Khi bước đến trước mặt Lục Hoài Cẩn, tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy.

Ấm áp.

Bình tĩnh.

Đầy tôn trọng.

Anh ấy đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh ấy.

Không phải vì tôi cần một người dẫn đường.

Mà vì tôi muốn có người cùng bước.

Trong lời phát biểu, Lục Hoài Cẩn nói:

“Anh không hứa sẽ khiến em không bao giờ buồn.”

“Cũng không hứa cuộc sống của chúng ta sẽ không có khó khăn.”

“Nhưng anh hứa sẽ luôn tôn trọng em, thành thật với em và cùng em giải quyết những vấn đề chúng ta gặp phải.”

Tôi nhìn anh ấy.

Mỉm cười.

Đến lượt mình, tôi nói:

“Em từng nghĩ tình yêu là phải hy sinh thật nhiều.”

“Sau này em mới hiểu, tình yêu tốt đẹp không nên khiến một người đánh mất bản thân.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Em chọn anh không phải vì em cần một người chồng.”

“Mà vì em muốn cùng anh chia sẻ cuộc sống.”

Anh ấy nắm chặt tay tôi.

Dưới khán phòng, Lâm Mạn đã khóc đến đỏ cả mắt.

Tôi bật cười.

Cô ấy vừa lau nước mắt vừa giơ ngón tay cái với tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.

50.

Sau đám cưới, có người hỏi tôi:

“Chị Tống, chị nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên đã dạy chị điều gì?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Nó dạy tôi rằng tình yêu không thể thay thế lòng tự trọng.”

Người ấy hỏi tiếp:

“Vậy chị có từng muốn trả thù chồng cũ không?”

Tôi mỉm cười.

“Có lẽ lúc mới phát hiện sự thật, tôi từng tức giận.”

“Nhưng sau này, tôi nhận ra mình không cần dùng cả cuộc đời để trả thù một người.”

“Bởi vì cách tốt nhất để bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ là không để nó tiếp tục quyết định cuộc sống của mình.”

Người ấy lại hỏi:

“Chị không thấy bất công sao? Anh ta từng làm tổn thương chị nhiều như vậy.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Bất công chứ.”

“Nhưng những gì cần giải quyết, tôi đã giải quyết.”

“Những khoản tiền cần thu hồi, tôi đã sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi.”

“Những mối quan hệ cần kết thúc, tôi đã kết thúc.”

“Phần còn lại, tôi không muốn mang theo.”

Tôi mỉm cười.

“Cuộc đời tôi còn rất nhiều điều đáng mong chờ.”

51.

Một ngày cuối năm, tôi nhận được thông báo khoản thanh toán cuối cùng theo thỏa thuận của Bùi Chấp đã được hoàn tất.

Trình Dục gửi email xác nhận.

“Chị Tống, nghĩa vụ thanh toán theo văn bản đã được thực hiện đầy đủ.”

Tôi đọc xong.

Đóng máy tính.

Sau đó đứng dậy pha một tách trà.

Ngoài cửa sổ, trời đang có tuyết.

Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

Lục Hoài Cẩn từ phòng làm việc bước ra.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Anh ấy nhìn tách trà trong tay tôi.

“Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh ấy lấy áo khoác cho tôi.

Chúng tôi cùng bước xuống phố.

Tuyết phủ trắng hai bên đường.

Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt.

Tôi đột nhiên nhớ đến một đêm rất lâu trước đây.

Khi ấy, tôi nằm trên giường, chờ Bùi Chấp mua thuốc về.

Tôi chờ đến tận mười giờ.

Đau đến mức không thể đứng dậy.

Nhưng hắn lại đang cùng một cô gái khác ăn tối dưới ánh nến.

Khi ấy, tôi không biết.

Tôi còn cảm động vì hắn đội mưa đi mua thuốc sau khi về nhà.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn đau lòng nữa.

Chỉ cảm thấy thương người phụ nữ năm ấy.

Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn một cuộc hôn nhân.

Cô ấy tin tưởng.

Nhường nhịn.

Bao dung.

Và cuối cùng bị phản bội.

Nhưng may mắn thay, cô ấy không mãi mắc kẹt ở đó.

Cô ấy đã đứng dậy.

Tự mình bước ra ngoài.

Lục Hoài Cẩn đột nhiên hỏi:

“Em lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ấy vẫn kéo khăn quàng cổ lên cho tôi.

“Trời lạnh, cẩn thận một chút.”

Tôi nhìn anh ấy.

Mỉm cười.

“Được.”

52.

Nhiều năm sau, khi nhìn lại cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi không còn nhớ rõ cảm giác đau đớn ngày ấy.

Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc mình đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt Bùi Chấp.

Hắn hỏi:

“Em thật sự muốn rời bỏ anh sao?”

Tôi đã trả lời:

“Đúng.”

Khi ấy, hắn không tin.

Hắn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.

Nghĩ tôi muốn hắn dỗ dành.

Nghĩ tôi không thể sống thiếu hắn.

Nhưng hắn đã sai.

Tôi không chỉ có thể sống thiếu hắn.

Mà còn có thể sống rất tốt.

Tôi tiếp tục điều hành công ty.

Tiếp tục học hỏi.

Tiếp tục đi du lịch.

Tiếp tục yêu thương gia đình và bạn bè.

Tôi không ngừng trưởng thành.

Không ngừng khám phá những điều mới.

Và quan trọng nhất, tôi không còn sợ tuổi tác.

Ba mươi hai tuổi, tôi ly hôn.

Ba mươi ba tuổi, tôi mở rộng công ty.

Ba mươi bốn tuổi, tôi gặp một người mới.

Ba mươi lăm tuổi, tôi học cách tận hưởng cuộc sống.

Ba mươi sáu tuổi, tôi kết hôn lần nữa.

Mỗi năm đều có những điều đáng nhớ.

Mỗi năm đều có những thử thách.

Nhưng không năm nào là dấu chấm hết.

53.

Có lần, một cô gái trẻ trong công ty hỏi tôi:

“Chị Nam, nếu sau này em ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì sao?”

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật