Bây giờ tôi mới hiểu.
Tôi chẳng hề đòi hỏi quá nhiều.
Chỉ là hắn không muốn cho.
7.
Ba ngày sau, chị Hà gọi điện.
“Nam Nam, chị tìm được một số thông tin đáng chú ý.”
Tôi đang họp, lập tức tạm dừng cuộc họp rồi bước ra ngoài.
“Chị nói đi.”
“Công nghệ Chấp Viễn đúng là có đăng ký kinh doanh. Nhưng dự án trí tuệ nhân tạo mà Bùi Chấp đưa cho em xem, chị chưa tìm được dấu hiệu hoạt động thực tế tương xứng với kế hoạch.”
“Tài khoản công ty thì sao?”
“Chị chưa thể xem sao kê nội bộ. Nhưng chị đối chiếu các chứng từ em có, phát hiện một số nhà cung cấp được nêu trong hồ sơ có thông tin bất thường.”
Tôi cau mày.
“Bất thường thế nào?”
“Có một công ty tư vấn tên là Hạo Tinh. Trong bản dự toán, Chấp Viễn dự kiến thanh toán cho họ một triệu hai trăm nghìn tệ.”
“Có vấn đề gì?”
“Người đại diện pháp luật của Hạo Tinh là một phụ nữ tên Đào Lệ.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Đào?”
“Đúng. Chị kiểm tra thông tin công khai thì thấy công ty này mới thành lập cách đây bốn tháng.”
Tôi mở trang cá nhân của cô sinh viên kia.
Tên thật của cô ta là Đào Mật.
Trong một bài đăng cũ, cô ta từng khoe ảnh chụp cùng mẹ.
Phần bình luận có người hỏi:
“Mẹ cậu tên gì vậy?”
Đào Mật trả lời:
“Đào Lệ nha, hai mẹ con mình cùng họ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thì ra là vậy.
Tiền tôi đưa cho Bùi Chấp đầu tư, hắn lại có thể tìm cách chuyển đến công ty của mẹ người tình.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Vừa có tiền nuôi người tình.
Vừa có thể dùng danh nghĩa kinh doanh để che giấu.
Tôi hỏi:
“Chị Hà, những thông tin này đủ để làm gì?”
“Đủ để đặt nghi vấn và yêu cầu giải trình, chưa đủ để kết luận có hành vi chiếm đoạt. Em nên giao cho luật sư.”
“Vâng.”
Tôi lập tức chuyển tài liệu cho Trình Dục.
Anh ấy trả lời:
“Tôi sẽ chuẩn bị yêu cầu cung cấp chứng cứ theo thủ tục phù hợp.”
Sau đó anh ấy nhắn thêm:
“Chị Tống, tạm thời đừng đánh động.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi hơi cong lên.
Đánh động?
Tôi đâu có vội.
Bùi Chấp còn đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Maldives.
Tôi muốn hắn chơi cho thật vui.
Bởi vì sau chuyến đi này, e rằng hắn sẽ không còn tâm trạng đi du lịch nữa.
8.
Ngày thứ tư, Đào Mật đăng một đoạn video.
Trong video, cô ta mặc váy trắng, đứng bên bờ biển xanh ngắt.
Bùi Chấp xuất hiện phía sau, ôm lấy eo cô ta.
Có thể bạn thích
Cả hai cùng cười rất vui vẻ.
Dòng trạng thái viết:
“Người chăm sóc nói rằng dù mình có già đi, anh ấy vẫn sẽ yêu mình như ngày đầu.”
Tôi nhìn câu ấy, bật cười thành tiếng.
Một người đàn ông vừa chê vợ ba mươi hai tuổi già nua, lại hứa sẽ yêu một cô gái hai mươi tuổi đến khi cô ta già đi.
Lời hứa ấy đúng là rất có sức thuyết phục.
Tôi không bình luận.
Chỉ lưu lại video.
Đúng lúc ấy, Bùi Chấp gọi điện cho tôi.
Tôi nhấn nghe.
“Vợ yêu!”
Giọng hắn nghe rất vui vẻ.
“Anh nhớ em quá.”
Tôi hỏi:
“Công việc thuận lợi không?”
“Thuận lợi lắm. Dự án gần giải quyết xong rồi.”
“Vậy à?”
“Ừ. Nhưng chắc anh phải ở lại thêm hai ngày.”
Tôi nhìn bài đăng mới nhất của Đào Mật.
Cô ta vừa viết rằng muốn kéo dài kỳ nghỉ.
Tôi mỉm cười.
“Được thôi.”
Bùi Chấp hơi ngạc nhiên.
“Em không giận à?”
“Tại sao phải giận?”
“Anh tưởng em sẽ không vui vì anh đi lâu quá.”
Tôi nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường.
“Không sao. Anh cứ làm việc của anh.”
Hắn lập tức vui vẻ.
“Anh biết vợ anh hiểu chuyện nhất mà.”
Tôi hỏi thêm:
“À đúng rồi, khoản tiền đầu tư trước đây thế nào rồi?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Một lúc sau, hắn mới đáp:
“Đang tiến triển tốt. Sao em đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Không có gì. Kế toán đang rà soát danh mục đầu tư của em nên hỏi đến.”
“À.”
Giọng hắn có vẻ nhẹ nhõm hơn.
“Em cứ yên tâm. Anh sẽ không để em mất tiền đâu.”
Tôi cười.
“Em tin anh.”
Hắn lập tức nói:
“Vợ yêu, anh phải vào họp rồi. Tối nói chuyện tiếp nhé.”
“Được.”
Trước khi cúp máy, tôi chợt hỏi:
“Bùi Chấp, anh có yêu em không?”
Hắn không chút do dự.
“Đương nhiên rồi.”
“Yêu bao nhiêu?”
“Yêu nhất trên đời.”
Tôi nhìn biển xanh trong video trên máy tính.
“Vậy anh nhớ lời mình nói nhé.”
“Nhớ chứ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Có những lời nói dối, khi chưa biết sự thật thì nghe rất ngọt ngào.
Nhưng một khi đã biết rồi, mỗi chữ đều khiến người ta buồn nôn.
9.
Ngày thứ sáu, Bùi Chấp trở về.
Hắn kéo vali vào nhà, vừa nhìn thấy tôi đã dang hai tay.
“Vợ yêu, anh về rồi!”
Tôi đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Nghe thấy tiếng hắn, tôi ngẩng đầu.
Bùi Chấp bước tới, định ôm tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
Hắn hơi khựng lại.
“Sao vậy?”
“Tôi đang đọc tài liệu.”
Hắn nhìn tập giấy trong tay tôi.
“Công việc gì mà quan trọng thế?”
“Chuyện cá nhân.”
Bùi Chấp cười.
“Bà xã của anh hôm nay bí mật ghê.”