Chương 1
Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo th/uốc tôi đã thức từ ba giờ sáng để nấu xuống đất.
Không phải một bát.
Là cả nồi.
Tiếng sứ vỡ chát chúa vang lên giữa phòng VIP của khách sạn.
Nước cháo nóng bắn tung tóe lên đôi giày cao gót, vạt váy và mu bàn chân tôi.
Một mảnh sứ sắc nhọn cứa qua mắt cá chân.
M/áu lập tức rịn ra.
Nhưng chẳng ai để ý.
Bởi vì tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía người con gái vừa trở về từ London ba ngày trước.
Hứa Tâm Dao.
Mối tình đầu của Tạ Cảnh Thâm.
Cũng là người phụ nữ mà cả thành phố này từng biết anh yêu đến mức nào.
Cô ta đứng bên cạnh anh, sắc mặt tái nhợt, một tay ôm bụng.
“Cảnh Thâm, anh đừng giận.”
“Em chỉ thuận miệng nói mình hơi đói thôi. Chị Minh Châu đã nấu cháo cho anh, em không nên ăn…”
Tạ Cảnh Thâm lập tức quay đầu.
Giọng nói vốn lạnh lùng với tôi bỗng dịu xuống.
“B/ác s/ĩ nói d/ạ d/ày em không tốt, không được để đói.”
Hứa Tâm Dao cắn môi.
“Nhưng đây là cháo chị ấy nấu riêng cho anh.”
“Vậy thì sao?”
Anh nói ba chữ ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt.
Rồi anh quay sang tôi.
“Lâm Minh Châu, chỉ là một nồi cháo thôi.”
“Dao Dao muốn ăn, cô nhường cho cô ấy thì có ch/ết không?”
Tôi nhìn anh.
Trong vài giây, tôi thực sự không hiểu.
Không hiểu người đàn ông trước mặt mình có phải Tạ Cảnh Thâm mà tôi đã quen suốt mười hai năm hay không.
Năm hai mươi tuổi, anh bị x/uất h/uyết d/ạ d/ày.
Tôi đang thi cuối kỳ, nghe tin liền bỏ cả môn thi chạy đến b/ệnh v/iện.
Năm hai mươi ba tuổi, anh khởi nghiệp, u/ống r/ượu xã giao đến th/ủng d/ạ d/ày.
Tôi ngồi ngoài phòng c/ấp c/ứu suốt sáu tiếng.
Năm hai mươi sáu tuổi, công ty gặp khủng hoảng, anh m/ất ng/ủ triền miên, ăn gì cũng n/ôn.
Tôi học nấu từng món dưỡng vị.
Từng loại th/uốc anh uống.
Từng thứ anh d/ị ứ/ng.
Từng giờ anh phải ăn.
Tôi nhớ rõ hơn cả anh.
Có một lần Tạ Cảnh Thâm ôm tôi từ phía sau trong căn bếp nhỏ, cằm đặt lên vai tôi, cười khẽ:
“Minh Châu, nếu không có em, chắc cái d/ạ d/ày này của anh đã bị c/ắt mất một nửa rồi.”
Khi ấy tôi còn cười.
“Vậy anh phải đối xử tốt với em cả đời.”
Anh nói:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Tôi lại tin suốt mười hai năm.
Cho đến hôm nay.
Nồi cháo tôi hầm hơn năm tiếng nằm dưới chân anh.
Anh đích thân hất nó đi.
Chỉ vì Hứa Tâm Dao nói:
“Em không thích ăn thứ người khác đã chuẩn bị cho anh.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn chân mình.
M/áu đã chảy xuống gót.
Có thể bạn thích
Mẹ Tạ Cảnh Thâm cau mày.
Không phải vì tôi b/ị th/ương.
Mà vì tấm thảm dưới chân.
“Minh Châu, m/áu của con làm bẩn thảm rồi.”
“Khách sạn này đặt riêng từ Ý về đấy.”
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười.
Thì ra là vậy.
Tôi ở nhà họ Tạ mười hai năm.
Cuối cùng, m/áu của tôi còn không quý bằng một tấm thảm.
Tạ Cảnh Thâm nhìn thấy nụ cười ấy, lông mày càng nhíu chặt.
“Cô lại định làm gì?”
Tôi ngẩng đầu.
“Không làm gì cả.”
“Chỉ đột nhiên thấy mình rất ngu.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
“Lâm Minh Châu.”
Mỗi khi t/ức gi/ận, anh đều gọi cả họ tên tôi như vậy.
Trước kia chỉ cần nghe thấy ba chữ ấy, tôi sẽ lập tức xuống giọng.
Nhưng hôm nay tôi không muốn nữa.
Tôi cúi người tháo đôi giày cao gót dính đầy cháo.
Chân trần giẫm lên nền đá lạnh.
Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Cả phòng lập tức im lặng.
Tạ Cảnh Thâm nhìn động tác của tôi.
“Cô có ý gì?”
Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn.
Cạch.
Một tiếng rất nhỏ.
Nhưng sắc mặt anh thay đổi.
Bởi vì chiếc nhẫn ấy là nhẫn đính hôn.
Ba tháng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn.
Hai bên gia đình đã phát thiệp.
Khách sạn đã đặt.
Váy cưới đã may.
Ngay cả danh sách khách mời cũng đã chốt.
Tôi nhìn anh.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Mười hai năm qua, anh đ/au d/ạ d/ày, tôi chăm.”
“Anh khởi nghiệp thiếu tiền, tôi bán căn hộ bà ngoại để lại.”
“Anh bị cổ đông ép rời khỏi công ty, tôi mang toàn bộ số cổ phần mẹ tôi để lại đứng về phía anh.”
“Anh u/ống s/ay, tôi đón.”
“Anh n/ằm v/iện, tôi thức.”
“Anh không ăn, tôi nấu.”
“Anh nói muốn cưới tôi, tôi đợi.”
Tôi dừng lại.
“Bây giờ Hứa Tâm Dao trở về rồi.”
“Chắc anh cũng không cần tôi nữa.”
Hứa Tâm Dao vội vàng bước lên.
“Chị Minh Châu, chị đừng hiểu lầm.”
“Tôi và Cảnh Thâm chỉ là—”
“Cô im đi.”
Tôi nhìn cô ta.
Đây là lần đầu tiên trong mười hai năm, tôi nói chuyện với người khác bằng giọng lạnh như vậy.
Hứa Tâm Dao sững người.
Tạ Cảnh Thâm lập tức kéo cô ta ra sau lưng.
“Lâm Minh Châu!”
Tôi nhìn bàn tay anh đang bảo vệ cô ta.
Bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi cười.
“Anh căng thẳng cái gì?”
“Tôi có đ/ánh cô ấy đâu.”
“Người bị b/ỏng là tôi.”
“Người chảy m/áu cũng là tôi.”
“Nhưng từ đầu đến cuối, anh hỏi cô ấy có đ/au không.”
Tạ Cảnh Thâm im bặt.
Ánh mắt anh vô thức rơi xuống chân tôi.
Có lẽ lúc này anh mới phát hiện tôi đang chảy m/áu.
Anh theo bản năng bước lên.
“Chân em…”
Tôi lùi lại.
Chỉ một bước.
Nhưng khiến anh đứng sững.
Tôi chưa từng né anh.
Mười hai năm.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi nói:
“Đừng chạm vào tôi.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm trở nên cực kỳ khó coi.