Tần Mặc Thần nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy.
Đột nhiên, anh nhớ lại một buổi tối ba năm trước.
Khi ấy, Thanh Nghi từng cầm một phong thư chạy đến trước mặt anh.
“Mặc Thần, em nhận được lời mời tham gia một chương trình đào tạo ở Geneva!”
Ánh mắt cô lúc đó sáng đến mức anh vẫn còn nhớ.
Nhưng anh đã trả lời thế nào?
Anh nói:
“Geneva xa như vậy, em đi một mình anh không yên tâm.”
“Vả lại chúng ta mới kết hôn, em cần gì phải vất vả?”
“Anh kiếm đủ tiền nuôi em.”
Khi ấy, Thanh Nghi im lặng rất lâu.
Sau đó cô mỉm cười.
“Vậy em không đi nữa.”
Anh còn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cho rằng vợ biết đặt gia đình lên hàng đầu.
Bây giờ nghĩ lại, anh mới hiểu cô đã từ bỏ điều gì.
“Tần tổng?”
Giọng Chu Dịch kéo anh trở về hiện thực.
“Còn chuyện gì?”
“Phu nhân vừa gửi yêu cầu đến bộ phận pháp lý.”
Tần Mặc Thần lập tức ngẩng đầu.
“Yêu cầu gì?”
“Cô ấy muốn xác nhận tình trạng pháp lý của phần cổ phần được tặng trước hôn nhân.”
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng.
“Cổ phần?”
“Vâng.”
Chu Dịch lật tài liệu.
“Ba năm trước, khi hai người kết hôn, cố chủ tịch Tần đã chuyển nhượng cho phu nhân năm phần trăm cổ phần Tần thị dưới dạng tài sản riêng.”
Tần Mặc Thần đương nhiên biết chuyện ấy.
Đó là món quà cưới ông nội anh dành cho Thanh Nghi.
Nhưng suốt ba năm, cô chưa từng hỏi đến.
Anh cũng gần như quên mất.
“Cô ấy muốn làm gì?”
Chu Dịch đáp rất khẽ:
“Phu nhân yêu cầu nhận trực tiếp các thông báo dành cho cổ đông, bao gồm tài liệu họp, báo cáo tài chính và quyền biểu quyết.”
Tần Mặc Thần ngồi thẳng người.
Anh bỗng có một dự cảm không lành.
Người phụ nữ từng nói mình không hiểu tài chính…
Đang bắt đầu lấy lại những quyền lợi vốn thuộc về cô.
Chương 4: Bữa sáng đầu tiên không cần xin phép
Bảy giờ sáng.
Hứa Thanh Nghi xuống phòng ăn.
Trương dì đã chuẩn bị sẵn cháo yến mạch, trứng luộc và bánh mì nguyên cám.
Đây là thực đơn Tần Mặc Thần yêu thích.
Ba năm qua, bữa sáng trong nhà gần như chưa từng thay đổi.
Thanh Nghi nhìn một lượt.
“Trương dì, hôm nay cháu muốn ăn mì cay.”
Trương dì ngạc nhiên.
“Buổi sáng ăn cay sao ạ?”
“Vâng.”
“Nhưng tiên sinh không thích…”
“Anh ấy không ăn.”
Thanh Nghi kéo ghế ngồi xuống.
“Cháu ăn.”
Trương dì ngẩn người vài giây rồi bật cười.
Có thể bạn thích
“Được, tôi làm ngay.”
Mười lăm phút sau, một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt cô.
Mùi ớt thơm nồng lan khắp phòng ăn.
Thanh Nghi vừa ăn được hai đũa thì Tần Mặc Thần bước xuống.
Anh mặc sơ mi trắng, cổ tay áo cài khuy chỉnh tề.
Vừa ngửi thấy mùi cay, anh lập tức nhíu mày.
“Trong nhà nấu gì vậy?”
Thanh Nghi không ngẩng đầu.
“Mì.”
“Sao lại cay thế?”
“Vì em thích.”
Tần Mặc Thần khựng lại.
Anh nhìn bát mì đỏ au trước mặt vợ.
Rồi nhìn đĩa bánh mì nguyên cám bên cạnh.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Trước đây, Thanh Nghi luôn ngồi chờ anh xuống ăn.
Cô sẽ giúp anh rót cà phê.
Đặt khăn ăn ngay ngắn.
Thỉnh thoảng còn hỏi anh hôm nay có cuộc họp quan trọng nào không.
Nhưng sáng nay, cô chỉ chăm chú ăn mì.
Ngay cả khi anh ngồi xuống đối diện, cô cũng không ngẩng đầu.
“Thanh Nghi.”
“Vâng?”
“Chiều nay em có rảnh không?”
“Không.”
“Anh muốn đưa em đi ăn.”
“Em có việc.”
“Việc gì?”
“Gặp giáo sư.”
“Giáo sư nào?”
“Giáo sư hướng dẫn của em.”
Tần Mặc Thần im lặng.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Anh đi cùng được không?”
Thanh Nghi cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Anh muốn đi làm gì?”
“Anh muốn tìm hiểu thêm về công việc trước đây của em.”
“Không cần.”
Giọng cô không lạnh lùng.
Chỉ rất bình thản.
“Đó là cuộc gặp công việc. Em tự đi được.”
Tần Mặc Thần nhìn cô.
“Em vẫn giận anh?”
Thanh Nghi đặt đũa xuống.
“Anh có biết vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là gì không?”
Anh không trả lời.
“Anh luôn nghĩ mọi quyết định của em đều xoay quanh cảm xúc của anh.”
“Em đi làm, anh nghĩ em giận.”
“Em muốn có không gian riêng, anh nghĩ em giận.”
“Em tự ăn món mình thích, anh cũng nghĩ em giận.”
Cô cầm khăn lau miệng.
“Tần Mặc Thần, không phải mọi chuyện em làm đều liên quan đến anh.”
Câu nói ấy khiến anh ngồi chết lặng.
Thanh Nghi đứng dậy.
“Em ăn xong rồi.”
Cô đi được vài bước thì quay lại.
“À, còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chiếc xe màu trắng trong gara, em muốn sử dụng.”
Tần Mặc Thần vô thức đáp:
“Anh bảo tài xế đưa em đi.”
“Không cần.”
“Em không biết lái xe.”
Thanh Nghi nhìn anh.
Sau đó lấy từ túi xách ra một tấm thẻ.
Đặt lên bàn.
Giấy phép lái xe.
Ngày cấp: sáu năm trước.
Tần Mặc Thần cúi xuống.
Sáu năm.
Cô đã biết lái xe từ trước khi hai người quen nhau.
“Em…”
“Em có bằng lái.”
Thanh Nghi thu lại tấm thẻ.
“Và em lái khá tốt.”
Nói xong, cô rời đi.
Một lát sau, tiếng động cơ vang lên ngoài sân.
Chiếc xe màu trắng chậm rãi lăn bánh qua cổng biệt thự.
Tần Mặc Thần đứng bên cửa sổ.