“Nhắc anh uống thuốc.”

“Dọn dẹp nhà cửa.”

“Chăm sóc anh mỗi khi ốm.”

“Anh có còn nhớ tôi không?”

Anh lập tức nói:

“Không giống nhau!”

Tôi nhìn anh.

“Khác ở đâu?”

Anh mở miệng.

Nhưng không trả lời được.

Tôi mỉm cười.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Anh vẫn chưa hiểu.”

“Anh nhớ cảm giác được yêu.”

“Nhưng chưa chắc anh đã biết yêu một người.”

Mắt anh đỏ lên.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Muộn rồi.”

“Tôi phải về.”

Anh lập tức đứng dậy.

“Minh Châu!”

Tôi dừng bước.

Anh nhìn tôi.

Giọng nói run rẩy.

“Nếu anh thay đổi thì sao?”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Nếu anh học cách quan tâm em.”

“Nếu anh không gặp Dao Dao nữa.”

“Nếu anh từ bỏ tất cả những thứ khiến em buồn.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến người thanh niên năm hai mươi tuổi.

Anh từng ôm tôi trong căn phòng thuê nhỏ.

Nói rằng sau này nhất định sẽ cho tôi hạnh phúc.

Tôi đã yêu người ấy rất lâu.

Lâu đến mức quên mất bản thân cũng cần được yêu.

Nhưng người ấy đã không còn nữa.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm đứng bất động.

Tôi nói:

“Anh có thể thay đổi.”

“Nhưng không phải để tôi quay lại.”

“Anh nên thay đổi vì chính mình.”

“Và vì người sau này sẽ ở bên anh.”

Anh cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống bàn.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không bước đến lau.

Bởi có những giọt nước mắt, người ta phải tự mình lau đi.

Chương 10: Cái giá của sự lựa chọn

Ba tháng sau, vụ việc liên quan đến các giao dịch công nghệ cũ có tiến triển mới.

Một số hợp đồng được xác định cần xem xét lại tính hợp lệ.

Những bên liên quan bắt đầu thương lượng phương án bồi thường và điều chỉnh quyền sử dụng công nghệ.

Tạ Quốc Thành phải rời khỏi hội đồng quản trị.

Hứa Kiến Quốc bị điều tra về các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Còn Tạ Cảnh Thâm, sau thời gian đình chỉ, chính thức nộp đơn từ chức Tổng giám đốc.

Thông báo được gửi đến toàn bộ cổ đông.

Tôi đọc nó trong phòng làm việc.

Không có cảm giác chiến thắng.

Chỉ thấy một chương dài cuối cùng đã khép lại.

Trình Hoài Xuyên bước vào.

“Em xem rồi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh ngồi xuống đối diện.

“Có muốn tham gia hội đồng quản trị mới không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em chắc chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Rất chắc.”

“Vì sao?”

“Tôi đã dành mười hai năm cho Tạ thị.”

Tôi nhìn bảng tên Minh Quang trên bàn.

“Bây giờ tôi muốn dành thời gian cho công ty của mình.”

Trình Hoài Xuyên nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

“Được.”

Tôi hỏi:

“Anh không tiếc sao?”

“Tiếc gì?”

“Mất một đồng minh trong hội đồng quản trị.”

Anh nghiêng đầu.

“Em vẫn là đối tác của tôi.”

Tôi bật cười.

“Đối tác kinh doanh?”

Anh nhìn tôi.

“Hiện tại là vậy.”

Tôi khựng lại.

Không khí đột nhiên thay đổi.

Tôi cúi đầu xem tài liệu.

“Anh nói chuyện kỳ lạ thật.”

Trình Hoài Xuyên không ép tôi trả lời.

Anh chỉ đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.

Tôi nhìn nó.

“Gì đây?”

“Quà.”

Tôi nhíu mày.

“Nhân dịp gì?”

“Minh Quang ký được hợp đồng quốc tế đầu tiên.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một cây bút máy màu đen.

Trên thân khắc hai chữ.

Minh Châu.

Tôi nhìn rất lâu.

Trình Hoài Xuyên nói:

“Nghe nói em thích dùng bút máy khi ký hợp đồng.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy sau này dùng cái này.”

Tôi cầm bút lên.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Không cần cảm ơn.”

Tôi bật cười.

“Anh lúc nào cũng nói vậy.”

Trình Hoài Xuyên im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Bởi vì tôi không muốn em nghĩ mình mắc nợ tôi.”

Tôi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Minh Châu.”

“Em không cần trả lại tình cảm bằng sự hy sinh.”

“Cũng không cần chứng minh mình xứng đáng được đối xử tốt.”

Tôi nhìn anh.

Trái tim bỗng mềm xuống.

Rất lâu sau, tôi mới hỏi:

“Trình Hoài Xuyên.”

“Ừ?”

“Anh có thích tôi không?”

Anh sững người.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của anh.

Một lúc sau, anh bật cười.

“Em muốn nghe câu trả lời thật?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Có.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Rất lâu rồi.”

Tôi hỏi:

“Từ năm năm trước?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi cúi đầu.

“Vậy sao anh không nói?”

Trình Hoài Xuyên mỉm cười.

“Bởi vì khi ấy em yêu người khác.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh tiếp tục:

“Tôi không muốn trở thành lý do khiến em nghi ngờ tình cảm của mình.”

“Cũng không muốn em rời khỏi Tạ Cảnh Thâm chỉ vì có một lựa chọn khác.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Anh nói:

“Nếu một ngày em đến bên tôi…”

“Tôi muốn đó là vì em thật sự muốn.”

“Không phải vì em vừa bị tổn thương.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi mỉm cười.

“Vậy anh có thể chờ không?”

Trình Hoài Xuyên nhìn tôi.

“Bao lâu?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Đến khi tôi thật sự sẵn sàng.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Không hỏi ngày cụ thể?”

“Không.”

“Tại sao?”

Anh nhìn tôi.

“Bởi vì lần này, em có quyền quyết định.”

Chương 11: Ngày cưới không có chú rể

Ngày mười tám tháng mười một.

Đó vốn là ngày cưới của tôi và Tạ Cảnh Thâm.

Từ sáng sớm, điện thoại liên tục hiện thông báo.

Không phải lời chúc mừng.

Mà là những tin nhắn hỏi thăm.

Bạn bè biết chuyện hủy hôn đều cố tránh nhắc đến ngày này.

Nhưng tôi không quên.

Truyện Mới

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Nợ Ân Tình Cả Đời

Nợ Ân Tình Cả Đời

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh