùng, chẳng ai cần chịu trách nhiệm.

Tôi chỉ thấy mệt mỏi.

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh muốn em xin lỗi cô ta đúng không?”

Thẩm Hoài lập tức nhẹ nhõm.

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

“Được thôi.”

Anh còn chưa kịp vui mừng, tôi đã nói tiếp:

“Nhưng trước tiên, anh hãy xin lỗi em.”

Thẩm Hoài sững người.

“Anh?”

“Đúng.”

“Anh xin lỗi em vì đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của em.”

“Xin lỗi vì để điện thoại im lặng rồi không hề biết em gọi hàng chục cuộc.”

“Xin lỗi vì sau khi về còn trách em gây chuyện.”

“Xin lỗi vì đã để Tống Tịnh Nghiên nói những lời x.úc p.hạ.m em.”

“Xin lỗi vì đã khiến em trở thành trò cười trước mặt bạn bè anh.”

Tôi nhìn anh.

“Anh xin lỗi đi.”

Căn phòng im lặng.

Thẩm Hoài nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó, anh chậm rãi đứng dậy.

“A Tình, em nhất định phải như vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Anh thở dài.

“Được.”

“Anh xin lỗi.”

Nhưng giọng nói của anh chẳng có chút thành ý nào.

Nó giống như một người bị ép phải làm một việc mình không muốn.

Tôi bỗng cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa.

Tôi quay người đi vào trong.

Thẩm Hoài phía sau vẫn không chịu buông.

“Còn chuyện tối qua.”

“Em thật sự phải đi xin lỗi Yên Yên.”

Tôi dừng bước.

“Không.”

Anh cau mày.

“Em vừa đồng ý rồi mà?”

“Tôi đồng ý với việc anh xin lỗi tôi.”

“Tôi chưa từng nói sẽ xin lỗi cô ta.”

“Tô Tình!”

Giọng anh cao lên.

Tôi quay đầu.

“Anh đừng gọi tên tôi như vậy.”

Thẩm Hoài cứng người.

Tôi nhìn anh, bình tĩnh nói:

“Anh nói đúng.”

“Chuyện hôm qua tôi làm hơi quá.”

“Nhưng đó là chuyện của tôi.”

“Còn chuyện anh và Tống Tịnh Nghiên thân thiết đến đâu cũng là chuyện của hai người.”

“Sau này cô ta có thể tiếp tục sờ cơ bụng anh.”

“Có thể ôm anh.”

“Có thể dựa vào vai anh.”

“Thậm chí muốn thân mật hơn nữa cũng được.”

Tôi cười nhạt.

“Nhưng đừng kéo tôi vào.”

Sắc mặt Thẩm Hoài tái đi.

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói rất rõ.”

“Thẩm Hoài, tôi không muốn quản anh nữa.”

Anh nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một câu gì đó không thể hiểu nổi.

“Không muốn quản anh?”

“Vậy em muốn thế nào?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì ngay cả tôi cũng chưa biết.

Tôi chỉ biết rằng mình đã quá mệt mỏi.

Tôi từng cho rằng yêu một người là phải cố gắng giữ lấy.

Nhưng có những lúc buông tay mới là cách duy nhất để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Sau khi Thẩm Hoài rời đi, tôi ngồi một mình trên sofa.

Bông từ phòng ngủ chạy ra, nhảy lên chân tôi.

Tôi cúi xuống vuốt ve nó.

“Bông.”

“Nếu tao không còn ở đây nữa, mày có buồn không?”

Nó chẳng hiểu gì, chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.

Tôi bật cười.

“Chắc là có.”

“Nhưng không sao.”

“Sau này tao sẽ đưa mày đi nơi khác.”

Tôi vừa nói vừa nhìn điện thoại.

Tin nhắn của Thẩm Hoài vẫn liên tục hiện lên.

Anh hỏi tôi đang làm gì.

Hỏi tôi có bình tĩnh lại chưa.

Hỏi tôi có chịu đi xin lỗi Tống Tịnh Nghiên không.

Tôi không trả lời.

Thay vào đó, tôi mở đoạn chat đã ghim ở đầu danh sách.

Người bên kia chỉ nhắn một câu rất đơn giản.

“Chúc mừng bạn trúng tuyển.”

“Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau để nhận việc.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây.

Sau đó vui đến mức bật dậy khỏi sofa.

Tôi thật sự trúng tuyển rồi.

Công việc mà tôi đã chuẩn bị rất lâu.

Tôi ôm Bông xoay một vòng trong phòng.

“Bông!”

“Tao có việc làm rồi!”

“Cuối cùng tao cũng có thể tự nuôi mày!”

Niềm vui ấy đến quá bất ngờ.

Nhưng vui quá hóa buồn.

Bởi vì tôi chợt nhận ra, có lẽ đây mới là thứ tôi nên quan tâm từ đầu.

Tình trường thất bại thì đã sao?

Ít nhất sự nghiệp của tôi đang bắt đầu có chút khởi sắc.

Từ một thị trấn nhỏ, tôi một mình thi đậu vào trường đại học ở thành phố Phồn Hoa này.

Bốn năm qua, tôi dồn gần như toàn bộ thời gian cho việc học.

Tôi không hát hay.

Không nhảy đẹp.

Không biết chơi nhạc cụ.

Cũng chẳng có tài năng biểu diễn gì đáng kể.

Tất cả những gì tôi có chỉ là thành tích học tập.

Tôi đã dùng từng chút may mắn của mình để bước ra khỏi nơi đó.

Vậy mà tôi lại từng nghĩ mình phải dựa vào tình yêu của Thẩm Hoài mới có thể đứng vững ở thành phố này.

Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.

Tôi không cần anh ban cho tôi một tương lai.

Tôi có thể tự mình kiếm lấy.

Ngày hôm sau, chuông cửa vang lên liên hồi.

Tôi đang ngồi đọc tài liệu thì lập tức biết người bên ngoài là ai.

Mở cửa ra, quả nhiên là gương mặt tối sầm của Thẩm Hoài.

Tôi thở dài.

Định đóng cửa lại.

Nhưng anh đã dùng chân chặn cửa rồi chen vào.

Anh đi thẳng đến sofa ngồi xuống.

Cả người trông mệt mỏi.

Anh đưa tay xoa xoa ấn đường.

“Chuyện hôm qua đúng là em đã làm hơi quá rồi.”

“Làm ầm lên như vậy, ba mẹ anh cũng biết hết cả rồi.”

“Tô Tình, em đi xin lỗi Tống Tịnh Nghiên đi.”

“Còn lại để anh lo với ba mẹ anh.”

Tôi đứng cách anh vài bước.

Lạnh lùng nhìn anh.

“Anh nói xong chưa?”

Giọng điệu của Thẩm Hoài lập tức thiếu kiên nhẫn.

“Lần này đừng dở mấy trò con nít nữa.”

“Bình thường em thế nào anh cũng chịu được.”

“Nhưng em không nên làm mất mặt anh trước mặt bạn bè.”

Tôi bật cười.

“Mất mặt anh?”

“Đúng.”

Anh nhìn tôi.

“Em có biết sau lưng họ nói gì về em không?”

“Họ nói em là một con đàn bà đanh đá từ quê lên.”

“Nếu còn tiếp tục thế này, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu.”

“Em đặt anh vào tình thế khó xử lắm, em có biết không?”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Thẩm Hoài vẫn tiếp tục.

“Chỉ vì một người bạn gái bên cạnh mà em cũng khó chịu à?”

“Tống Tịnh Nghiên chỉ là bạn bình thường thôi.”

“Em có cần phải nhỏ nhen đến mức không chịu nổi cả bạn bè của anh không?”

Tôi chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.

“Bạn bình thường?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh có thể trả lời tôi một câu không?”

Anh nhìn tôi.

Tôi hỏi:

“Nếu cô ấy thật sự chỉ là bạn bình thường…”

“Vậy tại sao anh lại sợ tôi nhìn thấy cô ấy chạm vào anh?”

Thẩm Hoài sững người.

Tôi không cho anh cơ hội né tránh.

“Vì sao cô ấy nói tôi không xứng với anh, anh không lập tức phản bác?”

“Vì sao cô ấy nói những lời khó nghe về tôi, anh chỉ nói cô ấy ngốc?”

“Vì sao cô ấy luôn có thể tùy ý chạm vào anh, còn tôi chỉ cần hỏi một câu thì lại trở thành người nhỏ nhen?”

Anh mím c.h.ặ.t môi.

Tôi cười.

“Thẩm Hoài, anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”

“Anh cứ nói với tôi rằng cô ấy chỉ là bạn.”

“Nhưng tất cả những hành động của anh đều đang nói với tôi rằng cô ấy đặc biệt hơn thế.”

Anh lập tức phủ nhận.

“Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

Anh không trả lời được.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Ngày trước, anh từng nắm lấy bàn tay này và hứa sẽ cho tôi một bất ngờ vào ngày tốt nghiệp.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là ngày đẹp nhất trong đời mình.

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy đó là ngày giúp tôi tỉnh táo nhất.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh đi đi.”

Thẩm Hoài nhìn tôi.

“A Tình…”

“Tôi không muốn cãi nhau nữa.”

“Cũng không muốn nghe anh nói về Tống Tịnh Nghiên.”

“Anh muốn bảo vệ cô ấy thì cứ bảo vệ.”

“Muốn cô ấy trở thành người quan trọng nhất bên cạnh anh cũng được.”

Tôi đứng dậy mở cửa.

“Nhưng từ giờ, chuyện đó không liên quan đến tôi nữa.”

Thẩm Hoài ngồi bất động trên sofa.

Một lúc lâu sau, anh mới đứng lên.

Anh nhìn tôi, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn.

“Em thật sự định chia tay anh sao?”

Tay tôi đặt trên tay nắm cửa.

Tôi không trả lời ngay.

Bởi vì trước đây, chỉ cần nghe hai chữ “chia tay”, tôi sẽ hoảng loạn.

Nhưng bây giờ…

Tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Hoài.”

“Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ xem…”

“Rốt cuộc chúng ta còn là người yêu của nhau vì yêu nhau, hay chỉ vì đã quen với việc ở bên nhau quá lâu.”

Nói xong, tôi mở cửa.

Anh đứng đó, sắc mặt trắng bệch.

Còn tôi lần đầu tiên không còn muốn chạy theo níu anh lại nữa.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ