Đồng thời vẫn muốn tận hưởng cảm giác mới mẻ bên ngoài.

Hắn muốn tất cả.

Nhưng lại không muốn trả giá cho bất kỳ lựa chọn nào.

Đáng tiếc.

Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.

34.

Sau khi có thêm chứng cứ, các bên tiếp tục thương lượng về nghĩa vụ hoàn trả.

Bùi Chấp cuối cùng đồng ý ký văn bản xác nhận nợ và phương án thanh toán có bảo đảm.

Một phần tiền được hoàn trả ngay từ tài sản hợp pháp của hắn và công ty.

Phần còn lại được xử lý theo lịch thanh toán, với những điều khoản bảo vệ quyền lợi của tôi.

Những giao dịch có dấu hiệu vi phạm được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét riêng.

Tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Cũng không cần tự mình phán xét thay pháp luật.

Điều tôi cần là sự rõ ràng.

Tiền của ai, phải trả về đúng người ấy.

Trách nhiệm của ai, người đó phải gánh.

Không ai có thể dùng hai chữ tình cảm để xóa sạch nghĩa vụ.

Ngày ký văn bản xác nhận nợ, Bùi Chấp nhìn tôi rất lâu.

Hắn hỏi:

“Nam Nam, em thật sự không còn thương anh chút nào sao?”

Tôi đặt bút xuống.

“Bùi Chấp, chúng ta đang giải quyết chuyện tài chính.”

Hắn cười khổ.

“Em lúc nào cũng lý trí như vậy.”

Tôi nhìn hắn.

“Không.”

Hắn ngẩng đầu.

“Tôi từng rất cảm tính.”

“Chỉ là anh đã dùng hết phần cảm tính ấy của tôi rồi.”

Hắn cúi đầu.

Không nói thêm nữa.

35.

Nửa năm sau ly hôn, Nam Hòa ký được một hợp đồng lớn.

Đối tác là một tập đoàn công nghệ quốc tế đang mở rộng thị trường châu Á.

Hợp đồng kéo dài ba năm.

Giá trị vượt xa những dự án chúng tôi từng thực hiện.

Ngày ký kết, cả công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Trợ lý nâng ly.

“Chúc mừng tổng giám đốc Tống!”

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người.”

Phó tổng giám đốc cười nói:

“Chị Nam, năm nay công ty phát triển tốt như vậy, chị phải thưởng lớn đấy nhé.”

Tôi bật cười.

“Yên tâm. Thưởng theo kết quả kinh doanh, không để mọi người thiệt.”

Cả phòng lập tức reo lên.

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc.

Đột nhiên nhớ đến sáu năm trước.

Khi ấy, tôi ngồi trong một văn phòng thuê chưa đầy năm mươi mét vuông.

Mùa hè điều hòa thường xuyên hỏng.

Mùa đông cửa kính bị gió lùa.

Có những tháng, tôi phải dùng tiền tiết kiệm để trả lương nhân viên.

Tôi từng thức trắng nhiều đêm.

Từng bị khách hàng từ chối.

Từng phải tự mình đến từng công ty giới thiệu dịch vụ.

Từng bị người khác nói rằng phụ nữ làm kinh doanh quá vất vả, sớm muộn cũng phải dựa vào đàn ông.

Nhưng tôi đã đi đến hôm nay.

Không phải nhờ Bùi Chấp.

Cũng không phải nhờ bất kỳ người đàn ông nào.

Mà nhờ chính bản thân tôi.

Sau buổi tiệc, tôi đứng một mình bên cửa sổ.

Trình Dục vừa hay đến đưa tài liệu.

Anh ấy nhìn tôi.

“Chúc mừng chị.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh ấy hỏi:

“Chị có kế hoạch gì tiếp theo?”

Tôi suy nghĩ.

“Mở rộng thị trường.”

“Còn cuộc sống cá nhân?”

Tôi bật cười.

“Đi du lịch.”

“Đi đâu?”

“Maldives.”

Trình Dục hơi sững lại.

Sau đó cũng bật cười.

“Chị nghiêm túc à?”

“Đương nhiên.”

Tôi nhìn anh ấy.

“Biển đẹp như vậy, tại sao phải vì một người đàn ông mà bỏ lỡ?”

Anh ấy gật đầu.

“Có lý.”

Tôi mỉm cười.

“Lần này, tôi muốn đi bằng tiền của mình.”

36.

Tôi đến Maldives vào đầu mùa khô.

Không đi cùng đàn ông.

Cũng không đi một mình.

Tôi rủ Lâm Mạn và hai người bạn thân khác.

Bốn người thuê một căn biệt thự trên mặt nước.

Buổi sáng ngắm bình minh.

Buổi chiều lặn biển.

Buổi tối ăn hải sản.

Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh.

Cười rất nhiều.

Có hôm còn thức đến gần sáng chỉ để ngồi nói chuyện.

Lâm Mạn cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau khi kiểm tra tài chính và làm rõ những nghĩa vụ liên quan, cô ấy quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với Tống Minh.

Tống Minh từng cầu xin cô ấy tha thứ.

Nhưng Lâm Mạn không đồng ý.

Cô ấy nói:

“Điều khiến tôi thất vọng không phải anh gặp khó khăn.”

“Mà là anh gặp khó khăn rồi chọn cách lừa dối tôi.”

Tôi rất hiểu cảm giác ấy.

Đêm cuối cùng ở Maldives, chúng tôi ngồi bên hồ bơi.

Lâm Mạn đột nhiên hỏi:

“Nam Nam, cậu có hối hận vì từng lấy Bùi Chấp không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng lắc đầu.

“Không.”

Cô ấy ngạc nhiên.

“Thật à?”

Tôi gật đầu.

“Bởi vì khi ấy, tớ thật lòng yêu anh ta.”

“Tớ đã lựa chọn bằng tất cả sự chân thành mình có.”

“Người thay đổi là anh ta.”

“Người phản bội cũng là anh ta.”

Tôi nhìn mặt biển đen thẫm dưới ánh trăng.

“Vì vậy, tớ không cần phủ nhận quá khứ của mình.”

Lâm Mạn im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng nếu hỏi tớ có muốn quay lại không…”

“Thì câu trả lời chắc chắn là không.”

Cả bốn người cùng bật cười.

Tôi nâng ly.

“Chúc mừng chúng ta.”

Lâm Mạn hỏi:

“Chúc mừng điều gì?”

Tôi nhìn các cô ấy.

“Chúc mừng vì cuối cùng cũng hiểu rằng cuộc đời mình không cần ai đến cứu.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan