Khi cảnh sát rời đi, Tạ Cảnh Niên yêu cầu nói chuyện riêng với tôi.
Anh hỏi: “Muốn khóc thì khóc đi.”
“Ai muốn khóc?”
“Mắt đỏ rồi.”
“Do điều hòa thổi bụi.”
“Ừ.” Anh rất nể mặt gật đầu. “Phòng họp của Vương thị nên thay bộ lọc.”
Tôi bật cười giữa lúc nước mắt rơi xuống.
Anh đưa khăn tay cho tôi.
“Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi gì?”
“Tôi dùng cô làm mồi nhử nhưng không báo trước.”
“Tôi giận đấy.”
“Tôi biết.”
“Một bữa ăn không giải quyết được đâu.”
“Vậy cô ra giá đi.”
Tôi lau nước mắt, nghiêm túc suy nghĩ.
“Sau khi anh đi lại được, cùng tôi tới công viên giải trí.”
“Tại sao?”
“Tạ Minh Viễn từng hứa đưa tôi đi nhưng thất hứa ba lần.”
Nét mặt anh hơi trầm xuống.
“Đừng dùng tôi bù vào chỗ trống của cậu ta.”
Tôi ngẩn người.
Tạ Cảnh Niên nhìn tôi, ánh mắt sâu và tĩnh:
“Tôi có thể đi với cô. Nhưng không phải thay cậu ta hoàn thành lời hứa.”
“Mà là tôi muốn cùng cô đi.”
Tim tôi đập nhanh một cách rất mất mặt.
Tôi quay đầu nhìn cửa sổ.
“Đợi anh đứng vững rồi hãy nói.”
“Được.”
Anh đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, bất ngờ chống người đứng dậy.
Không có khung tập, cũng không có chuyên viên bên cạnh. Hai chân anh run lên, cả người hơi nghiêng về phía trước. Tôi hoảng hốt lao tới đỡ.
Anh dựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai.
“Tôi đang cố.”
Tôi không biết anh nói chuyện đi lại hay nói chuyện khác.
Tôi chỉ biết trái tim mình bắt đầu không còn nghe lời nữa.
Lâm Nhược phủ nhận mọi chuyện.
Cô ta khai rằng trợ lý tự ý đánh cắp tài liệu để giúp mình lấy lòng Tạ Minh Viễn. Người trợ lý lại một mực nhận tội, nói bản thân vì căm ghét tôi nên muốn trả thù.
Lý do vô lý, nhưng chuỗi chứng cứ tạm thời chỉ dẫn tới người trợ lý.
Cảnh sát không thể bắt Lâm Nhược.
Đồng thời, Trịnh Khải biến mất.
Người của luật sư Tần theo ông ta tới một khu nhà nghỉ, nhưng sáng hôm sau căn phòng trống không. Camera hành lang đúng lúc bị hỏng. Điện thoại bị vứt dưới sông, dấu vết cuối cùng cho thấy ông ta lên một chiếc xe mang biển số giả.
Tạ Cảnh Niên nhận tin trong lúc đang tập đi.
Anh đẩy khung tập sang một bên, lạnh lùng hỏi:
“Ai biết địa điểm theo dõi?”
Luật sư Tần đáp: “Tôi, hai người của đội an ninh và Tạ tổng.”
“Còn ai?”
“Tôi có báo tiến độ cho chủ tịch Tạ theo yêu cầu của hội đồng quản trị.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tạ Hoằng Nam đã ra tay nhanh hơn chúng tôi.
Tối đó, Tạ Cảnh Niên không ăn cơm. Anh nhốt mình trong thư phòng, không cho ai vào.
Tôi đứng ngoài cửa nửa giờ, cuối cùng mất kiên nhẫn, tự mở cửa.
Anh ngồi trong bóng tối, trước mặt là những bức ảnh cũ của gia đình.
Trong ảnh, một Tạ Cảnh Niên khoảng mười tuổi cõng Tạ Minh Viễn nhỏ hơn mình, Tạ Hoằng Nam đứng sau đặt tay lên vai hai con. Đường Tuyết Nhung khi ấy còn trẻ, cười rất tươi.
Tôi bật đèn.
Anh nhíu mày: “Ai cho cô vào?”
“Không ai. Tôi tự cấp quyền.”
“Tôi muốn ở một mình.”
“Anh từng ở một mình tám tháng rồi, chưa đủ à?”
Có thể bạn thích
Anh im lặng.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện.
“Anh nghi ngờ bố mình từ bao giờ?”
“Trước tai nạn một tháng.”
Anh cầm bức ảnh lên, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Tôi phát hiện ông ấy bí mật chuyển tài sản của quỹ nghiên cứu ra nước ngoài. Tôi định báo cảnh sát sau khi trở về từ chuyến công tác. Trên đường đi, xe mất phanh.”
“Ông ấy biết anh phát hiện?”
“Có lẽ.”
“Lâm Nhược đóng vai trò gì?”
“Cô ta là con gái ruột của Lâm Chấn, người đứng tên một trong những công ty nhận tiền.”
Tôi ngạc nhiên: “Nhưng bố cô ta mất từ lâu rồi mà?”
“Thông tin giả. Lâm Chấn đổi tên, sống ở nước ngoài. Cái gọi là mẹ bệnh nặng chỉ là lý do để cô ta trở về tiếp cận Minh Viễn.”
Tất cả mảnh ghép dần nối lại.
Lâm Nhược không phải bạch nguyệt quang vô hại. Cô ta lợi dụng tình cảm của Tạ Minh Viễn để ra vào Tạ gia, lấy thông tin và che giấu đường tiền cho bố mình.
“Tạ Minh Viễn có biết không?”
“Chưa chắc.”
“Anh vẫn bảo vệ cậu ấy?”
Tạ Cảnh Niên nhìn bức ảnh hai anh em hồi nhỏ.
“Tôi chỉ muốn có bằng chứng trước khi kết tội.”
Tôi hiểu. Dù ngoài miệng lạnh lùng, anh vẫn không muốn tin em trai phản bội mình.
Tôi đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi ngồi xổm trước xe lăn.
“Tạ Cảnh Niên.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.
Anh nhìn xuống tôi.
“Anh có thể buồn.”
“Tôi không buồn.”
“Anh cũng có thể tức giận.”
“Tôi không…”
“Và anh có thể sợ.”
Anh khựng lại.
Tôi đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của anh.
“Không ai bắt anh phải luôn tỉnh táo. Ở đây không có nhân viên, không có cổ đông, cũng không có người nhà cần anh chống đỡ. Chỉ có tôi.”
Hàng mi anh rũ xuống.
Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt.
“Lúc nằm trong xe, tôi vẫn còn tỉnh.” Anh nói.
Giọng rất thấp.
“Tài xế chết ngay bên cạnh. Tôi không cử động được, chỉ nghe tiếng mưa và mùi xăng. Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đó.”
Tôi siết tay anh.
“Sau khi được cứu, tôi lại tỉnh trong bóng tối. Nghe mẹ khóc, nghe bố nói với bác sĩ rằng bằng mọi giá phải cứu tôi. Tôi từng nghĩ ít nhất gia đình vẫn muốn tôi sống.”
Anh cười nhạt.
“Rồi một đêm, tôi nghe bố đứng bên giường hỏi bác sĩ nếu ngừng một loại thuốc thì tôi có chết không.”
Lồng ngực tôi đau nhói.
Tôi không suy nghĩ, đứng dậy ôm lấy anh.
Cơ thể anh cứng lại.
“Vương Ánh…”
“Im một lát đi.”
Tôi vỗ nhẹ sau lưng anh như dỗ một đứa trẻ.
“Hôm nay đến lượt tôi bảo anh im.”
Rất lâu sau, vai anh mới từ từ thả lỏng. Cánh tay vòng qua eo tôi, ban đầu dè dặt, sau đó siết chặt.
Không ai nói thêm câu nào.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp bộp lên mái hiên. Trong căn phòng tối, tôi nghe thấy nhịp tim anh ổn định dưới lớp áo mỏng.
Lần đầu tiên, sự im lặng không khiến tôi sợ.
Ngày hôm sau, Tạ Minh Viễn chủ động gọi tôi tới nhà chính.
Tôi vừa bước vào phòng khách đã thấy Lâm Nhược ngồi bên cạnh Đường Tuyết Nhung. Hai mắt cô ta sưng đỏ, một tay đặt lên bụng. Trên bàn là tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện.
Không cần ai giới thiệu, tôi cũng đoán được vở kịch sắp diễn.
Đường Tuyết Nhung lên tiếng trước:
“Tiểu Nhược có thai rồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: “Của ai?”
Mặt Lâm Nhược đỏ bừng. Đường Tuyết Nhung cau mày:
“Con hỏi thế mà nghe được à? Đương nhiên là của Minh Viễn.”
Tôi quay sang người chồng trên danh nghĩa của mình.
Tạ Minh Viễn đứng bên cửa sổ, sắc mặt còn khó coi hơn người bị cắm sừng.
“Anh chắc chứ?”
“Tối hai tháng trước, tôi uống say.” Anh khàn giọng. “Sáng hôm sau tỉnh dậy ở căn hộ của cô ấy.”
“Hai người có xảy ra quan hệ không?”
Lâm Nhược bật khóc: “Chị Ánh, chị nhất định phải hỏi chi tiết như vậy để làm nhục em sao?”
Tôi cảm thấy buồn cười.
“Cô mang thai với chồng tôi, gọi tôi tới đây rồi lại trách tôi hỏi rõ?”
Đường Tuyết Nhung kéo tay cô ta an ủi:
“Đừng khóc, không tốt cho đứa bé.”
Sau đó bà nhìn tôi, giọng dịu xuống một cách hiếm thấy:
“Ánh Ánh, chuyện đã xảy ra rồi. Con và Minh Viễn chưa có con, Tiểu Nhược lại mang huyết mạch Tạ gia. Hay là trước mắt để nó sinh đứa bé ra. Con vẫn là Tạ thiếu phu nhân, mẹ sẽ không để địa vị của con bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn bà ta, tưởng mình nghe nhầm.
“Ý mẹ là tôi tiếp tục làm vợ, nuôi con của hai người họ?”
“Nhà giàu có cách xử lý của nhà giàu. Chỉ cần con rộng lượng một chút…”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi, độ lượng của con không rộng tới mức đó.”
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi, đặt trước mặt Tạ Minh Viễn.
“Vừa hay. Ký đi.”
Anh ta không nhìn giấy, chỉ nhìn tôi:
“Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?”
“Anh vừa nói anh say tới mức không nhớ gì. Tôi hỏi thì anh trả lời được à?”
“Tôi chưa chắc đứa bé là của tôi.”
Lâm Nhược lập tức khóc lớn hơn.
“Minh Viễn, anh nói vậy là có ý gì? Từ khi trở về, em chỉ có mình anh…”