【Khoan đã, vậy tức là cô Diệp đã đầu tư 120 tỷ cứu công ty bạn trai, còn anh ta dùng ba năm sau đó để yêu nữ trợ lý?】

Một người khác bình luận:

【Cô ấy không dùng tiền ép bạn trai ở lại. Cô ấy dùng tiền cứu công ty anh ta, rồi bị anh ta phản bội.】

Bình luận được thích nhiều nhất chỉ có một câu:

【Nếu đây là tình yêu bị tiền bạc trói buộc, xin hãy để tôi được trói bằng 120 tỷ.】

Tôi nhìn bình luận ấy.

Không nhịn được bật cười.

Lục Đình Kiêu cũng nhìn thấy.

Anh hỏi:

“Vui rồi?”

Tôi gật đầu.

“Có một chút.”

Anh đặt trước mặt tôi một đĩa bánh nhỏ.

“Ăn đi.”

Tôi nhìn chiếc bánh.

Trên đó cắm một cây nến hình số hai mươi bảy.

Tôi sững người.

Lục Đình Kiêu nhìn tôi.

“Hôm qua chưa kịp chúc mừng sinh nhật em.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh khẽ cười.

“Bây giờ vẫn chưa quá muộn chứ?”

Tôi nhìn chiếc bánh rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không muộn.”

Anh lấy bật lửa châm nến.

Ánh lửa nhỏ phản chiếu trong mắt anh.

“Diệp An Nhiên.”

“Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi bảy.”

“Hy vọng từ hôm nay, em sẽ không cần phải cầu xin bất kỳ ai yêu thương mình nữa.”

Tôi cúi đầu.

Lần đầu tiên trong hai ngày, nước mắt rơi xuống.

Không phải vì Phó Cảnh Hành.

Mà vì tôi chợt nhận ra, hóa ra sinh nhật của mình vẫn có thể được người khác trân trọng.

Tôi nhắm mắt ước nguyện.

Sau đó thổi tắt nến.

Lục Đình Kiêu đưa khăn giấy cho tôi.

“Ước gì?”

Tôi mỉm cười.

“Không nói được.”

“Vì sao?”

“Nói ra sẽ không linh.”

Anh nhìn tôi.

Rồi khẽ gật đầu.

“Vậy anh không hỏi.”

Tôi cầm chiếc nĩa nhỏ, cắt một miếng bánh.

Bất chợt hỏi:

“Lục Đình Kiêu, anh thật sự đã đợi em ba năm sao?”

Anh im lặng.

Tôi ngẩng đầu.

“Em muốn nghe sự thật.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chậm rãi nói:

“Anh không đứng yên một chỗ đợi em.”

Tôi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Anh vẫn làm việc, vẫn sống cuộc đời của mình.”

“Nhưng trong ba năm ấy, anh chưa từng gặp người nào khiến anh muốn kết hôn.”

Tôi nhìn anh.

“Vì sao lại là em?”

Lục Đình Kiêu hơi mỉm cười.

“Em thật sự không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?”

Tôi ngẩn ra.

“Không phải ở buổi tiệc nhà họ Diệp sao?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

Tôi cau mày.

“Vậy là khi nào?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt bỗng trở nên rất dịu dàng.

“Mười năm trước.”

Tôi sững người.

Mười năm trước?

Khi ấy tôi mới mười bảy tuổi.

Lục Đình Kiêu chậm rãi kể.

Năm đó, anh hai mươi tuổi, vừa trở về nước sau một thời gian học tập ở nước ngoài.

Trong một buổi đấu giá từ thiện, anh bị một nhóm người cố tình gây khó dễ.

Khi ấy, anh chưa chính thức tiếp quản Lục thị.

Không ít người cho rằng anh chỉ là một công tử dựa vào gia thế.

Một người đàn ông trung niên đã công khai chế giễu anh trước mặt nhiều khách mời.

Anh không tranh cãi.

Chỉ định rời đi.

Nhưng có một cô gái mặc váy xanh đột nhiên bước lên.

Cô gái ấy nói:

“Chú lớn tuổi như vậy rồi mà còn bắt nạt người trẻ, không thấy mất mặt sao?”

Tôi ngẩn người.

Một ký ức rất xa bỗng hiện lên.

Năm mười bảy tuổi, tôi từng theo bố đến một buổi đấu giá.

Hôm ấy, tôi thật sự đã cãi nhau với một người đàn ông trung niên.

Chỉ vì ông ta liên tục chế giễu một chàng trai trẻ.

Tôi nhớ mình còn nói:

“Người ta có năng lực hay không, vài năm nữa tự khắc biết.”

“Chú không cần đứng đây phán xét.”

Sau đó tôi bị bố kéo đi.

Tôi chưa từng nhớ mặt chàng trai ấy.

Không ngờ…

Tôi nhìn Lục Đình Kiêu.

“Là anh?”

Anh gật đầu.

Tôi không nhịn được bật cười.

“Chỉ vì một câu nói?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Vì sau đó em còn làm một chuyện.”

Tôi ngẩn ra.

“Chuyện gì?”

“Em đưa cho anh một chiếc khăn tay.”

Anh nhìn tôi.

“Em nói, người bị bắt nạt không cần phải xấu hổ.”

Tôi im lặng.

Ký ức ấy đã quá xa.

Tôi gần như quên sạch.

Lục Đình Kiêu tiếp tục:

“Anh đã giữ chiếc khăn ấy rất lâu.”

Tôi nhìn anh.

“Đến bây giờ?”

Anh khẽ gật đầu.

Tôi bỗng không biết nên nói gì.

Người đàn ông trước mặt đã nhớ một hành động nhỏ của tôi suốt mười năm.

Còn người tôi yêu tám năm lại quên cả sinh nhật tôi.

Thật trớ trêu.

Nhưng tôi không muốn vì cảm động mà vội vàng trao trái tim mình cho một người khác.

Tôi đặt chiếc nĩa xuống.

“Lục Đình Kiêu.”

“Ừ?”

“Em muốn nói rõ một chuyện.”

Anh nhìn tôi.

Tôi hít sâu.

“Em vừa kết thúc một mối quan hệ tám năm.”

“Dù em đã quyết định không quay lại, nhưng em không thể lập tức yêu người khác.”

“Em đồng ý liên hôn vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Nhưng em không muốn lừa anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hiện tại, em chưa yêu anh.”

Lục Đình Kiêu im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

“Anh biết.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh mỉm cười.

“Anh không cần em lập tức yêu anh.”

“Anh chỉ muốn có cơ hội.”

Tôi cúi đầu.

“Như vậy có công bằng với anh không?”

Anh nhìn tôi.

“An Nhiên.”

“Công bằng không có nghĩa là hai người phải yêu nhau cùng một thời điểm.”

“Chỉ cần em không bị ép buộc, anh cũng không bị lừa dối.”

“Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu nhau.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Anh đưa tay ra.

“Vậy làm quen lại nhé?”

Tôi bật cười.

Rồi đặt tay mình vào tay anh.

“Chào anh, Lục Đình Kiêu.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Chào em, Diệp An Nhiên.”

Tôi không biết rằng ngay lúc ấy, ở bên kia thành phố, Phó Cảnh Hành đang đập vỡ chiếc điện thoại thứ hai trong ngày.

Trong văn phòng tổng giám đốc Phó thị, màn hình máy tính vẫn hiển thị những bài viết mới nhất.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng