Trước Sau

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân mà chẳng ai chịu buông tay, cũng chẳng ai còn muốn đối xử tử tế với người kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác.

Tôi từng nổi điên đập hỏng xe anh, xé nát quần áo trong tủ, thậm chí tìm đủ mọi cách để ngăn anh gặp lại người đàn bà ấy.

Còn anh, sau khi bị tôi phát hiện phản bội, dường như cũng chẳng buồn che giấu sự căm ghét dành cho vợ.

Có lần tôi sốt cao đến bốn mươi độ, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn. Anh vẫn thản nhiên đứng nhìn, mặc tôi tự lê thân đến bệnh viện.

Một đêm khác, tôi tức giận ném vỡ điện thoại của anh. Đáp lại, anh khóa cửa nhốt tôi bên ngoài, để tôi chịu đựng suốt một đêm dài.

Chúng tôi cứ giày vò nhau như vậy, cho đến khi một cuộc tranh cãi khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hôm ấy, tôi trượt chân ng/ã từ cầu thang xuống.

Trán đ/ập mạnh vào bậc thang, m/áu chảy không ngừng.

Con gái năm tuổi của chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liền òa khóc.

Con bé lao đến ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa quay sang nhìn bố bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

“Ông đi đi!”

“Con không muốn ông làm bố con nữa!”

Trình Hạo Nhiên chết lặng.

Có lẽ chính khoảnh khắc bị con gái ruột chối bỏ đã khiến anh nhận ra mình đang làm gì.

Kể từ hôm đó, anh thay đổi hoàn toàn.

Mối quan hệ với người phụ nữ bên ngoài bị anh chủ động cắt đứt. Những lần về muộn cũng biến mất. Ngày nào tan làm, anh đều trở về nhà đúng giờ.

Con gái muốn đi khu vui chơi, anh lập tức thu xếp công việc, xin nghỉ để đưa con đi.

Con bé muốn tập đạp xe, anh kiên nhẫn giữ phía sau, chạy theo từng vòng bánh suốt cả buổi chiều.

Tôi nhìn những thay đổi ấy, trong lòng dần nhen nhóm hy vọng.

Có lẽ sau tất cả, chúng tôi vẫn có thể trở về làm một gia đình bình thường.

Nhưng tôi đã nhầm.

Bởi từ lúc Trình Hạo Nhiên trở thành một người bố tốt, con gái lại bắt đầu không cần đến tôi nữa.

Trước kia, mỗi tối con bé đều phải rúc vào lòng mẹ mới ngủ ngon.

Bây giờ, chỉ cần tôi hỏi nhiều hơn vài câu, con đã cau mày khó chịu.

“Mẹ thôi hỏi con được không?”

“Bố có bao giờ làm phiền con như mẹ đâu.”

Dần dần, những chuyến đi chơi cuối tuần chỉ còn hai bố con.

Không ai hỏi tôi có muốn tham gia hay không.

Tôi tự an ủi rằng con gái đang lớn, việc con thân thiết với bố hơn cũng chẳng có gì đáng buồn.

Cho đến sinh nhật năm tuổi của con.

Hôm ấy, tôi xin về sớm, định bất ngờ đến đón con.

Thế nhưng khi vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy chiếc xe của chồng dừng bên đường.

Con gái mở cửa xe, vui vẻ chạy xuống.

Phía trước con bé là một người phụ nữ đang đứng chờ.

Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức.

Đó là Lâm Uyển Nhu.

Người từng khiến cuộc hôn nhân của tôi tan nát.

Con gái chạy thẳng vào vòng tay cô ta, giọng ngọt ngào:

“Dì ơi, cháu đến rồi!”

Sau đó, con bé còn ghé sát vào người cô ta, hào hứng nói:

“Cháu hứa lần này sẽ không kể cho mẹ biết đâu!”

Lâm Uyển Nhu bật cười, cúi xuống hôn lên má con.

Trình Hạo Nhiên đứng ngay bên cạnh, tay cầm chiếc bánh sinh nhật.

Anh nhìn hai người họ với vẻ dịu dàng mà đã rất lâu rồi tôi không còn được nhận.

Ba người đứng cạnh nhau, tự nhiên và thân mật đến mức chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc.

Còn tôi, người vợ hợp pháp, mẹ ruột của đứa trẻ, lại đứng bên kia đường như một kẻ xa lạ.

Lần này tôi không xông tới.

Cũng không nổi giận chất vấn.

Tôi chỉ lặng lẽ quay đi.

Sau bao nhiêu năm cố gắng níu kéo, có lẽ tôi đã đến lúc phải dừng lại.

Tôi nên giải thoát cho họ.

Và quan trọng hơn, giải thoát cho chính mình.

—

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào bếp.

Nồi mì trường thọ vẫn còn đặt trên bếp, nước dùng nóng hổi, hơi nước bay lên thành từng làn mỏng.

Tôi đưa tay tắt lửa.

Phòng khách đã được trang trí từ trước, toàn bộ đều là những món đồ con gái thích nhất.

Tôi đã mất không ít thời gian chuẩn bị, chỉ mong con có một sinh nhật đáng nhớ.

Nhưng có lẽ những thứ ấy chẳng còn cần thiết nữa.

Không lâu sau, cửa nhà mở ra.

Con gái ôm một chú thỏ bông trắng chạy vào, gương mặt đỏ hồng vì phấn khích.

Theo sau là Trình Hạo Nhiên.

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy bát mì trường thọ trên bàn.

Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói:

“Anh có chút việc nên đưa con ăn bên ngoài luôn. Mải quá, anh quên báo em.”

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Không hỏi thêm một lời, tôi bưng bát mì lên, đổ hết vào thùng rác.

Con gái ngơ ngác nhìn theo.

Có lẽ con bé không hiểu tại sao hôm nay mẹ chẳng chạy đến ôm mình, cũng không hỏi con đã chơi những gì.

Thấy tôi vẫn im lặng, con bé tủi thân ôm thỏ bông trở về phòng.

Trình Hạo Nhiên lập tức đi theo tôi vào bếp.

Giọng anh mang theo sự khó chịu.

“Em lại bị làm sao nữa?”

Tôi vặn chặt vòi nước, chậm rãi quay lại.

“Trình Hạo Nhiên, hôm nay anh đưa con gái đến gặp Lâm Uyển Nhu, đúng không?”

Anh thoáng biến sắc.

Tôi tiếp tục:

“Không những vậy, con bé còn biết phải giấu tôi. Anh nói xem, trong gia đình này, tôi rốt cuộc là gì?”

Trước Sau

Truyện Mới

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng