Tôi quay đầu.

Ánh mắt anh tối lại.

“Trần Hạo nói tối qua nhìn thấy cậu ở quán net.”

“Cậu đến đó làm gì?”

Kiếp trước, nếu bị anh hỏi như vậy, chắc chắn tôi sẽ hoảng.

Nhưng bây giờ—

Tôi chỉ mỉm cười.

“Đúng.”

“Tớ sửa rồi.”

Sắc mặt Tạ Cảnh Hành thay đổi.

“Sửa thành trường nào?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đại học Công an Nhân dân.”

“Bắc Kinh.”

Anh im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó bật cười nhạt.

“Lâm Thanh Du.”

“Cậu lại đang giận dỗi chuyện gì?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng cảm thấy người đàn ông mình từng yêu suốt ba mươi năm xa lạ đến đáng sợ.

Anh thật sự tin—

Mọi quyết định của tôi đều xoay quanh anh.

Tôi hỏi:

“Tại sao cậu nghĩ tớ đang giận dỗi?”

“Chẳng phải cậu đã nói sẽ thi cùng trường với tớ sao?”

“Ừ.”

“Tớ đổi ý rồi.”

Anh cau mày.

“Vì Nhược Đồng?”

Lại là cô ấy.

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vì tớ.”

“Bởi vì tớ đột nhiên nhớ ra…”

Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng.

“Ước mơ của tớ vốn không phải là đi theo cậu.”

“Ước mơ của tớ là trở thành cảnh sát.”

Sắc mặt anh hơi cứng lại.

Tôi quay người lên tầng.

Lần này anh không gọi tôi nữa.

Nhưng tôi biết—

Anh vẫn đứng đó nhìn theo.

Có lẽ Tạ Cảnh Hành chưa nhận ra.

Từ khoảnh khắc tôi nhấn nút xác nhận nguyện vọng đêm qua—

Cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Và lần này—

Người không quay đầu lại…

sẽ là tôi.

—

3

Ba ngày sau, chuyện tôi đổi nguyện vọng lan ra.

Người phản ứng mạnh nhất lại không phải Tạ Cảnh Hành.

Mà là Thẩm Nhược Đồng.

Buổi chiều, cô ta chặn tôi trước cửa hiệu sách.

“Lâm Thanh Du.”

Tôi dừng lại.

Thẩm Nhược Đồng vẫn giống hệt trong ký ức.

Xinh đẹp.

Mảnh mai.

Tóc dài ngang eo.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi:

“Cậu thật sự không học cùng trường với Cảnh Hành nữa?”

“Tôi học trường nào liên quan gì đến cậu?”

Cô ta nghẹn lại.

Sau đó cười.

“Không phải trước đây cậu luôn nói muốn đi cùng anh ấy sao?”

“Tôi đổi ý.”

“Hay cậu lại đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt?”

Tôi nhìn cô ta.

Kiếp trước, tôi và Thẩm Nhược Đồng đấu với nhau gần hai mươi năm.

Từ thiếu nữ đến trung niên.

Chúng tôi tranh một người đàn ông.

Tranh đến mức cả hai đều th/ương t/ích đầy mình.

Nhưng ch/ết một lần rồi tôi mới hiểu—

Tạ Cảnh Hành không phải chiến lợi phẩm.

Ai muốn thì cứ lấy.

Tôi không cần nữa.

Vì vậy tôi chỉ nói:

“Thẩm Nhược Đồng.”

“Tôi không tranh với cậu.”

Cô ta ngẩn ra.

Tôi tiếp tục:

“Chuyện đính hôn cũng sẽ hủy.”

“Sau này Tạ Cảnh Hành thích ai, cưới ai, s/inh con với ai đều không liên quan đến tôi.”

“Cậu không cần đề phòng tôi nữa.”

Thẩm Nhược Đồng nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

“Cậu nói thật?”

“Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.”

Nói xong tôi xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước được vài mét—

Tôi nhìn thấy một người đứng dưới bóng cây đối diện.

Tạ Cảnh Hành.

Không biết anh đã đến từ lúc nào.

Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Tôi không né tránh.

Anh cũng không nói gì.

Chỉ nhìn tôi.

Một ánh mắt rất lạ.

Giống như lần đầu tiên—

Anh phát hiện một thứ vốn luôn nằm trong tay mình…

có thể thật sự biến mất.

Tôi bước ngang qua anh.

Tạ Cảnh Hành bất ngờ nắm cổ tay tôi.

“Lâm Thanh Du.”

Tôi cúi nhìn bàn tay ấy.

Kiếp trước—

Tôi từng mong anh chủ động nắm lấy tôi biết bao.

Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu.

“Buông ra.”

Anh không buông.

“Cậu vừa nói gì?”

“Cậu nghe rồi còn hỏi?”

“Cậu muốn hủy đính hôn?”

“Đúng.”

Ánh mắt anh tối xuống.

“Vì tôi thích Nhược Đồng?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy vì cái gì?”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

“Bởi vì tôi không thích cậu nữa.”

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi đột nhiên siết chặt.

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi chằm chằm.

Giống như vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ hoang đường.

“Cậu nói lại xem?”

“Tôi nói—”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra.

“Tạ Cảnh Hành.”

“Tôi không thích cậu nữa.”

“Sau này cậu muốn ở bên Thẩm Nhược Đồng thế nào cũng được.”

“Tôi không quản.”

“Không ghen.”

“Không tranh.”

“Cũng không chờ.”

Tôi lùi lại một bước.

Mỉm cười.

“Chúc hai người hạnh phúc.”

Lần đầu tiên trong đời—

Tôi nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng của Tạ Cảnh Hành.

Nhưng kỳ lạ thay.

Tôi chẳng thấy đ/au l/òng.

Ngược lại—

Nhẹ nhõm vô cùng.

Bởi tôi biết.

Mười hai ngày nữa.

Trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của tôi—

Tôi sẽ tự tay kết thúc mối nghiệt duyên kéo dài hơn ba mươi năm ấy.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết.

Đêm trước sinh nhật—

Tạ Cảnh Hành sẽ đứng dưới cửa sổ phòng tôi đến tận sáng.

Cũng không biết người đàn ông kiếp trước mất ba mươi năm vẫn không chịu quay đầu nhìn tôi…

Kiếp này, sau khi nhận ra tôi thật sự không cần anh nữa—

lại là người đầu tiên ph/át đ/iên.

4. Đêm trước sinh nhật, người đứng dưới mưa là anh

Mười hai ngày trước sinh nhật, tôi bắt đầu chuẩn bị rời khỏi thành phố.

Kiếp trước, khoảng thời gian này là những ngày tôi hạnh phúc nhất.

Tôi thức đến hai giờ sáng để chọn váy.

Lén xem những mẫu nhẫn đính hôn trên mạng.

Thậm chí còn viết kín ba trang giấy những lời muốn nói với Tạ Cảnh Hành trong buổi lễ.

Khi ấy tôi nghĩ, chỉ cần được gả cho anh, dù tương lai có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy thương cô gái mười tám tuổi năm ấy.

Cô ấy chưa từng biết rằng có những cuộc hôn nhân, ngay từ giây phút bắt đầu đã định sẵn là một bi kịch.

Buổi sáng ngày thứ tư, tôi đến cửa hàng trang sức.

Không phải mua nhẫn.

Mà để bán một chiếc vòng tay.

Truyện Mới

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn