Người chồng trong cuộc liên hôn chê tôi quá nhiều lời, thế là thẳng tay đẩy tôi sang bệnh viện, bảo tôi trò chuyện với người anh trai đã hôn mê sâu sau một vụ tai nạn giao thông.
Từ đó, ngày nào tôi cũng ngồi bên giường bệnh, đem hết những chuyện chẳng mấy hay ho của nhà họ Tạ ra kể cho anh nghe.
“Em trai anh tối qua lại chạy đi sưởi ấm cho bạch nguyệt quang của nó rồi.”
“Mẹ anh hôm nay càn quét một lượt sáu chiếc Hermès, còn phán rằng khí chất của tôi chỉ hợp dùng Coach.”
“Bố anh tranh thủ lúc anh nằm bất động, âm thầm dọn sạch gần một nửa số người dưới trướng anh rồi đấy.”
Một tháng sau, vị đại thiếu gia đã nằm bất động suốt tám tháng cuối cùng cũng mở mắt.
Câu đầu tiên anh nói là: “Nói tiếp đi.”
Câu thứ hai là: “Triệu tập tất cả bọn họ tới đây.”
Ngay chiều hôm ấy, từ người chồng trên danh nghĩa của tôi cho tới bà mẹ chồng luôn giữ vẻ cao quý, gần như cả nhà họ Tạ đều bị anh chỉnh đốn đến quay cuồng.
Tôi và Tạ Minh Viễn kết hôn đã được một năm ba tháng.
Câu mà anh ta thường xuyên nói với tôi nhất luôn là: “Vương Ánh, cô có thể khóa miệng lại giúp tôi được không?”
Tôi thừa nhận mình quả thật rất nhiều lời.
Lúc ăn cơm, tôi có thể thao thao kể về tiệm bánh mới mở dưới sảnh. Ngồi trên xe, tôi cũng có thể bình luận từ chiếc đèn xanh đến ngã tư vừa đi qua. Tới tối, khi đã nằm lên giường, tôi vẫn còn đủ tinh thần thắc mắc tại sao con mèo ở quầy lễ tân ngày nào cũng thích đè đầu giám đốc tài chính ra cắn.
Vài tháng đầu sau khi cưới, Tạ Minh Viễn còn miễn cưỡng đáp lại đôi ba câu.
Đến khi cuộc hôn nhân bước sang tháng thứ sáu, ngay cả chút kiên nhẫn giả tạo ấy anh ta cũng chẳng buồn duy trì.
Có lần tôi nói liên tục suốt mười phút, Tạ Minh Viễn đột ngột tháo tai nghe Bluetooth xuống, gương mặt lạnh tanh.
“Vương Ánh.”
Tôi quay sang nhìn anh ta. “Sao thế?”
“Một ngày cô không phát ra tiếng động thì sẽ chết à?”
Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Không chết.”
“Vậy thì im đi.”
Tôi cũng khá biết điều, lập tức ngậm miệng, quyết tâm thử xem mình có thể giữ yên lặng được bao lâu.
Kết quả là đúng bốn mươi phút.
Sau đó, tôi phát hiện Tạ Minh Viễn đang đeo tai nghe, dịu giọng trò chuyện với Lâm Nhược.
Thế là tôi lại mở miệng.
“Bạch nguyệt quang của anh mấy giờ đáp chuyến bay thế? Có cần người vợ hợp pháp này chuẩn bị sẵn một vòng hoa ra sân bay nghênh đón không?”
Sắc mặt Tạ Minh Viễn lập tức tối sầm.
“Đừng dùng cái giọng mỉa mai ấy nói chuyện với tôi.”
“Tôi chỉ đang hỏi thăm rất chân thành thôi mà.”
“Mẹ Lâm Nhược vừa phẫu thuật xong. Tôi qua sân bay đón cô ấy. Cô đừng suy diễn lung tung.”
Tôi chống cằm nhìn anh ta. “Cô ấy không có tiền thuê tài xế sao?”
“Vương Ánh!” Mỗi khi Tạ Minh Viễn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi, điều đó có nghĩa sự kiên nhẫn của anh ta đã chạm tới giới hạn. Anh ta lạnh giọng nói tiếp: “Chúng ta chỉ là liên hôn thương mại. Ngay từ đầu cô đã biết rất rõ chuyện này.”
Tôi gật đầu, cũng chẳng còn hứng tranh cãi.
Có thể bạn thích
Nhà họ Tạ nắm giữ phần lớn thị trường dược phẩm, còn gia đình tôi hoạt động trong lĩnh vực vật liệu sinh học. Lợi ích giữa hai bên vốn đã gắn chặt với nhau từ nhiều năm trước.
Một năm trước, người thừa kế hàng đầu của nhà họ Tạ là Tạ Cảnh Niên gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mạng sống tuy giữ được, nhưng anh lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nằm bất động như một người thực vật.
Hàng loạt dự án trị giá khổng lồ của Tạ gia lập tức rơi vào cảnh mất phương hướng. Tạ Minh Viễn bị đẩy lên tiếp quản công việc trong tình thế hoàn toàn bị động.
Hai gia đình cân nhắc lợi ích rồi quyết định đẩy cuộc liên hôn vốn dự tính cho tương lai lên sớm hơn. Cứ như vậy, tôi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tạ.
Trớ trêu ở chỗ, trong lòng Tạ Minh Viễn từ lâu đã có một bạch nguyệt quang mang tên Lâm Nhược.
Chuyện ấy tôi biết từ trước.
Chỉ là tôi không ngờ sau khi kết hôn, anh ta vẫn có thể tận tụy đóng vai ngọn đèn soi sáng cuộc đời cô ta, bất kể ngày hay đêm.
Hôm nay mẹ cô ta nhập viện.
Ngày mai đường ống nước trong nhà cô ta bị vỡ.
Ngày kia lốp xe của cô ta xẹp giữa đường.
Chỉ cần Lâm Nhược phát ra một tín hiệu, Tạ Minh Viễn lập tức có thể bỏ lại mọi thứ để chạy tới.
Còn yêu cầu duy nhất anh ta dành cho người vợ hợp pháp là tôi?
Làm ơn im miệng.
Đêm hôm ấy, sau khi tận tâm đưa Lâm Nhược về tận nhà, quá nửa đêm Tạ Minh Viễn mới trở về.
Tôi đang ngồi trong phòng khách, chậm rãi ăn một bát mì gói.
Anh ta bước vào, liếc qua tôi rồi hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Tôi ngẩng đầu, đáp rất tự nhiên: “Chờ anh chứ sao.”
Bước chân Tạ Minh Viễn thoáng khựng lại. Có lẽ anh ta không ngờ cô vợ luôn khiến mình đau đầu vì nói quá nhiều bỗng dưng lại có ngày biết đóng vai hiền thục.
Tôi thong thả giơ màn hình điện thoại lên cho anh ta xem.
“Mẹ anh dặn chiều mai tôi sang trò chuyện với anh trai anh.”
Vẻ kinh ngạc trên mặt Tạ Minh Viễn lập tức tan biến, thay vào đó là sự thờ ơ quen thuộc.
“Vậy thì đi đi.”
Tôi đặt chiếc nĩa xuống. “Tại sao lại là tôi?”
“Bác sĩ nói người nhà thường xuyên trò chuyện bằng giọng nói quen thuộc có thể giúp kích thích hoạt động não bộ, hỗ trợ quá trình hồi phục.”
Tôi nhướng mày. “Vậy tại sao những người thân thiết như các người không đi?”
Tạ Minh Viễn tiện tay ném áo khoác lên sofa, vừa tháo măng sét áo sơ mi vừa đáp: “Tôi bận việc ở công ty. Mẹ mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều khóc đến không dừng được. Bố không có thời gian. Còn hộ lý thì chẳng biết phải nói gì.”
Nói tới đây, anh ta nghiêng mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút chế giễu.
“Chẳng phải cô là một cái đài phát thanh chạy bằng cơm sao? Sang đó mà nói.”
Bàn tay đang cầm nĩa của tôi khựng giữa không trung.
“Ý anh là muốn tôi ngồi độc thoại với một người đã nằm bất động suốt tám tháng?”
“Ừ.”
“Tôi và anh ấy từ trước tới giờ tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần.”
Tạ Minh Viễn thản nhiên đáp: “Dù sao anh ấy cũng không thể cãi lại cô.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng Tạ Minh Viễn đã cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tôi nữa.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của anh ta sáng lên.
Tên Lâm Nhược hiện rõ trên thông báo.
“Anh về tới nhà chưa?”
Khóe môi Tạ Minh Viễn bất giác cong lên. Đó là một nụ cười dịu dàng đến mức trong hơn một năm chung sống, tôi chưa từng thấy anh dành cho mình.
Tôi lặng lẽ nhìn một lúc rồi cúi đầu, uống hết ngụm nước mì cuối cùng.
“Được thôi. Tôi đi.”
Ít nhất, Tạ Cảnh Niên nằm bất động ở đó cũng không thể vừa nghe tôi nói, vừa cúi đầu nhắn tin tình tứ với một người phụ nữ khác.
Chiều hôm sau, tôi bước vào phòng bệnh đặc biệt của Tạ Cảnh Niên.
Nhà họ Tạ bao trọn cả tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân đắt đỏ bậc nhất thành phố. Hộ lý túc trực hai mươi bốn giờ mỗi ngày, chuyên viên vật lý trị liệu riêng luôn sẵn sàng, hàng loạt thiết bị y tế hiện đại vận hành không ngừng. Chỉ cần bước chân vào đây cũng đủ cảm nhận rõ ràng mùi tiền.
Tạ Cảnh Niên nằm yên trên giường bệnh.
Ngày tôi kết hôn, anh đã nằm ở đây được ba tháng nên không thể tham dự. Trước đó, tôi chỉ từng gặp vị anh cả này đúng hai lần.
Lần đầu tiên là trong một buổi đàm phán hợp tác giữa hai tập đoàn. Anh ngồi ở vị trí trung tâm, từ đầu đến cuối nói chưa tới năm câu, vậy mà đủ khiến đám cổ đông lão luyện có mặt trong phòng họp im thin thít, chẳng ai dám tùy tiện lên tiếng.