“Chủ tịch Tạ là người rót tiền cho dự án. Ông ấy mất bao nhiêu nếu sự thật lộ ra, chị không đoán được sao?”

Tôi cảm thấy máu trong người lạnh dần.

Hai gia đình liên hôn không phải vì tình hữu nghị hay lợi ích mới. Tạ Hoằng Nam và bố tôi muốn dùng cuộc hôn nhân để buộc hai nhà cùng giữ kín một bí mật cũ.

“Bố tôi biết?”

“Ông ấy biết vợ mình phát hiện sai phạm. Nhưng có biết nguyên nhân vụ rò khí hay không thì tôi không rõ.”

Lâm Nhược giơ tay. Một trong hai người đàn ông tiến về phía tôi.

Tôi lùi lại, cố kéo dài thời gian:

“Cô đang mang thai, làm chuyện này không sợ ảnh hưởng đứa bé à?”

Cô ta khựng lại rồi nở nụ cười chế giễu.

“Chẳng có đứa bé nào cả.”

“Tạ Minh Viễn chưa kiểm tra sao?”

“Anh ấy đang áy náy. Chỉ cần một tờ xét nghiệm giả, anh ấy sẽ tự nhớ ra những chuyện chưa từng xảy ra.”

Tôi phải công nhận cô ta hiểu Tạ Minh Viễn hơn tôi.

Gã đàn ông túm lấy cánh tay tôi. Tôi lập tức giẫm mạnh lên chân hắn, thúc khuỷu tay vào bụng rồi chạy về phía cửa phụ.

Chưa được mấy bước, tóc đã bị kéo giật ra sau. Tôi ngã xuống nền xi măng, đầu gối đau điếng.

Lâm Nhược đi tới, cúi xuống nhìn tôi.

“Nếu chị không xuất hiện, mọi thứ đã rất thuận lợi. Tạ Cảnh Niên sẽ không tỉnh. Minh Viễn sẽ nắm Tạ thị. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy.”

“Cô tưởng không có tôi thì Tạ Cảnh Niên sẽ ngủ cả đời?”

“Ít nhất không ai ngày nào cũng ghé tai anh ta kể hết bí mật trong nhà.”

Tôi chợt hiểu tại sao cô ta căm ghét mình đến vậy.

Tôi không phải người phá hỏng âm mưu của cô ta bằng trí thông minh hơn người.

Tôi chỉ là một cái đài phát thanh chạy bằng cơm, vô tình đánh thức người cô ta sợ nhất.

Lâm Nhược nhặt một thanh sắt lên.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng va chạm dữ dội. Cửa cuốn bị một chiếc xe địa hình húc bung. Ánh sáng tràn vào cùng tiếng còi cảnh sát.

Hai người đàn ông bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế.

Lâm Nhược hoảng hốt quay người. Thanh sắt trong tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị ai đó giữ chặt.

Tạ Minh Viễn đứng sau cô ta.

Mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ.

“Không có đứa bé nào?”

Lâm Nhược buông thanh sắt, lắp bắp:

“Minh Viễn, anh nghe em giải thích…”

Anh ta hất tay cô ta ra.

Phía sau, Tạ Cảnh Niên chống gậy bước qua cánh cửa méo mó. Có lẽ vì vội, bước chân anh không vững, nhưng anh đi thẳng tới chỗ tôi.

“Bị thương ở đâu?”

Tôi chỉ đầu gối trầy máu: “Ở đây.”

Anh quỳ xuống kiểm tra. Bàn tay run rõ rệt.

“Tôi đã bảo cô không được tới.”

“Tôi có báo cảnh sát.”

“Nếu chúng tôi muộn năm phút thì sao?”

Giọng anh đột nhiên lớn lên. Đây là lần đầu anh thật sự nổi giận với tôi.

Tôi cũng biết mình sai, nhỏ giọng: “Xin lỗi.”

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ôm tôi vào lòng.

Cái ôm chặt đến mức làm xương sườn tôi đau.

“Đừng làm tôi sợ như vậy nữa.”

Giọng anh khàn đi.

Tôi vòng tay qua lưng anh, cảm nhận cơ thể vẫn còn run.

“Được.”

Qua vai anh, tôi thấy Tạ Minh Viễn đứng cách đó không xa.

Anh ta nhìn chúng tôi, trong mắt có thứ gì đó vỡ vụn.

Nhưng lần này, tôi không còn đau lòng vì anh ta nữa.

Thiết bị ghi âm trong khuy áo đã thu lại toàn bộ lời thú nhận của Lâm Nhược.

Cùng với hành vi bắt cóc và tấn công, cảnh sát có đủ căn cứ tạm giữ cô ta. Hai người đàn ông được thuê nhanh chóng khai rằng tiền do một tài khoản ở nước ngoài chuyển tới. Chủ tài khoản liên quan trực tiếp đến Lâm Chấn.

Trịnh Khải cũng được tìm thấy trong tầng hầm một căn nhà ngoại ô. Ông ta bị giam hai ngày, người đầy thương tích nhưng còn sống.

Sau khi được bảo vệ, ông ta khai toàn bộ.

Mười lăm năm trước, Lâm Chấn làm giả số liệu thử nghiệm trong dự án hợp tác giữa Tạ thị và Vương thị. Mẹ tôi phát hiện chất dẫn có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, kiên quyết báo cáo cơ quan quản lý. Tạ Hoằng Nam sợ dự án đổ vỡ kéo theo khoản nợ khổng lồ nên sai người phá hệ thống thông gió, tạo thành tai nạn.

Lâm Chấn phụ trách thực hiện.

Mẹ tôi tử vong, hồ sơ nghiên cứu bị thiêu hủy. Bố tôi khi ấy chỉ biết vợ nghi ngờ dự án có vấn đề, nhưng vì sợ công ty phá sản nên chấp nhận khoản bồi thường và lời giải thích về tai nạn kỹ thuật. Nhiều năm sau, ông mới phát hiện một phần sự thật, nhưng vẫn lựa chọn im lặng để bảo vệ tập đoàn.

Đến tám tháng trước, Tạ Cảnh Niên tra ra dòng tiền cũ. Tạ Hoằng Nam sợ con trai đưa tất cả ra ánh sáng nên tiếp tục dùng cách năm xưa.

Lâm Nhược lấy lịch trình.

Trịnh Khải mua chuộc thợ sửa xe.

Phanh bị cắt, tin nhắn đổi đường được gửi, một tai nạn trong mưa suýt chôn vùi thêm hai mạng người.

Tôi ngồi trong phòng lấy lời khai, nghe từng câu mà hai tay lạnh ngắt.

Bố tôi tới rất muộn.

Ông đứng ngoài hành lang, dường như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.

“Ánh Ánh…”

Tôi nhìn ông, lần đầu không biết nên gọi thế nào.

“Bố có từng nghi ngờ cái chết của mẹ không?”

Ông cúi đầu: “Có.”

“Vậy tại sao không điều tra?”

“Lúc đó công ty đang nợ. Hơn hai nghìn nhân viên chờ lương. Nhà họ Tạ hứa tiếp tục rót vốn với điều kiện bố chấp nhận kết luận tai nạn.”

“Nên bố bán công lý của mẹ để cứu công ty?”

Môi ông run lên: “Bố nghĩ dù điều tra cũng không đưa mẹ con trở lại.”

“Vậy mười lăm năm sau, bố lại gả con gái mình vào nhà kẻ có thể đã hại chết vợ bố?”

Ông không trả lời.

Sự im lặng ấy tàn nhẫn hơn mọi lời thừa nhận.

Tôi bật cười, nước mắt trào ra.

“Bố thật sự không sợ họ cũng giết con sao?”

“Bố không biết Tạ Hoằng Nam trực tiếp ra tay. Bố tưởng hai nhà liên hôn thì bí mật cũ sẽ mãi được chôn, con cũng được bảo vệ…”

“Đó không phải bảo vệ. Bố chỉ dùng con làm một lớp khóa mới.”

Tôi quay đi.

Ông đưa tay muốn giữ nhưng tôi tránh khỏi.

“Từ hôm nay, con rút khỏi tất cả chức vụ ở Vương thị. Phần cổ phần mẹ để lại, con sẽ giữ. Những thứ khác con không cần.”

“Ánh Ánh, con nghe bố giải thích…”

“Con đã nghe đủ rồi.”

Tôi bước khỏi hành lang, chân nặng như đeo chì.

Tạ Cảnh Niên đứng ở cuối lối đi.

Anh không tới gần, cũng không hỏi tôi và bố đã nói gì. Chỉ lặng lẽ mở hai tay.

Tôi đi thẳng tới, vùi mặt vào ngực anh.

“Tôi không còn nhà nữa.”

Anh ôm tôi, bàn tay xoa nhẹ sau gáy.

“Có.”

“Ở đâu?”

“Nơi nào cô muốn ở, nơi đó là nhà.”

“Nghe sáo rỗng quá.”

“Vậy tôi nói thực tế hơn.”

Anh cúi xuống, giọng rất gần:

“Tôi có bốn căn nhà trong thành phố, hai căn ở nước ngoài. Cô thích chỗ nào chọn chỗ đó.”

Tôi bật cười dù nước mắt vẫn còn trên mặt.

“Anh an ủi người khác bằng bất động sản à?”

“Có tác dụng không?”

“Một chút.”

“Vậy thêm cổ phần?”

“Tạ Cảnh Niên.”

“Ừ?”

“Anh đừng tốt với tôi như vậy.”

Cánh tay anh hơi cứng lại.

Tôi nói tiếp: “Tôi sợ mình hiểu lầm.”

Anh buông tôi ra một chút, cúi mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Cô không hiểu lầm.”

Tim tôi đột nhiên dừng lại.

Nhưng ngay lúc ấy, luật sư Tần chạy tới báo rằng Tạ Hoằng Nam đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp. Ông ta muốn dùng quyền chủ tịch tạm thời để bãi nhiệm Tạ Cảnh Niên trước khi lệnh bắt được phê chuẩn.

Tạ Cảnh Niên nhắm mắt một giây, khi mở ra đã trở lại vẻ lạnh lùng của người đứng đầu Tạ thị.

“Chuẩn bị xe.”

Tôi giữ tay anh: “Tôi đi cùng.”

“Không cần.”

“Vụ này liên quan tới mẹ tôi. Tôi là người có quyền lên tiếng.”

Anh nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.

“Được. Chúng ta cùng kết thúc nó.”

Cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu lúc tám giờ tối.

Tạ Hoằng Nam ngồi ở ghế chủ tọa. Hai bên là mười hai cổ đông lớn, hơn nửa trong số đó từng được ông ta lôi kéo trong thời gian Tạ Cảnh Niên hôn mê.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai