“Thật.”

“Vậy khi nào chị ký đơn?”

Tôi nhìn bản thỏa thuận đã được Trình Dục chuẩn bị.

“Rất nhanh.”

Đào Mật vui mừng đến mức gửi liên tiếp mấy biểu tượng trái tim.

“Cảm ơn chị đã hiểu chuyện!”

Tôi mỉm cười.

“Không cần cảm ơn.”

“Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi.”

“Chuyện gì ạ?”

“Em biết Bùi Chấp đã kết hôn từ khi nào?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một phút.

Hai phút.

Cuối cùng, cô ta trả lời:

“Ngay từ đầu.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy.

Trong lòng hoàn toàn không còn chút thương hại nào.

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy em biết anh ta đang dùng tiền của ai để mua quà cho em không?”

Đào Mật lập tức đáp:

“Tiền của anh ấy chứ của ai?”

“Em chắc không?”

“Chị có ý gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ gửi một câu.

“Hy vọng sau này em vẫn tự tin như vậy.”

15.

Buổi chiều, Đào Mật đăng một bài viết mới.

“Có những người phụ nữ dù giàu có đến đâu cũng không giữ nổi trái tim đàn ông. Tình yêu không liên quan đến tuổi tác, nhưng đôi khi tuổi tác lại quyết định sức hấp dẫn.”

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều bình luận.

Có người hỏi:

“Cậu đang nói ai vậy?”

Cô ta trả lời:

“Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, rất đáng thương.”

Có người bình luận:

“Nghe như đang chen vào hôn nhân người khác ấy.”

Đào Mật lập tức phản bác:

“Tình yêu không có đúng sai. Người không được yêu mới là người nên rời đi.”

Tôi đọc xong, không hề tức giận.

Ngược lại, tôi cảm thấy cô ta đang giúp mình.

Bởi vì từng lời cô ta viết đều được lưu lại.

Cô ta không biết rằng trong những vụ tranh chấp, người thích khoe khoang đôi khi chính là người cung cấp chứng cứ nhiệt tình nhất.

Tối đó, Bùi Chấp trở về nhà với vẻ mặt khó chịu.

Vừa bước vào cửa, hắn đã hỏi:

“Em nói gì với Đào Mật?”

Tôi đang uống trà.

Nghe thấy câu ấy, tôi chậm rãi đặt tách xuống.

“Đào Mật là ai?”

Hắn lập tức cứng họng.

Tôi nhìn hắn.

“Anh vừa nhắc đến ai?”

Bùi Chấp phản ứng rất nhanh.

“À, một thực tập sinh ở công ty.”

“Thực tập sinh?”

“Ừ.”

“Cô ấy có chuyện gì với tôi sao?”

Hắn nhìn tôi.

“Em không biết cô ấy?”

Tôi mỉm cười.

“Anh nghĩ tôi nên biết à?”

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

“Không có gì.”

Hắn quay người định lên tầng.

Tôi đột nhiên gọi lại.

“Bùi Chấp.”

Hắn dừng bước.

“Sao?”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Hắn quay đầu.

“Chuyện gì?”

Tôi lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một tập tài liệu.

Đặt ngay ngắn trước mặt hắn.

“Chúng ta ly hôn đi.”

16.

Bùi Chấp đứng bất động.

Hắn nhìn tập tài liệu.

Rồi nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười.

“Nam Nam, em đùa gì vậy?”

Tôi không cười.

“Không đùa.”

Hắn bước tới, cầm tập giấy lên.

Khi nhìn thấy dòng chữ “Thỏa thuận ly hôn”, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.

“Tống Nam, em có ý gì?”

“Ý trên giấy.”

“Anh hỏi tại sao!”

Tôi nhìn hắn.

“Anh thật sự muốn biết?”

“Đương nhiên!”

Tôi lấy điện thoại.

Mở bức ảnh chụp hắn và Đào Mật ở Maldives.

Đặt trước mặt hắn.

Bùi Chấp lập tức tái mặt.

Tôi tiếp tục mở đoạn video ở nhà hàng.

Rồi ảnh chuyển khoản.

Rồi ảnh khách sạn.

Cuối cùng là đoạn trò chuyện trên diễn đàn.

Tôi không nói một lời.

Chỉ để hắn tự xem.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ.

Bùi Chấp xem xong, sắc mặt trắng bệch.

Hắn ngẩng đầu.

“Nam Nam, em nghe anh giải thích.”

Tôi gật đầu.

“Anh nói đi.”

Hắn há miệng.

Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, hắn nói:

“Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.”

Tôi bật cười.

“Vậy là như thế nào?”

“Chỉ là nhất thời hồ đồ.”

“Nhất thời?”

Tôi nhìn hắn.

“Nửa năm?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Một người đàn ông nhất thời hồ đồ suốt nửa năm, mỗi tuần đều chuyển tiền, mỗi tháng đều gặp nhau, còn đưa người tình đi Maldives nghỉ dưỡng?”

“Nam Nam…”

“Bùi Chấp, anh có biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Hắn nhìn tôi.

“Tôi ghét người khác nghĩ tôi ngu.”

Hắn lập tức bước tới.

“Anh sai rồi!”

Tôi lùi lại.

“Đứng yên.”

Hắn dừng bước.

Tôi chỉ vào tập tài liệu.

“Ký đi.”

Hắn lắc đầu.

“Anh không ly hôn.”

“Tại sao?”

“Vì anh yêu em!”

Tôi nhìn hắn.

Đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng.

Bùi Chấp đỏ mắt.

“Nam Nam, anh thật sự yêu em. Anh và Đào Mật chỉ là chơi đùa thôi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy à?”

“Đúng!”

“Anh nói với bạn mình rằng tôi già rồi, bẩn rồi, không còn hấp dẫn. Những lời ấy cũng là chơi đùa sao?”

Sắc mặt hắn lập tức đông cứng.

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm được lưu từ camera hành trình.

Giọng Bùi Chấp vang lên rõ ràng.

“Phụ nữ lớn tuổi ấy mà, dù chăm sóc bản thân thế nào cũng không bằng mấy cô gái hai mươi.”

Hắn như bị ai tát một cái.

Đứng sững tại chỗ.

Tôi nhìn hắn.

“Bùi Chấp, tôi lớn hơn anh năm tuổi. Chuyện này anh biết từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau.”

Hắn cúi đầu.

“Anh…”

“Tôi không ép anh yêu tôi.”

“Tôi cũng không ép anh cưới tôi.”

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm