Cô ta đứng trước cổng biệt thự nhà họ Diệp, mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Không trang điểm cầu kỳ.

Không đeo chiếc đồng hồ đắt tiền.

Chỉ có chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trên ngón áp út.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức bước đến.

“Chị An Nhiên!”

Tôi nhìn cô ta.

“Có chuyện gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em muốn nói chuyện riêng với chị.”

Tôi nhìn người vệ sĩ bên cạnh.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Chúng tôi ngồi trong phòng tiếp khách.

Tô Nhược Vy vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc.

“Chị An Nhiên, em xin chị.”

Tôi bình thản uống trà.

“Xin chuyện gì?”

“Xin chị tha cho anh Cảnh Hành.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nên nói rõ.”

Tô Nhược Vy nghẹn ngào:

“Anh ấy đã rất khổ sở rồi.”

“Công ty xảy ra chuyện, ngày nào anh ấy cũng mất ngủ.”

“Chị đã có Lục tổng, tại sao còn không chịu buông tha cho anh ấy?”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Tô Nhược Vy.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô có biết thế nào là buông tha không?”

Cô ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Là tôi không tiếp tục mối quan hệ với Phó Cảnh Hành.”

“Là tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người.”

“Là tôi không yêu cầu anh ta quay lại.”

“Nhưng cô đang muốn tôi từ bỏ quyền lợi cổ đông, bỏ qua những khoản chi chưa được giải trình, thậm chí tiếp tục bỏ tiền cứu công ty.”

Tôi khẽ cười.

“Cô gọi đó là buông tha?”

Tô Nhược Vy đỏ mặt.

“Chị có nhiều tiền như vậy, mất một chút thì sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Rất lâu sau mới hỏi:

“Tiền của tôi là do cô kiếm ra sao?”

Cô ta cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Cô có biết một trăm hai mươi tỷ đồng là bao nhiêu không?”

“Có bao nhiêu người đã làm việc để tạo ra khoản tiền ấy?”

“Có bao nhiêu trách nhiệm đi kèm với một khoản đầu tư?”

Tô Nhược Vy cúi đầu.

“Em không hiểu kinh doanh.”

“Vậy cô không nên tùy tiện yêu cầu người khác bỏ qua hàng chục tỷ đồng.”

Cô ta đột nhiên ngẩng đầu.

“Chị nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì chị ghen!”

Tôi bật cười.

“Ghen?”

“Đúng!”

Tô Nhược Vy đứng bật dậy.

“Chị không chịu nổi việc anh Cảnh Hành yêu em!”

“Chị có tiền, có gia thế, có tất cả mọi thứ, nhưng chị vẫn không giữ được trái tim anh ấy!”

Tôi nhìn cô ta.

Đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

“Cô nói đúng.”

Tô Nhược Vy sững người.

Tôi bình thản tiếp tục:

“Tôi không giữ được trái tim anh ta.”

“Vì vậy tôi không giữ nữa.”

“Cô đã có được thứ cô muốn, tại sao còn đến đây?”

Cô ta im lặng.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.

“Hay là cô phát hiện, một người đàn ông không còn được tôi giúp đỡ thì không giống như cô tưởng tượng?”

Sắc mặt Tô Nhược Vy lập tức trắng bệch.

Tôi đứng dậy.

“Cô Tô, tôi không có thời gian tiếp tục cuộc trò chuyện này.”

“Mời cô về.”

Tô Nhược Vy nhìn tôi.

Ánh mắt bỗng trở nên căm hận.

“Diệp An Nhiên, chị đừng đắc ý!”

Tôi dừng bước.

Cô ta nghiến răng.

“Chị tưởng Lục Đình Kiêu thật lòng yêu chị sao?”

Tôi quay đầu.

“Cô muốn nói gì?”

Tô Nhược Vy bật cười.

“Chị không biết à?”

“Ba năm trước, anh ta từng có một vị hôn thê!”

Tôi khựng lại.

Cô ta lập tức nói tiếp:

“Nghe nói người phụ nữ ấy còn từng mang thai con anh ta!”

“Sau đó đột nhiên biến mất!”

“Chị nghĩ một người đàn ông như vậy thật sự chung tình sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nghe chuyện này từ đâu?”

Tô Nhược Vy nhếch môi.

“Chị tự đi hỏi anh ta đi!”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.

Tôi đứng trong phòng khách.

Rất lâu không động đậy.

Không phải vì tôi tin lời cô ta.

Mà vì tôi nhận ra có những chuyện mình thật sự chưa biết về Lục Đình Kiêu.

Buổi tối, anh đến đón tôi đi ăn.

Vừa lên xe, tôi đã hỏi thẳng:

“Lục Đình Kiêu, ba năm trước anh từng có vị hôn thê sao?”

Anh hơi khựng lại.

Sau đó quay sang nhìn tôi.

“Ai nói với em?”

“Tô Nhược Vy.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Có.”

Tôi nhìn anh.

“Thật sao?”

“Có một cuộc hôn ước được hai gia đình đề nghị.”

Tôi hỏi tiếp:

“Cô ấy từng mang thai?”

Lục Đình Kiêu cau mày.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Anh chưa từng có quan hệ tình cảm với cô ấy.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Ba năm trước, gia đình anh từng muốn anh kết hôn với con gái nhà họ Tần.”

“Nhưng anh từ chối trước khi hai bên chính thức đính hôn.”

“Sau đó, cô ấy ra nước ngoài.”

Tôi hỏi:

“Vậy chuyện mang thai?”

“Là tin đồn.”

Anh bình thản đáp.

“Anh không biết ai tung ra.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có thể chứng minh không?”

Lục Đình Kiêu không tức giận.

Anh chỉ lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.

“Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến hôn ước nhà họ Tần ba năm trước.”

Tôi lập tức giữ tay anh lại.

“Không cần.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Em hỏi vì muốn nghe anh giải thích, không phải vì muốn điều tra anh.”

Lục Đình Kiêu im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Em có quyền hỏi.”

“Và anh có trách nhiệm trả lời.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp:

“Anh không muốn em phải đoán.”

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại khiến tôi im lặng thật lâu.

Bởi suốt tám năm bên Phó Cảnh Hành, mỗi khi tôi hỏi về Tô Nhược Vy, anh ta đều nói:

“Em không tin anh sao?”

“Em đừng kiểm soát anh.”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Còn Lục Đình Kiêu thì khác.

Anh không bắt tôi chứng minh lòng tin.

Anh chủ động cho tôi sự rõ ràng.

Tôi khẽ siết tay anh.

“Cảm ơn.”

Anh mỉm cười.

“Không cần cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

Bất giác hỏi:

“Anh không sợ em nghi ngờ anh sao?”

“Không.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan