Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình.
Anh chọn Học viện Chỉ huy Lục quân ở phía Nam.
Tôi lập tức đổi nguyện vọng sang Đại học Công an Nhân dân ở Bắc Kinh.
Cách nhau hơn một nghìn cây số.
Một người Nam, một người Bắc.
Tốt nhất từ nay về sau, cả đời cũng đừng gặp lại.
Sau này anh nghỉ phép về quê tìm tôi, tôi mua vé tàu đêm rời thành phố trước ba tiếng.
Anh gọi điện, tôi tắt máy.
Anh nhắn tin, tôi không đọc.
Anh đứng dưới nhà tôi suốt một đêm, sáng hôm sau tôi kéo vali đi thực tập tỉnh khác.
Ba năm sau, anh dùng quan hệ xin điều động đến thành phố nơi tôi công tác.
Ngày quyết định điều động của anh vừa được phê duyệt, đơn xin chuyển công tác của tôi đã nằm trên bàn lãnh đạo.
Đồng nghiệp hỏi tôi:
“Cậu tránh ai mà cứ như tránh ôn thần thế?”
Tôi chỉ cười.
Không ai biết.
Kiếp trước, tôi yêu người đàn ông ấy suốt ba mươi hai năm.
Cũng bị anh lạnh nhạt suốt ba mươi hai năm.
Năm bốn mươi bảy tuổi, tôi được ch/ẩn đ/oán u/ng th/ư giai đoạn cuối.
B/ác s/ĩ nói tôi chỉ còn khoảng ba tháng.
Ngày nh/ập v/iện, tôi gọi cho Tạ Cảnh Hành mười bảy cuộc.
Không một cuộc nào được nghe máy.
Sau đó tôi mới biết—
Ngày ấy anh đang thử lễ phục.
Không phải cho đám cưới của con trai.
Mà cho chính anh.
Người anh muốn cưới là Thẩm Nhược Đồng.
Mối tình đầu mà anh nhớ thương gần nửa đời người.
Hai đứa con trai do tôi m/ang n/ặng đ/ẻ đ/au cũng biết chuyện.
Nhưng chẳng ai nói với tôi.
Thậm chí con trai lớn còn giúp cha đặt khách sạn.
Con trai út phụ trách danh sách khách mời.
Còn tôi—
Nằm một mình trong phòng b/ệnh, tr/uyền h/óa ch/ất đến mức tóc r/ụng từng mảng.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của con trai út.
【Mẹ, ba đã khổ cả đời rồi.】
【Dì Nhược Đồng cũng đợi ba hơn hai mươi năm.】
【Bây giờ mẹ b/ệnh thành thế này…】
【Hay là mẹ ký đơn ly hôn đi.】
Tôi nhìn bốn dòng chữ ấy rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tự tối đi.
Sau đó tôi bật cười.
Cười đến mức vết kim truyền trên mu bàn tay bật m/áu.
Thì ra trong mắt những người thân nhất của tôi—
Tôi sống thêm một ngày cũng là đang cản trở hạnh phúc của họ.
Ba ngày sau, Tạ Cảnh Hành cuối cùng cũng đến b/ệnh v/iện.
Anh đứng bên giường tôi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt mà tôi đã nhìn suốt ba mươi năm.
Trên ngón tay anh có một chiếc nhẫn mới.
Anh nói:
“Thanh Du, chúng ta đừng hành hạ nhau nữa.”
“Tôi nợ Nhược Đồng quá nhiều.”
“Tôi muốn cho cô ấy một danh phận.”
Tôi hỏi:
“Còn tôi thì sao?”
Anh im lặng.
Tôi lại hỏi:
“Ba mươi hai năm của tôi thì sao?”
Anh vẫn im lặng.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Một người không yêu bạn—
Bạn có ch/ết trước mặt anh ta, anh ta cũng chỉ cảm thấy áy náy.
Có thể bạn thích
Chứ không đ/au l/òng.
Đêm đó, tôi ký vào đơn ly hôn.
Một tuần sau, tôi ch/ết.
Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ có một suy nghĩ.
Nếu có kiếp sau—
Tôi tuyệt đối sẽ không yêu Tạ Cảnh Hành nữa.
Không lấy anh.
Không s/inh con cho anh.
Không bước vào nhà họ Tạ.
Không dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy một câu—
“Xin lỗi.”
…
Mở mắt lần nữa, tôi trở về mùa hè năm mười tám tuổi.
Và hôm nay—
Chính là ngày cuối cùng được sửa nguyện vọng xét tuyển.
—
1
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Tôi ngồi trước chiếc máy tính cũ trong quán net.
Trên màn hình là trang đăng ký nguyện vọng đại học.
Nguyện vọng thứ nhất ban đầu:
Học viện Chỉ huy Lục quân.
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Sau đó kéo chuột.
Xóa.
Gõ lại từng chữ.
Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc — Bắc Kinh.
Nguyện vọng thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Tôi cũng sửa toàn bộ.
Không còn bất kỳ trường nào trùng với Tạ Cảnh Hành.
Ngón tay đặt trên chuột hơi run.
Không phải vì do dự.
Mà vì vui.
Kiếp trước, để được học cùng anh, tôi đã từ bỏ ngôi trường mình mơ ước từ năm mười ba tuổi.
Bố tôi là cảnh sát hình sự.
Ông h/y s/inh trong một vụ án khi tôi mười hai tuổi.
Ngày đưa t/ang ông, tôi đã đứng trước di ảnh và tự nói với mình:
Sau này tôi cũng muốn mặc bộ cảnh phục giống bố.
Nhưng năm mười tám tuổi—
Tôi từ bỏ ước mơ ấy vì Tạ Cảnh Hành.
Chỉ vì anh từng vô tình nói:
“Nếu cậu cũng thi vào trường quân đội thì tốt.”
Một câu nói.
Tôi ghi nhớ cả đời.
Anh lại quên ngay ngày hôm sau.
Nực cười biết bao.
Tôi kiểm tra thông tin lần cuối.
Sau đó nhấn—
XÁC NHẬN.
Trang web hiện lên thông báo:
【Nguyện vọng đã được cập nhật thành công.】
Tôi dựa lưng vào ghế.
Trong khoảnh khắc ấy, giống như có một sợi dây quấn quanh cổ tôi suốt ba mươi năm cuối cùng cũng đứt.
Tôi bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
Không phải đ/au l/òng.
Mà là nhẹ nhõm.
Tạ Cảnh Hành.
Lần này—
Anh đi con đường của anh.
Tôi sống cuộc đời của tôi.
Không ai nợ ai.
—
Vừa bước khỏi quán net, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Người gửi:
Tạ Cảnh Hành.
【Tối nay tớ đi chơi với mấy người Trần Hạo, chắc về muộn. Nếu mẹ hỏi thì bảo tớ đang ở nhà cậu nhé.】
Một lúc sau lại thêm một câu.
【Đừng ngủ trước. Có chuyện thì giúp tớ che nhé.】
Tôi nhìn màn hình.
Kiếp trước, cũng chính đêm này.
Tạ Cảnh Hành nói đi chơi với bạn.
Nhưng thật ra—
Anh đi gặp Thẩm Nhược Đồng.
Ngày mai là sinh nhật cô ta.
Anh muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng.
Kiếp trước tôi biết chuyện này sau đó.
Tôi ghen.
Tôi khóc.
Tôi gọi cho anh liên tục.
Cuối cùng khiến anh tức giận đến mức ba ngày không nói chuyện với tôi.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ trả lời hai chữ.
【Được thôi.】
Sau đó tắt điện thoại.
Anh đi đâu, gặp ai, về lúc mấy giờ—