Tôi mỉm cười.
“Bảo anh ta liên hệ qua luật sư.”
20.
Buổi tối, Bùi Chấp trở về với vẻ mặt trắng bệch.
Hắn vừa bước vào cửa đã hỏi:
“Tống Nam, em cho luật sư điều tra công ty anh?”
Tôi đang ăn tối.
“Đúng.”
Hắn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
“Em có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty anh không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Ảnh hưởng thế nào?”
“Đối tác sẽ nghi ngờ!”
“Vậy anh cứ cung cấp chứng từ chứng minh khoản tiền được sử dụng đúng mục đích.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi tiếp tục ăn.
Bùi Chấp đứng trước mặt tôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Một lúc sau, hắn hạ giọng.
“Nam Nam, chúng ta là vợ chồng mà.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Có chuyện gì không thể nói riêng?”
Tôi đặt đũa xuống.
“Được. Vậy tôi hỏi anh.”
Hắn lập tức ngồi xuống.
“Em hỏi đi.”
“Ba triệu tệ tôi cho Chấp Viễn vay, hiện ở đâu?”
Hắn hơi khựng lại.
“Trong dự án.”
“Dự án nào?”
“Dự án trí tuệ nhân tạo.”
“Cụ thể?”
Hắn cau mày.
“Em đâu hiểu những chuyện kỹ thuật này.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh giải thích cho người không hiểu như tôi nghe đi.”
Hắn im lặng.
Tôi lấy ra một bản hợp đồng.
“Công ty Hạo Tinh là nhà cung cấp gì?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Tôi nhìn hắn.
“Đào Lệ là ai?”
Hắn không nói.
Tôi tiếp tục:
“Đào Lệ là mẹ Đào Mật.”
“Bùi Chấp, anh lấy tiền của tôi chuyển đến công ty của mẹ người tình. Anh muốn tôi nghĩ thế nào?”
Hắn lập tức đứng bật dậy.
“Không phải như em nghĩ!”
“Vậy anh giải thích.”
Hắn há miệng.
Rồi lại ngậm vào.
Tôi nhìn hắn.
“Không giải thích được?”
Hắn siết chặt nắm tay.
“Tống Nam, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
“Em không sợ anh mất hết sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh mất hết thì liên quan gì đến tôi?”
Hắn như bị ai đánh mạnh vào mặt.
“Tống Nam!”
Tôi đứng dậy.
“Bùi Chấp, từ ngày anh quyết định phản bội tôi, anh đã không còn tư cách yêu cầu tôi bảo vệ anh nữa.”
21.
Hai ngày sau, Tống Minh tìm đến công ty tôi.
Cậu ta không đặt lịch hẹn.
Có thể bạn thích
Vừa đến đã nói với lễ tân rằng mình là em họ của tổng giám đốc.
Trợ lý gọi điện hỏi ý kiến.
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cho cậu ấy lên.”
Tống Minh bước vào văn phòng.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã cười gượng.
“Chị Nam.”
Tôi chỉ ghế.
“Ngồi đi.”
Cậu ta ngồi xuống.
Một lúc lâu vẫn không nói gì.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Chị có hai mươi phút.”
Tống Minh lập tức ngẩng đầu.
“Chị, chuyện Bùi Chấp…”
Tôi ngắt lời.
“Nếu em đến để khuyên chị đừng ly hôn, không cần nói.”
Cậu ta lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy chuyện gì?”
Cậu ta cúi đầu.
“Chuyện công ty Minh Đạt.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Nói đi.”
Tống Minh hít sâu.
“Chị, em thật sự không biết Bùi Chấp dùng tiền của chị.”
Tôi không đáp.
Cậu ta tiếp tục:
“Cậu ấy nói đó là vốn đầu tư của đối tác.”
“Cho nên?”
“Em chỉ giúp cậu ấy xử lý một số hợp đồng.”
“Có dịch vụ thực tế không?”
Tống Minh im lặng.
Tôi nhìn cậu ta.
“Chị hỏi em, những dịch vụ ghi trong hợp đồng có được thực hiện không?”
Cậu ta cúi đầu thấp hơn.
“Có một phần…”
“Phần còn lại?”
“Chưa.”
Tôi gật đầu.
“Vậy em nên chuẩn bị tài liệu giải trình.”
Tống Minh lập tức ngẩng đầu.
“Chị!”
Tôi nhìn cậu ta.
“Có chuyện gì?”
“Chị không thể bỏ qua lần này sao?”
Tôi bật cười.
“Em muốn chị bỏ qua chuyện gì?”
“Em chỉ nhất thời hồ đồ.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Bùi Chấp cũng nói với chị câu này.”
Tống Minh đỏ mặt.
Tôi tiếp tục:
“Có phải đàn ông các em đều nghĩ chỉ cần nói mình hồ đồ thì mọi chuyện sẽ được xóa bỏ?”
Cậu ta cúi đầu.
“Chị, em biết sai rồi.”
“Biết sai thì hợp tác làm rõ sự thật.”
“Nhưng nếu chuyện này bị điều tra, công việc của em sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Vậy khi ký những hợp đồng ấy, em có nghĩ đến hậu quả không?”
Cậu ta không nói.
Tôi đứng dậy.
“Chị không quyết định thay cơ quan có thẩm quyền. Chị chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
Tống Minh đột nhiên quỳ xuống.
“Chị Nam!”
Tôi nhìn cậu ta.
“Đứng lên.”
Cậu ta đỏ mắt.
“Chị cứu em lần này đi.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Người có thể cứu em là chính em.”
“Chị…”
“Nếu em thực sự không biết những chuyện Bùi Chấp làm, hãy cung cấp chứng cứ.”
“Nếu em biết, hãy chịu trách nhiệm về phần mình.”
Tống Minh ngồi sụp xuống ghế.
Tôi gọi trợ lý.
“Tiễn khách.”
22.
Buổi tối, Lâm Mạn gọi cho tôi.
Giọng cô ấy rất bình tĩnh.
“Nam Nam, Tống Minh về nhà rồi.”
“Ừ.”
“Anh ấy kể chuyện đến tìm cậu.”
“Tớ biết.”
Cô ấy im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Tớ đã thuê luật sư.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Nhanh vậy?”
“Ừ.”
“Cậu định thế nào?”
“Tớ muốn kiểm tra tài sản và các khoản nợ trước.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Lâm Mạn cười khổ.
“Nam Nam, trước đây tớ cứ nghĩ hôn nhân là hai người cùng nhau vượt qua khó khăn.”
“Tớ cũng từng nghĩ vậy.”
“Nhưng bây giờ tớ mới hiểu, nếu một người cố tình tạo ra khó khăn rồi bắt người còn lại cùng gánh chịu, đó không phải đồng cam cộng khổ.”