Anh quên sinh nhật tôi vì bận.

Nhưng tối hôm ấy lại có thời gian nghiên cứu cách khiến Hạ Ninh ngồi sau xe thoải mái hơn.

Anh nói tôi không hiểu mô tô.

Nhưng chưa từng cho tôi cơ hội hiểu.

Anh nói tôi không hợp với thế giới ấy.

Nhưng lại mở cửa thế giới ấy cho Hạ Ninh từ rất lâu.

Nếu tất cả những chuyện này vẫn chỉ được gọi là “một món đồ”, vậy thì giữa chúng tôi càng chẳng còn gì đáng nói.

Tôi ăn hết bữa sáng.

Sau đó tới công ty.

Chín giờ mười phút, lễ tân gọi lên.

“Chị Minh Châu, có người tìm chị.”

Tôi không cần hỏi cũng đoán được là ai.

Quả nhiên.

Tạ Cảnh Thâm đang đứng dưới sảnh.

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác tối qua.

Có lẽ cả đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu.

Tôi vừa bước ra, anh đã đi thẳng tới.

“Em có ý gì?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Tin nhắn của em không đủ rõ sao?”

“Anh hỏi tại sao.”

“Em không muốn tiếp tục nữa.”

“Chỉ vì anh chở Hạ Ninh?”

Tôi khẽ thở ra.

“Anh vẫn chưa hiểu.”

“Vậy em nói đi.”

Giọng anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Anh đứng đây để nghe.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt hai năm.

Đột nhiên phát hiện ra rằng khi tình cảm rút đi, rất nhiều thứ trước đây tôi cố tình bỏ qua đều trở nên rõ ràng.

Tạ Cảnh Thâm luôn như vậy.

Anh chỉ muốn nghe khi anh muốn nghe.

Chỉ muốn giải thích khi anh thấy cần giải thích.

Còn cảm xúc của tôi phải xếp sau.

Tôi hỏi:

“Anh nhớ sinh nhật em năm nay không?”

Anh khựng lại.

“Anh đã nói hôm đó công ty có việc.”

“Anh chắc chứ?”

Ánh mắt anh thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Tối hôm ấy anh tìm kiếm áo mô tô nữ, mũ bảo hiểm nữ, cách chỉnh yên sau.”

Sắc mặt anh lập tức cứng lại.

Tôi biết.

Anh nhớ.

Tôi hỏi:

“Công việc của công ty anh là bán đồ mô tô nữ từ bao giờ vậy?”

“Minh Châu.”

“Không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời.

“Em không hỏi để nghe anh giải thích.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy em muốn gì?”

“Không muốn gì cả.”

Tôi cười.

“Em chỉ muốn chia tay.”

Có lẽ hai chữ ấy cuối cùng cũng khiến anh ý thức được tôi không giận dỗi.

Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó anh nói:

“Anh không đồng ý.”

Tôi suýt bật cười.

“Chia tay không cần hai người cùng đồng ý.”

“Em bình tĩnh vài ngày trước đã.”

“Em rất bình tĩnh.”

“Không, em đang tức giận.”

Tôi nhìn anh.

“Tạ Cảnh Thâm, người không bình tĩnh là anh.”

Anh sững lại.

Tôi nói tiếp:

“Anh quen với việc em luôn ở đó.”

“Quen với việc dù anh quên sinh nhật, em cũng tự tìm lý do giúp anh.”

“Quen với việc anh nói nguy hiểm, em sẽ ngoan ngoãn không hỏi nữa.”

“Quen với việc Hạ Ninh có thể tùy ý ra vào nhà, còn em vẫn giả vờ rộng lượng.”

“Bây giờ em không muốn làm như vậy nữa, anh lại cho rằng em đang tức giận.”

“Tại sao?”

“Bởi vì trong suy nghĩ của anh, em không thể thật sự rời đi.”

Tạ Cảnh Thâm không nói gì.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Sắp tới giờ làm rồi.”

“Em phải lên.”

Anh bất ngờ nắm cổ tay tôi.

“Anh và Hạ Ninh thật sự không có gì.”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Anh không buông.

Tôi ngẩng lên.

“Anh có thích cô ấy hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Lần này anh thật sự ngây người.

Tôi chậm rãi rút tay ra.

“Bởi vì em không còn muốn ở bên anh.”

06

Ba ngày sau, tôi tìm được căn hộ mới.

Không lớn.

Nhưng gần công ty.

Ban công hướng nam.

Buổi chiều có nắng.

Ngày chuyển nhà, đồng nghiệp thân thiết của tôi là Trình Vi kéo theo hai người trong phòng tới giúp.

Chúng tôi mất cả buổi chiều mới sắp xếp xong.

Trình Vi ngồi bệt xuống thảm, uống nước rồi hỏi:

“Thật sự chia tay rồi?”

“Ừ.”

“Không quay lại?”

“Không.”

Cô ấy giơ ngón cái.

“Được.”

Tôi bật cười.

“Cậu không hỏi lý do à?”

“Không cần.”

Trình Vi nhún vai.

“Người yêu nhau hai năm mà cậu có thể dọn sạch đồ trong một đêm thì chắc chắn không phải vì một chuyện.”

Tôi im lặng.

Đúng vậy.

Chiếc mũ chỉ là giọt nước cuối cùng.

Nhưng trước đó, chiếc cốc đã đầy từ lâu.

Chỉ là tôi không nhận ra.

Buổi tối, Tạ Cảnh Thâm tìm tới.

Tôi không biết anh lấy địa chỉ từ đâu.

Chuông cửa vang lên lúc chín giờ.

Qua màn hình, tôi nhìn thấy anh đứng bên ngoài.

Tôi không mở.

Anh gọi điện.

“Anh biết em ở trong.”

“Có chuyện gì?”

“Cho anh vào.”

“Không tiện.”

“Minh Châu.”

Giọng anh khàn đi.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Đã nói rồi.”

“Anh mua đồ của em tới.”

Tôi nhìn qua màn hình.

Quả nhiên bên chân anh có hai chiếc túi.

Tôi hỏi:

“Đồ gì?”

“Những thứ em để quên.”

“Vứt đi cũng được.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan