“Đó là cha tôi.”

Giáo sư Lâm gật đầu.

“Thảo nào.”

Uyển Nhu vừa định mỉm cười thì nghe bà nói tiếp:

“Tuần trước ông ấy nhờ tôi giới thiệu một chuyên gia ngôn ngữ cho dự án châu Âu.”

“Không ngờ con gái ông ấy lại có thời gian đến đây bàn chuyện tình cảm cũ của người khác.”

Nụ cười trên mặt Uyển Nhu đông cứng.

Giáo sư Lâm chậm rãi nói:

“Lục tiểu thư, năng lực chuyên môn không được đánh giá bằng số ngoại ngữ một người khoe mình biết.”

“Mà bằng việc người đó sử dụng kiến thức ấy để tạo ra giá trị gì.”

“Cô nên nhớ điều đó.”

Uyển Nhu không còn mặt mũi ngồi tiếp.

Cô ta đứng phắt dậy.

“Xin lỗi, tôi còn việc.”

Rồi quay người bỏ đi.

Thanh Nghi nhìn theo.

Giáo sư Lâm bật cười.

“Em vẫn như trước.”

“Như thế nào ạ?”

“Bình thường không thích tranh cãi.”

Bà nhấp một ngụm trà.

“Nhưng một khi mở miệng, đối phương rất khó tìm được đường lui.”

Thanh Nghi cũng cười.

“Em học từ thầy mà.”

Chương 6: Một bản hợp đồng trị giá ba tỷ

Một tuần sau, Tập đoàn Tần thị tổ chức cuộc họp chiến lược quan trọng.

Đối tác là Laurent Group.

Hai bên đang đàm phán một dự án hợp tác công nghệ có tổng giá trị dự kiến ba tỷ nhân dân tệ.

Nếu thành công, Tần thị sẽ mở rộng đáng kể hoạt động tại thị trường châu Âu.

Tần Mặc Thần đã chuẩn bị cho dự án này gần một năm.

Nhưng cuộc họp sáng hôm ấy không diễn ra thuận lợi.

Trong phòng hội nghị, Étienne Laurent ngồi ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh ông ta là một nhóm luật sư, chuyên gia tài chính và cố vấn thương mại.

Phía Tần thị cũng có đội ngũ tương ứng.

Hai bên trao đổi bằng tiếng Anh.

Ban đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ.

Cho đến khi bước vào phần thảo luận về điều khoản chuyển giao công nghệ.

Một luật sư phía Laurent Group đột nhiên đề nghị thay đổi cách diễn đạt của một điều khoản.

Phiên dịch viên được Tần thị thuê lập tức chuyển ngữ.

“Bên đối tác muốn điều chỉnh quyền sử dụng công nghệ tại thị trường châu Á.”

Tần Mặc Thần nhíu mày.

“Điều chỉnh thế nào?”

Phiên dịch viên nhìn tài liệu.

“Về cơ bản, họ muốn tăng quyền chủ động trong việc triển khai.”

Một giám đốc pháp lý của Tần thị hỏi:

“Có ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ không?”

Phiên dịch viên do dự.

“Có lẽ không đáng kể.”

Tần Mặc Thần nhìn bản hợp đồng.

Trong lòng anh xuất hiện cảm giác bất an.

Anh yêu cầu tạm dừng.

“Chúng tôi cần thời gian xem xét.”

Ông Laurent hơi nhíu mày.

“Giám đốc Tần, điều khoản này đã được giải thích rất rõ.”

Tần Mặc Thần bình tĩnh đáp:

“Chính vì giá trị hợp đồng lớn nên chúng tôi càng cần thận trọng.”

Cuộc họp tạm nghỉ mười lăm phút.

Ngay khi phía đối tác rời phòng, giám đốc pháp lý lập tức lên tiếng:

“Tần tổng, tôi cảm thấy có vấn đề.”

“Cụ thể?”

“Bản tiếng Anh và bản tiếng Pháp không hoàn toàn tương ứng.”

Tần Mặc Thần nhìn sang phiên dịch viên.

Người nọ lập tức tái mặt.

“Tôi… tôi không chuyên về pháp lý công nghệ.”

“Nhưng phía đối tác nói đây chỉ là điều chỉnh nhỏ.”

Tần Mặc Thần đặt mạnh tài liệu xuống bàn.

“Điều chỉnh nhỏ?”

Anh nhìn bản hợp đồng dày hơn một trăm trang.

“Chỉ một từ sai cũng có thể khiến chúng ta mất hàng trăm triệu.”

Không ai dám lên tiếng.

Đúng lúc ấy, Chu Dịch bước vào.

“Tần tổng, bên ban tổ chức diễn đàn vừa gửi danh sách chuyên gia phiên dịch được đề xuất.”

Anh đặt tài liệu lên bàn.

“Có một người rất phù hợp.”

Tần Mặc Thần cúi xuống.

Trang đầu tiên.

Một cái tên quen thuộc.

Hứa Thanh Nghi.

Anh sững người.

Chu Dịch nói tiếp:

“Phu nhân vừa được bổ nhiệm làm trưởng nhóm phiên dịch cho dự án hợp tác thương mại Á – Âu.”

“Trong hồ sơ công khai, cô ấy có kinh nghiệm xử lý các hội nghị kinh tế và pháp lý.”

“Bên ban tổ chức đánh giá năng lực của cô ấy rất cao.”

Cả phòng họp im lặng.

Tần Mặc Thần nhìn tấm ảnh trên hồ sơ.

Người phụ nữ mặc vest đỏ sẫm, ánh mắt bình tĩnh.

Anh nhớ sáng nay cô đã ra khỏi nhà từ rất sớm.

Khi anh hỏi đi đâu, cô chỉ đáp:

“Đi làm.”

Anh không hỏi thêm.

Không ngờ, công việc ấy lại liên quan trực tiếp đến dự án quan trọng nhất của Tần thị.

Một phó tổng giám đốc do dự lên tiếng:

“Tần tổng, hay chúng ta nhờ phu nhân hỗ trợ?”

Tần Mặc Thần không trả lời ngay.

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ lập tức gọi điện.

Bởi anh luôn cho rằng vợ giúp chồng là chuyện đương nhiên.

Nhưng lúc này, anh chợt nhớ câu nói của Thanh Nghi.

Đó là công việc của em. Không phải công việc của anh.

Một lúc sau, anh nói:

“Liên hệ qua đơn vị công tác của cô ấy.”

Chu Dịch ngạc nhiên.

“Không gọi trực tiếp sao ạ?”

“Không.”

Tần Mặc Thần khép hồ sơ.

“Làm đúng quy trình.”

Chương 7: Phu nhân Tần thị, hay chuyên gia Hứa?

Hai giờ chiều.

Hứa Thanh Nghi nhận được lời mời khẩn cấp từ bộ phận điều phối dự án.

Nội dung yêu cầu hỗ trợ phiên dịch và đối chiếu tài liệu thương mại đa ngôn ngữ.

Khách hàng: Tập đoàn Tần thị.

Đối tác: Laurent Group.

Cô nhìn hai cái tên trên màn hình.

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng