Không biện minh.

Không nói phức tạp.

Không nói tôi cũng có lỗi.

Chỉ là quá muộn.

Anh hỏi:

“Vãn Ý.”

“Nếu năm đó tôi không lừa em…”

Tôi ngắt lời.

“Không có nếu.”

Anh im lặng.

Tôi cầm chiếc hộp.

“Lục Cảnh Hoài.”

“Thật ra có một chuyện tôi chưa từng nói với anh.”

Anh nhìn tôi.

“Năm thứ ba chúng ta sống cùng nhau, tôi đã từng muốn rời đi.”

“Nhưng đúng lúc ấy anh bị xuất huyết dạ dày.”

“Tôi ở bệnh viện chăm anh bảy ngày.”

“Ngày tỉnh lại, anh nắm tay tôi.”

“Anh nói đừng đi.”

Đồng tử anh khẽ co lại.

Anh nhớ.

Tôi cũng nhớ.

Chính hai chữ ấy khiến tôi ở lại thêm hai năm.

Tôi từng nghĩ anh cần tôi.

Bây giờ mới hiểu.

Anh cần người chăm sóc mình.

Còn tôi đã nhầm sự cần thiết thành tình yêu.

Tôi nói:

“Anh từng có rất nhiều cơ hội.”

“Không phải tôi không cho.”

“Là anh tự tay dùng hết.”

Mắt anh đỏ lên.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Bây giờ tôi không còn cơ hội nào để cho anh nữa.”

12.

Hạ Tư Ninh cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.

Cuộc hôn nhân giữa cô ta và Lục Cảnh Hoài cũng kết thúc.

Nghe nói ngày hoàn tất thủ tục, cô ta khóc rất nhiều.

Cô ta hỏi anh:

“Anh từng yêu em như vậy, tại sao bây giờ lại thành thế này?”

Lục Cảnh Hoài chỉ trả lời:

“Có lẽ thứ tôi yêu chưa bao giờ là em.”

“Là ký ức.”

Tôi nghe chuyện này từ người khác.

Nhưng cũng chỉ nghe.

Không bình luận.

Bởi tình yêu giữa họ đã không còn liên quan đến tôi.

Tôi cũng không cảm thấy hả hê khi Hạ Tư Ninh mất đi Lục Cảnh Hoài.

Thứ cô ta mất lớn nhất không phải một người đàn ông.

Mà là những năm tháng tự biến mình thành một người chỉ biết tranh giành.

Còn Lục Cảnh Hoài…

Anh mất thứ mình từng cho rằng vĩnh viễn không rời đi.

Có người hỏi tôi:

“Cậu có thấy đây là báo ứng không?”

Tôi nghĩ một lúc.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

“Báo ứng của anh ấy không phải mất tôi.”

“Mà là cuối cùng hiểu được mình từng có gì.”

“Nhưng khi hiểu ra thì đã quá muộn.”

13.

Hai năm sau.

Tôi nhận dự án ở Singapore.

Thành phố mà năm năm trước tôi từng từ bỏ cơ hội để ở lại với Lục Cảnh Hoài.

Lần này tôi đi.

Ngày máy bay cất cánh, tôi nhìn những tòa nhà dưới chân dần nhỏ lại.

Không tiếc nuối.

Không sợ hãi.

Chỉ thấy nhẹ nhõm.

Dự án kéo dài tám tháng.

Trong thời gian ấy, Chu Tự Hành cũng ở Singapore.

Chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau.

Anh chưa bao giờ hỏi về Lục Cảnh Hoài.

Cũng chưa từng thúc ép tôi.

Cho đến một buổi tối sau khi hoàn thành giai đoạn cuối dự án, anh mới hỏi:

“Giang Vãn Ý.”

“Ừ?”

“Cô có muốn ăn tối với tôi không?”

Tôi nhìn bàn đầy bản vẽ.

“Chúng ta ngày nào chẳng ăn cùng?”

Anh bật cười.

“Không phải kiểu đồng nghiệp.”

Tôi im lặng.

Anh lập tức nói:

“Không cần trả lời ngay.”

“Nếu không muốn cũng không sao.”

“Tôi chỉ muốn nói rõ để sau này cô không nghĩ tôi đang giả vờ làm bạn rồi chờ cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

Không biết tại sao lại bật cười.

“Được.”

Anh sững lại.

“Được gì?”

“Ăn tối.”

“Kiểu không phải đồng nghiệp.”

Anh nhìn tôi vài giây.

Sau đó cũng cười.

Không có pháo hoa.

Không có những lời thề sống chết.

Không có cảm giác phải dùng cả cuộc đời để chứng minh mình xứng đáng.

Chỉ là một bữa tối.

Một khởi đầu rất bình thường.

Nhưng tôi thích sự bình thường ấy.

14.

Lần cuối cùng tôi gặp Lục Cảnh Hoài là ba năm sau.

Hôm ấy tôi về nước dự đám cưới Trình Mạn.

Sau buổi lễ, tôi bước ra hành lang.

Lục Cảnh Hoài đứng ở cuối hành lang.

Ba năm không gặp.

Anh dường như chẳng thay đổi nhiều.

Chỉ có ánh mắt trầm hơn trước.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

Không phải nhẫn cưới.

Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản.

Nhưng anh vẫn hỏi:

“Em sắp kết hôn?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Người đó đối xử tốt với em không?”

“Tốt.”

“Có yêu em không?”

Tôi cười.

“Có.”

Anh khẽ gật đầu.

Tôi tưởng anh sẽ nói thêm.

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói:

“Vậy là tốt.”

Tôi đi ngang qua.

Được vài bước, anh gọi:

“Vãn Ý.”

Tôi quay lại.

Anh đứng dưới ánh đèn.

Ánh mắt giống hệt người đàn ông năm năm trước.

Nhưng lại dường như hoàn toàn khác.

Anh hỏi:

“Em có từng hối hận vì gặp tôi không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

Anh hơi bất ngờ.

Tôi nói:

“Bởi nếu không gặp anh, có lẽ tôi sẽ không hiểu một chuyện.”

“Yêu một người không có nghĩa là phải liên tục hạ thấp mình để đổi lấy tình yêu của họ.”

“Người thật sự yêu mình sẽ không bắt mình thi một bài kiểm tra kéo dài năm năm.”

“Cũng không để mình đứng mãi ngoài cửa rồi nói rằng chỉ cần ngoan hơn một chút sẽ được bước vào.”

“Cho nên tôi không hối hận.”

“Nhưng tôi cũng sẽ không quay lại.”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng mỉm cười.

Một nụ cười rất nhạt.

“Anh biết.”

Đây là lần đầu tiên anh xưng “anh” với tôi bằng giọng như vậy.

Không ra lệnh.

Không lạnh nhạt.

Không kiêu ngạo.

Nhưng cũng là lần cuối cùng.

Tôi quay người.

Lần này anh không gọi nữa.

15.

Một năm sau, tôi tổ chức hôn lễ.

Không quá lớn.

Chỉ có người thân và bạn bè.

Trước giờ làm lễ, Trình Mạn chạy vào phòng.

“Vãn Ý.”

“Có người gửi đồ cho cậu.”

Cô ấy đưa tôi một chiếc hộp.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du