Những đồ vật còn giá trị sử dụng được phân loại để giữ lại, bán hoặc quyên góp.

Ảnh cưới được tháo xuống.

Chiếc giường cũ được thay mới.

Sau đó, tôi giao căn nhà cho công ty quản lý bất động sản.

Còn bản thân chuyển đến một căn hộ tầng cao gần công ty.

Căn hộ mới có cửa kính lớn.

Buổi sáng có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

Buổi tối có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố.

Tôi mua một chiếc bàn ăn nhỏ.

Một bộ sofa màu kem.

Một chiếc máy pha cà phê.

Và rất nhiều hoa tươi.

Ngày đầu tiên chuyển đến, tôi ngồi trên thảm, mở một chai rượu vang.

Lâm Mạn đến giúp tôi sắp xếp đồ đạc.

Cô ấy nhìn quanh căn hộ.

“Nam Nam, cậu không thấy cô đơn à?”

Tôi suy nghĩ.

“Không.”

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Trước đây sống cùng Bùi Chấp, nhiều lúc tớ còn cô đơn hơn.”

Lâm Mạn im lặng.

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

“Ít nhất bây giờ, tớ không phải chờ một người nói dối rằng mình đang tăng ca.”

“Không phải chuẩn bị bữa tối rồi ăn một mình.”

“Không phải tự hỏi tại sao chồng mình ngày càng lạnh nhạt.”

Tôi mỉm cười.

“Cũng không phải nghi ngờ bản thân có phải đã già rồi, không còn hấp dẫn nữa.”

Lâm Mạn nhìn tôi.

Sau đó nâng ly.

“Chúc mừng cậu.”

Tôi cụng ly với cô ấy.

“Chúc mừng tự do.”

29.

Cuộc sống sau ly hôn của tôi bận rộn hơn dự kiến.

Không phải vì đau khổ.

Mà vì tôi có quá nhiều việc muốn làm.

Trước đây, tôi luôn cố gắng sắp xếp lịch trình theo Bùi Chấp.

Hắn thích ăn tối ở nhà, tôi cố gắng về sớm.

Hắn không thích tôi đi công tác dài ngày, tôi thường giao việc cho cấp dưới.

Hắn nói không muốn tôi quá thân thiết với đồng nghiệp nam, tôi chủ động giữ khoảng cách trong những cuộc gặp gỡ ngoài công việc.

Tôi từng nghĩ đó là sự nhường nhịn cần thiết trong hôn nhân.

Nhưng sau này mới nhận ra, sự nhường nhịn chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng thực hiện.

Nếu chỉ một người liên tục lùi bước, cuối cùng người ấy sẽ không còn chỗ đứng.

Sau ly hôn, tôi bắt đầu nhận lại những dự án từng từ chối.

Tôi tham gia một hội nghị truyền thông quốc tế.

Đăng ký khóa học quản trị ngắn hạn.

Cùng bạn bè đi leo núi.

Cuối tuần đến phòng tập.

Thỉnh thoảng đi xem triển lãm.

Tôi còn đăng ký một lớp học múa.

Buổi đầu tiên, giáo viên hỏi:

“Chị từng học múa chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy tại sao bây giờ muốn học?”

Tôi suy nghĩ.

“Vì trước đây tôi luôn muốn, nhưng chưa có thời gian.”

Giáo viên mỉm cười.

“Bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn.”

Tôi nhìn mình trong gương.

Người phụ nữ ba mươi hai tuổi.

Tóc dài.

Làn da được chăm sóc tốt.

Ánh mắt bình tĩnh.

Tôi chợt nhớ đến lời Bùi Chấp.

Hắn nói tôi già.

Hắn nói cơ thể tôi không còn hấp dẫn.

Hắn nói phụ nữ qua tuổi ba mươi hai sẽ dần mất đi sức hút.

Tôi bật cười.

Thật ra, tôi chưa từng thấy bản thân đẹp hơn lúc này.

Không phải vì ngoại hình thay đổi quá nhiều.

Mà vì tôi không còn nhìn mình qua ánh mắt của một người đàn ông không biết trân trọng.

30.

Ba tháng sau, Bùi Chấp mất việc.

Công ty hoàn tất đợt rà soát nội bộ và chấm dứt hợp đồng lao động với hắn theo kết quả xử lý.

Những vấn đề liên quan đến tài chính của Chấp Viễn vẫn tiếp tục được giải quyết qua các thủ tục riêng.

Tôi biết tin khi đang ăn trưa với đối tác.

Người báo tin là một đồng nghiệp cũ của hắn.

“Chị Nam, chị biết chuyện Bùi Chấp chưa?”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Chuyện gì?”

“Anh ta nghỉ việc rồi.”

“Ừ.”

Người kia hơi ngạc nhiên.

“Chị không bất ngờ sao?”

Tôi mỉm cười.

“Đó là chuyện công việc của anh ấy.”

Đối phương im lặng.

Một lúc sau lại nói:

“Nghe nói anh ta đang tìm việc mới, nhưng không thuận lợi.”

Tôi gật đầu.

“Hy vọng anh ấy tìm được công việc phù hợp.”

Người kia nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.

“Chị thật sự không quan tâm nữa à?”

Tôi suy nghĩ.

“Có lẽ vậy.”

Cúp máy, tôi tiếp tục ăn trưa.

Đối tác ngồi đối diện hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì quan trọng.”

Đúng vậy.

Bùi Chấp từng là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn là một người quen cũ.

Một người mà dù nghe tin thất nghiệp, tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng hay vui sướng.

Tôi chỉ thấy mọi chuyện đã qua.

31.

Nhưng Bùi Chấp không nghĩ vậy.

Một buổi tối, hắn xuất hiện trước cửa căn hộ mới của tôi.

Không biết hắn lấy địa chỉ từ đâu.

Khi chuông cửa vang lên, tôi nhìn màn hình camera.

Thấy hắn đứng ngoài, tôi lập tức gọi bảo vệ.

Nhưng trước khi bảo vệ đến, hắn đã bắt đầu nói qua hệ thống liên lạc.

“Nam Nam, anh biết em ở nhà.”

Tôi không trả lời.

“Anh chỉ muốn gặp em một lần.”

Tôi nhìn màn hình.

Hắn gầy hơn trước rất nhiều.

Áo khoác cũ.

Tóc rối.

Gương mặt mệt mỏi.

“Nam Nam, anh biết mình sai rồi.”

“Anh không còn gì nữa.”

“Công việc mất rồi.”

“Công ty cũng gặp vấn đề.”

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật