Chương 15
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy tiếp tục:
“Ba năm trước, hai gia đình từng đề nghị chúng tôi kết hôn.”
“Nhưng tôi đã có người mình yêu.”
“Lục Đình Kiêu cũng vậy.”
Tôi khựng lại.
Tần Uyển Nhu mỉm cười.
“Người anh ấy yêu là cô.”
Tôi im lặng.
Cô ấy nói tiếp:
“Khi ấy, tôi hỏi anh ấy tại sao không thử một cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai gia đình.”
“Anh ấy nói, nếu không thể cưới người mình yêu, anh ấy thà sống một mình.”
Tôi cúi đầu.
Tần Uyển Nhu nhìn tôi.
“Diệp tiểu thư, tôi không biết hai người sẽ đi được bao xa.”
“Nhưng có một chuyện tôi có thể khẳng định.”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ấy mỉm cười.
“Lục Đình Kiêu chưa từng xem cô là lựa chọn thứ hai.”
Tôi nhìn cô ấy.
Rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Tần Uyển Nhu đứng dậy.
Trước khi rời đi, cô ấy đột nhiên quay đầu.
“À, còn chuyện mang thai năm đó.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy bật cười.
“Người mang thai là chị họ tôi.”
“Cô ấy đến nhà họ Lục nhờ giúp đỡ vì gặp rắc rối với chồng.”
“Không hiểu sao cuối cùng lại biến thành con của Lục Đình Kiêu.”
Tôi ngẩn ra.
Tần Uyển Nhu nhún vai.
“Tin đồn đúng là đáng sợ.”
Tôi bật cười.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi một mình rất lâu.
Cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho Lục Đình Kiêu.
【Anh đang làm gì?】
Anh trả lời:
【Đang họp.】
Tôi nhìn màn hình.
Đang định bảo anh tiếp tục làm việc thì tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Nhưng có thể nghỉ năm phút nếu em nhớ anh.】
Tôi bật cười.
【Ai nói em nhớ anh?】
Anh trả lời:
【Vậy là anh nhớ em.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Trái tim bỗng đập nhanh.
Tôi gõ:
【Lục Đình Kiêu.】
【Ừ?】
【Em nghĩ mình bắt đầu thích anh rồi.】
Tin nhắn gửi đi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Không có phản hồi.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Là anh.
Tôi bắt máy.
“Anh không họp nữa à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng Lục Đình Kiêu vang lên.
“An Nhiên.”
“Ừ?”
“Em có thể nói lại câu vừa rồi không?”
Tôi bật cười.
“Câu nào?”
Anh khẽ thở ra.
“Em biết mà.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng chiều rơi xuống những tán cây.
Tôi chậm rãi nói:
“Em nói, em bắt đầu thích anh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi hơi lo.
“Lục Đình Kiêu?”
Anh khàn giọng đáp:
Có thể bạn thích
“Anh nghe.”
“Vậy sao anh không nói gì?”
Anh bật cười rất khẽ.
“Vì anh đang cố bình tĩnh.”
Tôi ngẩn ra.
Anh tiếp tục:
“Anh sợ nếu mình quá vui, em sẽ thấy anh ngốc.”
Tôi bật cười.
“Anh vốn ngốc mà.”
“Ừ.”
Anh đáp rất nhanh.
“Trước mặt em, anh có thể ngốc một chút.”
Tôi cúi đầu.
Khóe môi không thể ngừng cong lên.
Lễ đính hôn diễn ra vào một buổi chiều đầy nắng.
Khách sạn được trang trí bằng hoa trắng và xanh nhạt.
Không quá xa hoa.
Nhưng từng chi tiết đều được chuẩn bị cẩn thận.
Khi tôi bước vào phòng trang điểm, trên bàn đã đặt sẵn một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc kẹp tóc màu xanh năm xưa.
Kèm theo một tấm thiệp.
【Mười năm trước, em từng đứng ra bảo vệ anh trước một người xa lạ.】
【Hôm nay, anh muốn đứng bên cạnh em trước tất cả mọi người.】
【Không phải để trả ơn.】
【Mà vì anh yêu em.】
Tôi đọc xong.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Chuyên viên trang điểm vội vàng đưa khăn giấy.
“Diệp tiểu thư, đừng khóc, lớp trang điểm sẽ hỏng mất.”
Tôi bật cười.
“Xin lỗi.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Lục Đình Kiêu bước vào.
Anh mặc vest đen, dáng vẻ cao lớn, lịch lãm.
Vừa thấy mắt tôi đỏ, anh lập tức cau mày.
“Sao vậy?”
Tôi giơ tấm thiệp lên.
“Anh viết?”
Anh khẽ gật đầu.
Tôi nhìn anh.
“Anh cố tình làm em khóc đúng không?”
Lục Đình Kiêu hơi hoảng.
“Anh xin lỗi.”
Tôi bật cười.
Anh bước đến.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Đình Kiêu.”
“Ừ?”
“Em có chuyện muốn hỏi.”
“Em hỏi đi.”
Tôi hít sâu.
“Anh có từng hối hận vì đã đợi em không?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Dù em từng từ chối anh?”
“Ừ.”
“Dù em đã yêu người khác tám năm?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao?”
Lục Đình Kiêu cúi xuống.
Ánh mắt dịu dàng.
“Bởi anh không yêu em để đổi lấy một kết quả.”
“Anh yêu em vì em là Diệp An Nhiên.”
Tôi im lặng.
Rồi bất ngờ bước đến, ôm lấy anh.
Lục Đình Kiêu hơi cứng người.
Sau đó nhẹ nhàng ôm lại.
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
“Cảm ơn anh.”
Anh khẽ vuốt tóc tôi.
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã xuất hiện.”
Lục Đình Kiêu im lặng vài giây.
Sau đó khẽ đáp:
“Anh cũng vậy.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh mỉm cười.
“Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.”
Buổi lễ bắt đầu lúc năm giờ chiều.
Tôi khoác tay anh trai bước vào hội trường.
Lục Đình Kiêu đứng ở cuối thảm đỏ.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Anh trai cúi xuống nói nhỏ:
“Em gái.”
Tôi quay sang.
Anh mỉm cười.
“Lần này chọn đúng người rồi chứ?”
Tôi nhìn Lục Đình Kiêu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Em nghĩ vậy.”
Diệp Thừa Ngôn bật cười.
“Không phải nghĩ.”
“Anh đã giúp em kiểm tra rồi.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh kiểm tra gì?”
Anh trai nháy mắt.
“Từ tài sản, nhân phẩm đến lịch sử tình cảm.”
Tôi bật cười.
“Anh đúng là…”
Anh trai nhẹ nhàng vỗ tay tôi.
“Anh chỉ muốn em hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh.
Sống mũi bỗng cay xè.
“Em biết.”
Khi đến trước mặt Lục Đình Kiêu, anh trai đặt tay tôi vào tay anh.
Giọng nghiêm túc:
“Lục Đình Kiêu.”
“Có.”
“Em gái tôi từng chịu đủ ấm ức rồi.”
“Nếu sau này cậu khiến nó khóc…”
Lục Đình Kiêu lập tức đáp: