Chương 4
“Cậu cố tình à?”
“Cố tình gì?”
“Rau mùi, đồ cay, trân châu giòn.”
Tôi bật cười.
“Trời đất.”
“Tôi hai mươi bảy rồi.”
“Chẳng lẽ khẩu vị từ hai mươi hai tuổi phải giữ đến chết?”
Trần Tranh không nói.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Thật ra tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Ngày trước Lục Trầm Chu nhớ mọi sở thích của tôi.
Tôi từng xem đó là minh chứng của tình cảm.
Nhưng hắn quên mất một chuyện.
Con người sẽ thay đổi.
Người hắn nhớ thuộc về hai năm trước.
Còn người hiện tại đã đi qua rất nhiều nơi hắn không biết.
Tôi từng sốt ba mươi chín độ giữa chuyến công tác mà tự mình đi bệnh viện.
Từng một mình chuyển nhà dưới trời mưa.
Từng bị khách hàng mắng đến bật khóc trong nhà vệ sinh rồi lau mặt trở ra họp tiếp.
Từng được thăng chức.
Từng dẫn đội.
Từng ký được hợp đồng lớn đầu tiên.
Từng uống rượu mừng tới tận hai giờ sáng.
Từng bắt đầu thích đồ cay.
Từng tập ăn rau mùi.
Từng đổi từ Dương chi cam lộ sang cà phê sữa.
Hai năm ấy không phải một khoảng trống.
Chỉ là trong cuộc đời Lục Trầm Chu, nó trống.
Còn cuộc đời tôi đã kín đặc.
Chương mười: Người từng đứng sau lưng tôi, bây giờ phải học cách nhìn tôi bước xa
Dự án giữa hai công ty diễn ra rất thuận lợi.
Ba tháng sau, chúng tôi giành được giải thưởng sáng tạo ngành.
Tôi là người phụ trách chính của chiến dịch.
Đêm trao giải, công ty tổ chức tiệc ăn mừng.
Tạ Cảnh Hành đặt một chiếc bánh kem cực lớn.
Trên đó chỉ viết tên dự án.
Tôi nhìn chiếc bánh rồi hỏi:
“Không có tên tôi?”
“Cậu cấm viết tên mà.”
“Anh nghe lời vậy sao?”
“Không nghe thì bị mắng.”
Mọi người cười ầm.
Đêm đó tôi uống hơi nhiều.
Tạ Cảnh Hành đưa tôi về.
Lúc xe dừng dưới chung cư, tôi không xuống ngay.
Hắn cũng không giục.
Một lát sau tôi hỏi:
“Tạ Cảnh Hành.”
“Ừ.”
“Anh thích tôi bao lâu rồi?”
“Tám tháng.”
“Lâu vậy?”
“Không lâu.”
“Tôi không chắc mình có thể thích anh nhiều như từng thích một người khác.”
“Tôi biết.”
“Anh không thấy thiệt sao?”
Hắn quay sang nhìn tôi.
“Tình cảm có phải đấu giá đâu.”
“Cậu từng bỏ ra bao nhiêu cho người khác không liên quan tới tôi.”
“Tôi chỉ quan tâm từ ngày hôm nay trở đi, cậu có muốn dành cho tôi một chút hay không.”
Tôi không nói gì.
Hắn cũng không ép.
Một phút sau, tôi hỏi:
“Ngày mai ăn tối không?”
Khóe môi hắn cong lên.
“Đây là đang hẹn tôi?”
“Không đi thì thôi.”
“Đi.”
“Tôi chưa nói ở đâu.”
“Đâu cũng đi.”
Tôi bật cười.
Ngày hôm sau chúng tôi chính thức hẹn hò.
Không có hoa.
Không có nến.
Không có lời tỏ tình lần hai.
Chỉ là sau bữa tối, Tạ Cảnh Hành hỏi:
“Có thể nắm tay không?”
Tôi đưa tay cho hắn.
“Có.”
Đúng lúc ấy, phía bên kia đường có người đứng dưới đèn đường.
Lục Trầm Chu.
Tôi không biết tại sao hắn lại ở đó.
Có lẽ đến gần đây làm việc.
Có lẽ chỉ trùng hợp.
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang nắm của chúng tôi.
Tôi nhìn thấy hắn.
Hắn cũng nhìn thấy tôi.
Không ai nói gì.
Đèn xanh sáng lên.
Tôi cùng Tạ Cảnh Hành đi qua đường.
Khi lướt qua Lục Trầm Chu, hắn gọi:
“Lâm Khê.”
Tôi quay đầu.
Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ.
“Cậu ở bên anh ta rồi sao?”
“Ừ.”
Tạ Cảnh Hành không chen lời.
Chỉ đứng bên cạnh tôi.
Lục Trầm Chu hỏi:
“Cậu thích anh ta sao?”
Tôi im lặng vài giây.
“Đang thích.”
“Còn tôi?”
Tôi nhìn hắn.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ tới chính mình rất nhiều năm trước.
Tôi cũng từng đứng trước mặt hắn.
Rất muốn hỏi.
Còn tôi thì sao?
Nhưng khi đó tôi không có tư cách hỏi.
Bây giờ hắn hỏi rồi.
Tôi đáp:
“Lục Trầm Chu.”
“Cậu đến muộn rồi.”
Chỉ một câu.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Tôi không quay đầu nữa.
Sau lưng truyền tới tiếng xe cộ.
Tạ Cảnh Hành siết tay tôi.
Có thể bạn thích
“Buồn không?”
“Một chút.”
“Muốn quay lại?”
“Không.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Buồn vì một đoạn quá khứ khép lại, không có nghĩa là muốn mở lại.”
Hắn cười.
“Câu này tôi thích.”
Tôi đá hắn một cái.
“Đừng có đắc ý.”
Chương mười một: Thứ anh ta đánh mất không phải một lời tỏ tình
Sau khi biết tôi có bạn trai, Lục Trầm Chu biến mất khỏi các buổi tụ tập gần hai tháng.
Chu Minh nói hắn nhận một dự án mới.
Trần Tranh lại nói hắn đang cố tránh tôi.
Tôi không hỏi.
Tới tháng thứ ba, tôi nhận được một bưu kiện.
Người gửi không ghi tên.
Bên trong là chiếc dây chuyền tôi từng trả lại cho hắn.
Tôi sững người.
Đúng vậy.
Tôi từng trả lại.
Sau khi hai chúng tôi cắt đứt liên lạc khoảng nửa năm, tôi dọn nhà và gửi chiếc dây chuyền đến viện nghiên cứu.
Không viết lời nhắn.
Không ghi tên.
Nhưng hắn chắc chắn biết là tôi.
Bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt tôi.
Bên dưới còn có một tờ giấy.
Chỉ viết một câu.
“Đây vốn là quà sinh nhật, không phải quà tỏ tình, cậu không cần trả.”
Tôi nhìn một lúc.
Sau đó nhắn cho Trần Tranh hỏi địa chỉ hiện tại của Lục Trầm Chu.
Tôi gửi lại.
Lần này thêm một tờ giấy.
“Quà thuộc về người của năm đó.”
“Người ấy không còn nữa.”
Ba ngày sau, Lục Trầm Chu đứng dưới công ty tôi.
Tôi tan làm lúc chín giờ.
Vừa ra cửa đã nhìn thấy hắn.
Hắn gầy đi rõ rệt.
“Có chuyện gì?”
“Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Tôi tuyệt tình?”
“Dây chuyền…”
“Lục Trầm Chu.”
Tôi hơi mệt.
“Cậu muốn tôi giữ nó để làm gì?”
Hắn không nói.
“Để mỗi lần nhìn thấy lại nhớ rằng đây là món quà người mình từng thích tặng sao?”
“Hay để bạn trai tôi nhìn thấy rồi hỏi người tặng là ai?”
“Cậu đặt tôi ở vị trí nào?”
Hắn siết ngón tay.
“Xin lỗi.”
“Cậu đã nói câu này rất nhiều lần.”
“Tôi…”
“Tôi thật sự không trách cậu.”
Tôi thở ra.
“Nhưng có lẽ vì tôi không trách nên cậu mới càng khó chịu.”
Lục Trầm Chu ngẩng đầu.
“Tôi từng nghĩ nếu cậu giận tôi, mắng tôi, thậm chí hận tôi…”
“Có lẽ tôi còn dễ chịu hơn.”
Tôi cười.
“Nhưng tôi không hận.”
“Lục Trầm Chu, cậu chỉ không thích tôi vào đúng thời điểm tôi thích cậu.”
“Đây không phải tội.”
“Cậu không cần tự trừng phạt mình.”
“Vậy tại sao cậu không thể cho tôi một cơ hội?”
Hắn hỏi.
Tôi im lặng.
Cuối cùng tôi nói:
“Bởi vì cơ hội không phải phần thưởng dành cho người hối hận.”
“Và tình yêu cũng không phải cuộc thi xem ai đau khổ hơn.”
Hắn đỏ mắt.
“Cậu từng thích tôi lâu như vậy.”
“Đúng.”
“Tôi từng vì cậu mất ngủ.”
“Từng vì một câu của cậu vui cả ngày.”
“Từng đi vòng nửa thành phố chỉ để mua bánh sinh nhật cậu thích.”
“Từng nhớ hết lịch thí nghiệm của cậu.”
“Từng ngồi ngoài viện nghiên cứu đến hai giờ sáng chờ cậu tan ca chỉ vì trời mưa mà cậu không mang ô.”
Tôi nói từng câu.
Gương mặt hắn càng lúc càng trắng.
“Nhưng chính vì từng thích đến mức đó nên tôi mới biết mình không thể quay lại.”
“Tôi đã dùng rất nhiều sức mới kéo mình ra.”
“Cậu không thể vì cuối cùng cũng nhận ra giá trị của thứ mình đánh mất mà yêu cầu thứ ấy trở về vị trí cũ.”
“Tôi không phải đồ vật.”
“Tôi cũng không có nghĩa vụ đứng yên.”
Lục Trầm Chu cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người kiêu ngạo như hắn rơi nước mắt.
Chỉ một giọt.
Rơi xuống mu bàn tay.
Hắn hỏi:
“Nếu tôi nhận ra sớm hơn thì sao?”
“Có lẽ chúng ta đã ở bên nhau.”
Tôi trả lời rất thẳng thắn.
“Nhưng cậu không nhận ra.”
“Đó chính là tiếc nuối.”
“Không phải mọi tiếc nuối đều cần được sửa chữa.”
“Có những thứ tồn tại chỉ để nhắc chúng ta rằng lần sau đừng chậm nữa.”
Tôi đi qua hắn.
Sau vài bước, hắn nói:
“Lâm Khê.”
Tôi không quay đầu.
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Tôi đứng lại.
Rồi đáp:
“Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy câu chuyện giữa chúng tôi thật sự kết thúc.
Nhưng tôi không ngờ vẫn còn một chuyện chưa kết thúc.
Chương mười hai: Bí mật của hai năm ấy
Một tháng sau, Trần Tranh sinh nhật.
Lần này mọi người lại tụ tập.
Lục Trầm Chu cũng tới.
Hắn dường như đã trở về trạng thái bình thường.
Không còn cố ý quan tâm tôi.
Không còn nhìn tôi quá lâu.
Gặp nhau chỉ gật đầu chào.
Tôi cảm thấy như vậy rất tốt.
Cho tới khi Chu Minh uống say.
Người này uống say là nói không ngừng.
Nói từ chuyện đại học sang chuyện hôn nhân, cuối cùng không biết dây thần kinh nào đột nhiên nối nhầm, hắn chỉ thẳng Lục Trầm Chu.
“Thằng ngu nhất vẫn là mày!”
Cả bàn yên lặng.
Lục Trầm Chu cau mày.
“Uống ít thôi.”
“Tao nói sai à?”
Chu Minh đập bàn.
“Năm đó Lâm Khê thích mày, cả trường chắc chỉ có mình mày không biết!”
Tôi hơi khó xử.
Trần Tranh lập tức kéo hắn.
“Đừng nói nữa.”
Nhưng Chu Minh đã say.
“Sau khi từ chối người ta còn ngày nào cũng hỏi tao sao Lâm Khê không nhắn nữa.”
“Người ta đã xóa mày rồi, không nhắn chẳng phải bình thường sao?”
“Xong còn hỏi sao Lâm Khê không đi sinh nhật tao.”
“Không đi Tết Dương lịch.”
“Không đi tụ tập.”
“Ngày nào cũng hỏi.”
“Mày không thích người ta thì quan tâm người ta đi đâu làm gì vậy?”
Lục Trầm Chu lạnh giọng:
“Chu Minh.”
“Còn cái suất Đức nữa!”
Tôi khựng lại.
Chu Minh tiếp tục.
“Người ta tưởng mày vì lý do cá nhân.”
“Thực ra chẳng phải vì nghe nói Lâm Khê được thăng chức, quyết định ở lại thành phố sao?”
“Đã chuẩn bị đi cả năm rồi, cuối cùng không đi.”
Cả bàn im phăng phắc.
Tôi nhìn Lục Trầm Chu.
Hắn nhắm mắt.
Rõ ràng không muốn để tôi biết.
Tôi hỏi:
“Thật sao?”
Hắn không trả lời.
Chu Minh bị Trần Tranh kéo ra ngoài.
Không khí trở nên kỳ lạ.
Lục Trầm Chu đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một lát.”
Tôi do dự vài giây rồi đi theo.
Hắn đứng cuối hành lang.
Tôi hỏi:
“Vì sao không đi Đức?”
“Không liên quan tới cậu.”
Tôi bật cười.
“Bây giờ lại không liên quan?”
Hắn quay đầu.
Một lúc sau mới nói:
“Khi đó tôi nghe Trần Tranh nói cậu chuyển sang công ty mới.”
“Cậu vừa được thăng chức.”
“Cậu sẽ ở lại thành phố ít nhất ba năm.”
“Sau đó?”
“Không có sau đó.”
“Lục Trầm Chu.”